Siêng làm việc nhà sẽ giúp trẻ dễ trưởng thành và tự lập hơn

05/07/19, 16:27 Tri thức
Khuyến khích trẻ phụ giúp việc nhà sẽ giúp các bé phát triển nhân cách tốt hơn, dễ đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. (Ảnh minh họa)
Khuyến khích trẻ phụ giúp việc nhà sẽ giúp các bé phát triển nhân cách tốt hơn, dễ đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. (Ảnh minh họa)

Khi nuôi dạy con, thường thì phụ huynh thích tự mình làm hết những việc vặt trong nhà. Thay vì bảo con phụ giúp, họ thường tự mình làm hết mọi việc vì muốn cho nhanh và hoàn hảo. Tuy nhiên, các nhà khoa học lại cho rằng đây là quan điểm sai lầm. 

Thực tế là, khuyến khích trẻ phụ giúp việc nhà sẽ giúp các bé phát triển nhân cách tốt hơn. Những đứa trẻ này sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. 

Khuyến khích trẻ phụ giúp việc nhà sẽ giúp các bé phát triển nhân cách tốt hơn, dễ đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. (Ảnh minh họa)
Khuyến khích trẻ phụ giúp việc nhà sẽ giúp các bé phát triển nhân cách tốt hơn, dễ đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. (Ảnh minh họa)

Làm việc nhà giúp trẻ trưởng thành và tự lập hơn

“Một nghiên cứu đã khảo sát 84 em ở độ tuổi mẫu giáo và độ tuổi 10, 15 và khoảng 25. Kết quả cho thấy những đứa trẻ bắt đầu làm việc nhà khi lên 3-4 tuổi có khả năng hình thành các mối quan hệ tốt hơn, đạt được nhiều thành tích trong học tập và tự lập hơn những đứa trẻ bắt đầu làm việc nhà ở độ tuổi thiếu niên hoặc không làm gì”, theo Fatherly.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, những công việc nhà đơn giản còn tốt hơn so với các hoạt động ngoại khóa.  

Richard Rende, nhà phát triển tâm lý học và đồng tác giả của cuốn sách Raising Can-Do Kids (tạm dịch: Nuôi dạy những đứa con có thể làm việc), đã giải thích như sau: 

“Ngày nay phụ huynh muốn con cái họ dành nhiều thời gian quan tâm đến những thứ mang đến thành công. Nhưng trớ trêu thay, chúng ta đã bỏ qua một việc mà được đoán trước là thực sự sẽ mang lại thành công. Đó chính là làm việc nhà”.

Khi trẻ em được giao cho làm việc nhà thường xuyên, chúng sẽ trưởng thành, có trách nhiệm, tự lực, làm việc chăm chỉ hơn những đứa trẻ khác. 

Tất nhiên, quan trọng là cha mẹ nên phân công công việc phù hợp với độ tuổi và năng lực của con.

Trẻ em giúp cha mẹ làm việc nhà. (Ảnh minh họa)
Trẻ em giúp cha mẹ làm việc nhà. (Ảnh minh họa)

Trang web HappyHousewife đã liệt kê danh sách việc nhà cho trẻ em mà phụ huynh có thể áp dụng

Trẻ mới biết đi (2 – 3 tuổi)

  • Lượm và cất đồ chơi
  • ợm các đồ dùng bằng bạc, cốc nhựa, hộp đựng thức ăn ra khỏi máy rửa chén
  • Lau bụi bằng khăn
  • Lau sàn nhà
  • Cho quần áo bẩn vào sọt
  • Phụ giúp lấy quần áo từ máy giặt đem tới máy sấy
  • Thu dọn quần áo bỏ đi
  • Dọn giường (để gối và chăn lên giường)
  • Lau tủ
  • Lau ván gỗ ghép chân tường (bằng nước xà phòng)

Trẻ mẫu giáo (4 – 5 tuổi)

  • Làm một số công việc vặt 
  • Rải ga ghế
  • Thu dọn đồ dùng tái chế
  • Dọn bàn
  • Xóa bảng
  • Rửa chén bát (có người giám sát)
  • Lau cửa sổ
  • Lau sạch bồn rửa trong phòng tắm (bằng khăn lau của trẻ em)
  • Sắp xếp vớ theo cặp
  • Gấp khăn rửa chén và khăn lau chén
Gấp quần áo là việc đơn giản mà trẻ có thể tự làm. (Ảnh minh họa)
Gấp quần áo là việc đơn giản mà trẻ có thể tự làm. (Ảnh minh họa)

Độ tuổi mới lên tiểu học (6-8 tuổi)

  • Làm việc nhà dành cho trẻ mới biết đi và mẫu giáo
  • Phụ nấu cơm (rửa rau củ, tìm nguyên liệu, tập cắt đơn giản bằng dao nhựa)
  • Lau bồn rửa nhà tắm, quầy bếp, nhà vệ sinh
  • Phơi quần áo
  • Quét nhà
  • Hút bụi
  • Nhận thư
  • Gấp/treo quần áo đã giặt xong
  • Lau lò vi sóng
  • Quét sân

An Nhiên (Theo Elite Readers)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!