Làm cha mẹ phải học (P.12): Vì sao cha mẹ tinh anh nhưng con lại học hành kém cỏi?

25/11/22, 15:00 Phụ nữ & Gia đình

Nếu người lớn không có quan niệm đúng khi nuôi dạy con thì sẽ không làm tốt được việc này…

Có nhiều gia đình cha mẹ tinh anh nhưng con lại học hành kém cỏi. (Ảnh minh họa qua Toppy)

Tiến sĩ Trần Ngạn Linh nói, cô biết một gia đình có cha mẹ nổi tiếng. Người mẹ sau khi sinh con đã không rời bỏ công việc, mà vẫn tiếp tục cùng chồng phát triển sự nghiệp kinh doanh. Bởi vì điều kiện kinh tế tốt nên đứa trẻ không thiếu bất kỳ hoàn cảnh giáo dục nào. Nhưng thành tích học tập tại lớp của đứa trẻ không được tốt, cứ dần dần bị bỏ lại phía sau.

Sau khi trò chuyện cô Trần biết được vấn đề nằm ở bản thân người mẹ. Khi người mẹ này còn nhỏ, cô ấy đã được cha mẹ giáo dục rằng cô chỉ có tương lai khi dấn thân vào ngành này. Cô chưa bao giờ có cơ hội để phát triển những gì cô ấy muốn làm nhất. Cô ấy buộc phải nỗ lực vì mục tiêu của cha mẹ và gia đình, bản thân cô ấy rất bất bình và oán hận. Tâm trạng này phản ánh lên trên thân của con cô ấy. Cậu bé học đến lớp 3, lớp 4 ở trường rồi nhưng lại không có bạn. Những gì mà cậu ấy đã học được từ mẹ mình chính là phàn nàn và than thở.

Ngoài ra người mẹ này còn có quan niệm không đúng khi cho rằng làm một người mẹ toàn thời gian là một sự hy sinh rất lớn. Cô ấy nghĩ rằng những người có học vị cao thì nên chuyên tâm phát triển sự nghiệp chứ không ở nhà tự nuôi con. Tiến sĩ Trần cho biết những người mẹ có quan điểm như vậy không phải ít.

Cô Trần giải thích để làm một người mẹ tốt cần phải chuẩn bị rất nhiều kỹ năng: Đầu tiên, người mẹ cần phải làm luật sư để giáo dục con không được vi phạm pháp luật; Thứ hai, người mẹ phải là một bác sĩ nhi khoa, khi đứa trẻ xuất hiện những triệu chứng như sốt, người mẹ phải biết cách ứng phó đúng đắn; Thứ ba là phải trở thành giáo viên, biết dạy dỗ con cái như thế nào; Thứ tư là phải trở thành nhà ẩm thực…

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết ở video bên dưới:

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới