Lai Châu: Tham ô gần 30 tỷ tiền hỗ trợ học sinh nghèo, 2 cán bộ bị bắt giam

14/11/19, 14:01 Việt Nam

Kế toán trưởng và thủ quỹ Phòng GD&ĐT ở Lai Châu vừa bị bắt sau 2 năm tham ô 26,5 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho các em học sinh nghèo người dân tộc thiểu số để chi tiêu cá nhân.

Bắt hai cán bộ phòng giáo dục tham ô tiền hỗ trợ học sinh nghèo. (Ảnh qua ĐKN)
Bắt hai cán bộ phòng giáo dục tham ô tiền hỗ trợ học sinh nghèo. (Ảnh qua ĐKN)

Ngày 12/11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 bị can Nguyễn Thị Minh Liễu (kế toán trưởng) và Trần Thị Huệ (thủ quỹ) Phòng GD&ĐT huyện Sìn Hồ về tội Tham ô tiền hỗ trợ chính sách cho học sinh dân tộc ít người.

Theo nguồn tin từ cảnh sát điều tra, bị can Nguyễn Thị Minh Liễu (1973) và Trần Thị Huệ (1972) đều trú tại Khu 2, thị trấn Sìn Hồ (Sìn Hồ, Lai Châu), cùng bị bắt tạm giam từ ngày 15/10. Tính từ năm 2017 đến tháng 5/2019 thì số tiền mà các đối tượng này đã tham ô nhằm sử dụng cho mục đích chi tiêu cá nhân là trên 26,5 tỷ đồng.

Đáng nói, nguồn tiền các đối tượng tham ô là tiền chế độ chính sách dành cho học sinh nghèo, tiền chi thường xuyên của đơn vị… Trong đó, Liễu được xác định là chủ mưu, Huệ là đồng phạm.

Quyết định khởi tố bị can, bắt giam 2 cán bộ phòng giáo dục ở Lai Châu tham ô gần 30 tỷ tiền hỗ trợ học sinh nghèo.
Quyết định khởi tố bị can, bắt giam 2 cán bộ phòng giáo dục ở Lai Châu tham ô gần 30 tỷ tiền hỗ trợ học sinh nghèo. (Ảnh qua VOV)

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho biết, lãnh đạo huyện này đã chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc, hoàn lại toàn bộ số tiền cho các trường phát cho các em học sinh.

“Công an tỉnh đã lên làm việc với huyện, các chế độ hiện đã được chúng tôi chỉ đạo chi trả, chúng tôi rất cầu thị, thực hiện nghiêm túc để khắc phục sai phạm của cán bộ”, ông Dương nói.

PGĐ – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu Bùi Xuân Phong cũng cho biết thêm rằng: “Trên cơ sở vụ việc đã rõ về hành vi tham ô của hai bị can, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án xem có dấu hiệu về tội thiếu trách nhiệm của đơn vị giáo dục và những đơn vị liên quan hay không”.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới