Lạng sơn: ‘Trong nội bộ chưa có cá nhân nào có biểu hiện bảo kê và tiếp tay cho buôn lậu’

22/11/19, 08:19 Việt Nam
khong-ca-nhan-nao-buon-lau
Hình ảnh hàng lậu được cửu vạn mang vác về Việt Nam. (Ảnh: Dân Việt)

Khi được báo chí thông tin về tình trạng buôn hàng lậu ở cửa khẩu Lạng sơn, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã có chỉ đạo cơ quan công an tổ chức ngăn chặn, bắt giữ, xử lý triệt để tình trạng nhập lậu hàng hóa…

Hình ảnh hàng lậu được cửu vạn mang vác về Việt Nam. (Ảnh: Dân Việt)

Theo thông tin từ nhóm phóng viên, tình trạng buôn lậu công khai diễn ra hàng đêm tại Gốc Bưởi – một đường mòn vắt ngang quả đồi nối Việt Nam và Trung Quốc.

Ban ngày, cả khu vực im lìm. Gốc Bưởi vắng hoe, khuất phía sau dãy nhà ngang lụp xụp mọc sát Quốc lộ 4A. Vậy nhưng cứ mỗi khi đêm đến, cảnh đìu hiu biến mất, cả triền đồi sáng rực ánh đèn của dân cửu vạn đi hàng, nối nhau kéo dài vô tận.

Trước những phản ánh trên của báo chí, ông Nguyễn Công Trưởng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan liên quan theo địa bàn phụ trách tập trung chỉ đạo lực lượng công an tổ chức ngăn chặn, bắt giữ, xử lý triệt để tình trạng nhập lậu hàng hóa. Đồng thời điều chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, làm ngơ hoặc tiếp tay cho buôn lậu.

Kết quả kiểm tra, xác minh của Ban chỉ đạo 389 Lạng Sơn cho thấy tình trạng mang vác hàng hóa qua lại giữa hai bên biên giới tại một số đường mòn như Lao Động phản ánh là có thật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng. (Ảnh qua baolaodong.vn)

Cụ thể, có tình trạng hoạt động buôn lậu diễn ra với hiện tượng người đi bộ mang vác lẻ tại các đường mòn như các Báo nêu. Các đối tượng “cửu vạn” lợi dụng địa hình đồi núi, cây cối che khuất mang vác hàng hóa theo các đường mòn, lối tắt vào thời điểm đêm tối, thời điểm giao ca, lúc cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, Hải quan nghỉ ngơi để lén lút vận chuyển qua biên giới.

Vào ngày 30/10/2019, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã gửi thư cho Trạm Hội ngộ Hội đàm Bộ đội Biên phòng Địa khu Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc với nội dung đề nghị khóa các cửa sắt trong hệ thống hàng rào sắt khi không có hoạt động tuần tra, kiểm tra mốc giới.

Lý do vì trong thời gian gần đây tại một số khu vực, dân biên giới hai bên đã lợi dụng cửa sắt không khóa tại các hàng rào để xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến dấu hiệu đường biên, mốc giới, nhất là tại khu vực mốc 1089.

Báo cáo của Ban chỉ đạo 389 UBND tỉnh Lạng Sơn xác nhận việc vác hàng lậu, hàng hoa quả qua biên giới là có thật. (Ảnh qua baolaodong.vn)

Các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn biên giới đã họp và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm về việc để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đồng thời xem xét trách nhiệm để kiểm điểm các cá nhân có liên quan.

“Qua rà soát trong nội bộ chưa phát hiện cá nhân nào có biểu hiện bảo kê, tiếp tay làm ngơ cho hoạt động xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới” – lãnh đạo Ban chỉ đạo 389 Lạng Sơn thông tin.

Bàn về sự việc trên, Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP khẳng định: “BCĐ 389 tỉnh Lạng Sơn xác định Trạm Biên phòng Tân Thanh làm việc chưa đến nơi đến chốn, có tình trạng buông lỏng địa bàn, để hàng lậu vẫn tuồn về. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh những cá nhân liên quan. Tuy nhiên, mọi việc vẫn phải theo quy trình, sau khi có kết luận cuối cùng sẽ thông tin tới báo chí”.

Ông Đàm Thanh Thế nhấn mạnh, các lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn cần phải nắm bắt các dòng hàng xuất nhập khẩu qua biên giới để xử lý những tình huống phát sinh.

Đồng thời, tích cực thông tin cho mọi người về vấn đề cương quyết xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu buôn lậu hay chống người thi hành công vụ. 

Được biết, trong vòng 9 tháng, các lực lượng 389 tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý 4.809 vụ; phạt vi phạm hành chính 3.773 vụ, với tổng số tiền phạt là gần 95 tỷ đồng; khởi tố 319 vụ, với 455 đối tượng.

Hà My (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?