Lãnh đạo Thượng viện Mỹ: TQ sẽ phải nhận hậu quả nặng nề nếu thảm sát Hong Kong

20/11/19, 15:07 Thế giới
WASHINGTON, DC - MAY 16: Senate Majority Leader Mitch McConnell (R-KY) (C) talks to reporters with Sen. John Barrosso (R-WY) (L) and Sen. John Thune (R-SD) following their party's weekly policy luncheon at the U.S. Capitol May 16, 2017 in Washington, DC. Many Republican and Democratic senators expressed frustration and concern about how President Donald Trump may have shared classified intelligence with the Russian foreign minister last week at the White House. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Trong bài phát biểu tại Thượng viện hôm thứ Hai (18/11), lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell đã cảnh báo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ phải chịu tổn hại nặng nề nếu thảm sát Hong Kong, đồng thời thúc giục Tổng thống Trump trực tiếp lên tiếng ủng hộ người biểu tình đòi dân chủ.

Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell. (Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

Ngày 18/11, cảnh sát Hong Kong đã bao vây trường Đại học Bách khoa Hong Kong, dùng vòi rồng, xe bọc thép tấn công vào trường, đồng thời bắn đạn cao su, hơi cay để ngăn cản những sinh viên biểu tình đang tìm cách rời đi.

Trước tình hình cảnh sát Hong Kong ngày càng tăng cường trấn áp người biểu tình, lãnh đạo đa số đảng Cộng hòa Mỹ Mitch McConnell đã có bài phát biểu tại Thượng viện. 

“…Vấn đề ở Hong Kong không phải là người Hong Kong mà là âm mưu của Bắc Kinh nhằm dựng lên một nhà nước giám sát tàn bạo và đen tối (tương tự như Tân Cương) ở đó mà Trung Quốc cũng đang cố gắng tạo ra ở mọi nơi khác”.

“Người biểu tình không phải là vấn đề. Chính Bắc Kinh và giới lãnh đạo Hong Kong mới phải xuống thang. ĐCSTQ phải biết rằng họ sẽ bị tổn hại nặng nề nếu họ biến Hong Kong trở thành Quảng trường Thiên An Môn phiên bản thế kỷ 21. Mỹ sẽ không quên và các đối tác thương mại của Trung Quốc trên khắp thế giới cũng vậy”, Thượng nghị sĩ McConnell nói.

Đại học Bách Khoa Hồng Kông chìm trong lửa sáng 18/11/2019.
Đại học Bách Khoa Hồng Kông chìm trong lửa sáng 18/11/2019. (Ảnh: CGTN)

Bên cạnh đó, ông McConnell cũng hối thúc Tổng thống Donald Trump bày tỏ quan điểm công khai về vấn đề Hong Kong và không nên chỉ tập trung vào các nỗ lực để đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

“Tôi mong rằng Tổng thống [Trump], người đã hiểu rõ các hành vi của Trung Quốc hơn ai hết, sẽ thẳng thắn lên tiếng về Hong Kong. Thế giới cần được nghe trực tiếp từ ông rằng nước Mỹ sẽ sát cánh cùng những con người quả cảm này”, Thượng nghị sĩ McConnell phát biểu.

“Thay vì chỉ tập trung vào thương mại, tôi khuyến khích chính quyền Trump coi sự tự trị của Hong Kong là một chủ đề quan trọng trong công tác ngoại giao song phương của chúng ta. Chính quyền này cũng nên tận dụng các công cụ mà Quốc hội đã trao cho trong Đạo luật Nhân quyền Magnitsky toàn cầu để trừng phạt những đối tượng chịu trách nhiệm cho sự lạm dụng nhân quyền cực kỳ tồi tệ”, ông nói thêm.

Cùng ngày 18/11, trả lời báo giới về tình hình hỗn loạn và bạo lực leo thang tại Hong Kong, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng thúc giục chính quyền địa phương giải quyết bức xúc của người dân, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng những cam kết về quyền tự do ở Hong Kong.

“Bất ổn và bạo lực không thể được giải quyết chỉ bằng các nỗ lực thực thi pháp luật. Chính quyền phải có những bước đi rõ ràng hơn để giải quyết mối lo âu của công chúng”, ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập về các vụ việc liên quan tới phong trào biểu tình.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới