Lan truyền bài phát biểu của Tập Cận Bình: ĐCSTQ đang đối mặt với “kết quả nguy hiểm nhất”

23/04/20, 09:21 Trung Quốc
Giấc mộng Trung Hoa của chủ tịch Tập Cận Bình đang đối mặt với thách thức nguy hiểm. (Ảnh: Getty Images)

Mới đây, bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đã được đăng lên mạng. Ông Tập nói tới việc che giấu dịch bệnh và gây ra thảm họa, thừa nhận một cách hiếm thấy rằng thảm họa này khiến đảng đang phải đối mặt với “kết quả nguy hiểm nhất”.

Giấc mộng Trung Hoa của chủ tịch Tập Cận Bình đang đối mặt với thách thức nguy hiểm. (Ảnh: Getty Images)

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu dịch bệnh khiến virus lây lan toàn cầu, thế giới đang đứng trước mối đe dọa tử vong, các ngành nghề gần như ngừng hoạt động. Hiện nay đã có hơn 2.4 triệu người bị lây nhiễm, hơn 160.000 người tử vong. 

Dịch bệnh tiếp tục lan rộng, tổn thất không thể lường trước được. Hoa Kỳ, Anh, Ấn Độ, Canada, Úc và các quốc gia khác đều bày tỏ muốn truy cứu trách nhiệm và bắt ĐCSTQ bồi thường. Có học giả nói rằng ĐCSTQ có thể phải đối mặt với sự chất vấn từ liên minh 80 quốc gia.

Gần đây, trên mạng lan truyền bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị vào ngày 8/4. Trong phần mở đầu, ông Tập đã đề cập đến vấn đề sẽ bị liên minh các quốc gia lên án. 

Ông biểu thị, đại dịch viêm phổi gây ra thảm họa toàn cầu là bởi trước đó không lường trước được nguy cơ của nó. Ông còn nói, 70 năm xây dựng chính quyền của ĐCSTQ, nguy hiểm luôn hiện hữu khắp mọi nơi.

Tập Cận Bình thừa nhận một cách hiếm thấy rằng hậu quả của việc dịch bệnh mất kiểm soát ở Âu Mỹ chắc chắn sẽ tác động lại ĐCSTQ, “đây mới là kết quả nguy hiểm nhất”. 

Thứ nhất, các quốc gia muốn truy cứu trách nhiệm, chúng ta “không thể trách được việc chảy máu”; thứ hai là các đơn đặt hàng ngoại thương đã bị rút lại, “các doanh nghiệp đóng cửa khiến một số lượng lớn người thất nghiệp, gia tăng sự bất ổn xã hội, đây mới là nhiệm vụ cấp bách hiện nay”.

Trong bài phát biểu của mình, Tập Cận Bình ngụ ý rằng dưới mối đe dọa này, Thường ủy ĐCSTQ phải thống nhất lập trường mới có thể cầu sinh tồn, mỗi Đảng viên phải lấy việc thực hiện các sắp xếp của Ban Thường vụ Bộ Chính trị làm điểm mấu chốt.

Ông cũng đề cập đến vụ án của Nhậm Chí Cường, tuyên bố “dịch bệnh phản Tập” cũng phải xét nghiệm và cách ly, giống như virus Vũ Hán.

Nội dung bài phát biểu được cho là của ông Tập Cận Bình đang được lan truyền trên mạng ở Đại Lục. ( Ảnh qua NTDtv.com)

Ngoại giới không thể xác nhận tính xác thực của bài phát biểu này. Phó Chủ tịch Lực lượng Công dân, Hàn Liên Triều đã tweet rằng nếu đây thực sự là bài phát biểu của ông Tập Cận Bình, thì có nghĩa là phải tiếp tục trò chơi ngươi chết ta sống, bắt cóc Thường ủy Bộ Chính trị Trung ương, mạnh tay tiến hành thanh tẩy quy mô lớn trong Đảng, kiên trì với tư duy mấu chốt bảo vệ quyền, bảo vệ tính mạng và sự ổn định cốt lõi.

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ cho biết, Tập Cận Bình đã đề cập đến áp lực phòng chống dịch bệnh trong nước, những khó khăn và thách thức trong việc đi làm lại, phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế trong bài phát biểu của mình.

Ông Tập nói: “Trước tình hình dịch bệnh quốc tế nghiêm trọng và phức tạp, chúng ta phải tuân thủ tư duy mấu chốt, chuẩn bị tư tưởng và công tác lâu dài để ứng phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài”.

RFI phân tích, Tập Cận Bình đang gióng lên hồi chuông cảnh báo: “Người lãnh đạo ĐCSTQ dường như có linh cảm khá rõ ràng về tình hình nghiêm trọng mà chính quyền ĐCSTQ phải đối mặt trong tương lai”.

Tại cuộc họp thường kỳ của Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ vào ngày 17/4, lần đầu tiên chính quyền đã đề xuất “6 đảm bảo”: “Đảm bảo việc làm của người dân; đảm bảo dân sinh cơ bản; đảm bảo chủ thể của thị trường; đảm bảo lương thực và năng lượng an toàn; đảm bảo sự ổn định chuỗi cung ứng của chuỗi công nghiệp; đảm bảo vận hành cơ sở hạ tầng”, “Duy trì tình hình phát triển kinh tế và ổn định xã hội”.

 

Có nhà phân tích chỉ ra rằng sự “ổn định”- trọng điểm trong công tác của ĐCSTQ từ trước đến nay đã đổi thành “đảm bảo”, cho thấy lực lượng của chính quyền không đủ. Điều này chứng tỏ tác động của dịch bệnh đã vượt quá dự trù của ĐCSTQ, ảo mộng “chỉ cần đi làm lại là có thể khôi phục bình thường” đã tan biến.

Ngay từ cuối năm 2019, Arthur Waldron, một chuyên gia về Trung Quốc tại Hoa Kỳ, đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng, một phụ tá cấp cao của ĐCSTQ có quan hệ thân thiết với Tập Cận Bình đã nói với ông: Arthur Waldron, chúng tôi đã đi đến đường cùng. Mọi người đều biết rằng thể chế này đã kết thúc. Những bước đi tiếp theo chúng tôi không biết phải đi như thế nào, vì giống như có mìn ở khắp nơi, bước sai một bước là có thể tan xương nát thịt“.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng