Lan truyền thông tin “Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở New York” đổi tên

18/08/20, 10:08 Thế giới

Gần đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tên của “Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở New York” đã được đổi thành “Lãnh sự quán Trung Hoa Dân Quốc tại New York”, điều này đã khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

Tên của “Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở New York” đã được đổi thành “Lãnh sự quán Trung Hoa Dân Quốc tại New York”. (Ảnh: The Epoch Times)

Bắt đầu từ ngày 15/8, một video cho thấy bảng hiệu của “Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở New York” đã được thay thế thành “Lãnh sự quán Trung Hoa Dân Quốc tại New York”, đoạn video này đã lan truyền nhanh chóng trên WeChat ở Đại lục cùng các phương tiện truyền thông xã hội ở nước ngoài. 

Trong đoạn video, Hà Ngạn Tuyền – Chủ tịch Đảng Dân tộc Thượng Hải ở New York, đã đến nơi này vào ngày 10/8 để phúng viếng cựu Tổng thống Lý Đăng Huy. Tấm biển phía sau ông Hà Ngạn Tuyền ghi là “Lãnh sự quán Trung Hoa Dân Quốc tại New York”, điều này đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi, thậm chí một số cư dân mạng suy đoán rằng Mỹ-Đài đã thực sự thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phóng viên tờ Epoch Times đã tìm cách xác thực sự việc này với nhân viên Văn phòng Kinh tế Văn hóa tại Sydney, họ cho biết không có thông tin nào từ New York, và đến nay Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc ở Sydney vẫn chưa có gì thay đổi.

Tờ “Apple Daily” của Hồng Kông đã kiểm chứng sự việc với Bộ Ngoại giao Đài Loan thì được cho biết biển hiệu trong video là giả, và biển hiệu hiện tại của văn phòng ở New York vẫn là “Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở New York.”

Cư dân mạng có nickname “Tư Ninh” vào chiều ngày 16/8 trên trang web kdnet.net của Đại lục cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn, nói rằng: Bảng hiệu “Lãnh sự quán Trung Hoa Dân Quốc tại New York” chỉ là ngụy tào.

Hiện chưa thể liên hệ được với người trong video và chưa thể xác minh lý do cho việc ngụy tạo bảng hiệu trong video là vì điều gì.

Quan hệ Mỹ-Đài hiện tại đang không ngừng ấm lên, liệu Hoa Kỳ và Đài Loan có thiết lập quan hệ ngoại giao trong tương lai hay không? Và mối quan hệ 3 bên giữa Hoa Kỳ, Đài Loan và Đại lục sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào vẫn luôn là một chủ đề nóng được ngoại giới quan tâm.

Kể từ khi virus Vũ Hán tàn phá thế giới, quan hệ Mỹ-Trung liên tục xấu đi. Trong 2-3 tháng qua, Hoa Kỳ đã ban hành một loạt chính sách nhằm chống lại và trừng phạt ĐCSTQ, bao gồm công bố “Đạo luật Tân Cương” và “Luật Tự trị Hồng Kông”, đưa ra sáng kiến “mạng internet sạch”, cấm sử dụng WeChat, v.v. 

Hoa Kỳ cũng đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Chính quyền Trump đã liên tiếp bày tỏ thái độ cứng rắn chưa từng có đối với ĐCSTQ, và phân biệt người dân Trung Quốc với chính quyền ĐCSTQ, thể hiện rõ ràng mong muốn loại bỏ chủ nghĩa Cộng sản trên toàn cầu.

Cách đây không lâu, liên quan đến chuyến thăm Đài Loan của Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex Azar, Hồ Bình – Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc cho rằng, đây là quan chức chính phủ cấp cao nhất trong các quan chức của Hoa Kỳ đã từng viếng thăm Đài Loan kể từ năm 1979, điều này cho thấy Hoa Kỳ đang từng bước cải thiện mối quan hệ với Đài Loan. Nếu so sánh sự việc này với các hành động của chính phủ Hoa Kỳ ở nhiều khía cạnh khác nhau trong thời kỳ này, nó đã ảnh hưởng nặng nề đến ĐCSTQ và có thể thấy rằng đây cũng là một phần của chiến lược tổng thể để đối phó với ĐCSTQ.

Ông cho rằng, ngay từ năm 2000, khi Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện xây dựng về nguyên tắc một Trung Quốc, chỉ viết là “phản đối Đài Loan độc lập, phản đối hai Trung Quốc, phản đối một Trung Quốc, một Đài Loan”, nhưng không đề cập đến “phản đối một Trung Quốc và hai chính phủ”. “Nói cách khác, ngày nay Hoa Kỳ đã trực tiếp thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan, cũng chính là thực hiện chính sách một Trung Quốc hai chính phủ. ĐCSTQ cũng không còn lời nào để nói. Hơn nữa, Hoa Kỳ vẫn chưa thực hiện bước đó, nhưng dù cho Hoa Kỳ có đi bước này thì chính quyền ĐCSTQ cũng Không còn cách nào.”

Cách đây không lâu, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Epoch Times, Lãnh Kiệt Phủ – Cựu Trưởng ban Chính trị của Đại hội nhân dân ở Bắc Kinh, đã đưa ra một ý tưởng nhằm giải quyết vấn đề chiến tranh lạnh Mỹ-Trung hiện nay như sau, “Chính là thực hiện một thể chế liên bang, cùng hợp tác với Đài Loan để thành lập một chính phủ liên minh chung. Đảng Cộng sản phải rút lui khỏi vũ đài lịch sự, chỉ có thể là như vậy thì mới được.” 

Ông nhấn mạnh, “Chính là thành lập Nước Cộng hòa Liên bang Trung Hoa, xây dựng thể chế liên bang và thành lập chính phủ liên hiệp. Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều phải rút lui khỏi vũ đài lịch sử. Làm được như vậy thì mới tốt. Chỉ có cách này mới giải quyết được mâu thuẫn hiện tại, nếu không sẽ không bao giờ giải quyết được”.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới