La Vũ kêu gọi Tập Cận Bình: Hãy “quẳng” Đặng Tiểu Bình vào đống rác lịch sử

01/12/16, 09:28 Trung Quốc

Gần một năm nay, ông La Vũ, con trai của cố đại tướng Trung Quốc La Thụy Khanh, không ngừng công khai kêu gọi ông Tập Cận Bình, mong ông Tập có thể học theo Tưởng Kinh Quốc, dẫn dắt Trung Quốc đi theo con đường chính trị dân chủ.

La Vũ, con trai của cố đại tướng La Thụy Khanh, từng nhiều lần khuyên ông Tập Cận Bình đi theo con đường dân chủ. (Ảnh: Internet)
La Vũ, con trai của cố đại tướng La Thụy Khanh, từng nhiều lần khuyên ông Tập Cận Bình đi theo con đường dân chủ. (Ảnh: Internet)

Trước đây, ông La Vũ đã nhiều lần công khai đăng tải các bài viết, chỉ ra Đảng Cộng sản (ĐCSTQ) từ sau “Sự kiện thảm sát mùng 4 tháng 6” đã không ngừng đi trên con đường tà, đường lối cải cách của Đặng Tiểu Bình từ lâu đã thất bại triệt để. Ông La Vũ kêu gọi ông Tập triệt để vứt bỏ đường lối của Đặng Tiểu Bình, mau chóng thực hiện thể chế dân chủ mới có thể có được lối thoát.

Trang “Apple Daily” của Hồng Kông đưa tin, ông La Vũ gần đây đã đăng tải bài viết thứ 13 trong số loạt bài viết: “Thương thảo với người em Tập Cận Bình”. Trong đó, ông bày tỏ, Hội nghị Toàn thể Trung ương 6 đã kết thúc, nhưng điều lệ quan chức công khai tài sản lại không được đề cập trong thông báo, điều này nói rõ thế lực tham nhũng vẫn còn chiếm giữ một ưu thế nhất định.

Bước đầu tiên của việc trong sạch hóa bộ máy chính trị được cả thế giới công nhận này, ĐCSTQ cũng không thực hiện được, có thể thấy ĐCSTQ đã hủ bại đến mức không thể cứu chữa được nữa.

Ông La Vũ cho rằng, ông Tưởng Kinh Quốc có thể chỉnh lý thành công sự hủ bại của Quốc Dân đảng, chính bởi ông đã hạ quyết tâm thực hiện từng bước dân chủ có trật tự, bãi bỏ điều cấm báo chí, bãi bỏ điều cấm của đảng, thiết lập hệ tư pháp độc lập, quan chức là do dân bầu chọn, quốc gia hóa quân đội.

Ông La Vũ chỉ ra, lịch sử đã chứng minh, con đường của Mao Trạch Đông cơ bản là không thực hiện được; đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh từ sớm đã bị vứt bỏ, Đặng Tiểu Bình từ lâu đã “quẳng” Mao Trạch Đông vào trong đống rác của lịch sử. Nhưng, Tập Cận Bình nếu muốn gây dựng công tích, cũng cần phải “quẳng” Đặng Tiểu Bình vào trong “đống rác của lịch sử” mới được.

Ông La Vũ kêu gọi Tập Cận Bình: Hãy “quẳng” Đặng Tiểu Bình vào trong đống rác của lịch sử. (Ảnh: Internet)
Ông La Vũ kêu gọi Tập Cận Bình: Hãy “quẳng” Đặng Tiểu Bình vào trong đống rác của lịch sử. (Ảnh: Internet)

Ông nói, tội ác phản nhân loại trong “Cuộc thảm sát mùng 4 tháng 6” của Đặng Tiểu Bình, tội ác chống lại loài người của Giang Trạch Dân trong chiến dịch đàn áp, diệt chủng đối với các học viên Pháp Luân Công, đều cần phải thanh toán. Chỉ có như vậy, ông Tập Cận Bình mới có thể “đi trên con đường của mình”.

Ông cũng bày tỏ, bản thân ông chưa từng xem qua “Văn tuyển Đặng Tiểu Bình”, nhưng có người bạn đã chép lại cho ông hai câu nói của Đặng Tiểu Bình: “Trung Quốc nếu như đã xuất hiện triệu phú, tỉ phú, cải cách của chúng ta đã thất bại, tôi đã trở thành tội nhân của lịch sử”. (Trang 419 quyển 2, Văn tuyển Đặng Tiểu Bình); “Nếu như chính sách của chúng ta đưa đến phân hóa hai cực, chúng ta đã thất bại. Nếu như sản sinh ra giai cấp tư sản mới gì đó, vậy thì chúng ta đã thật sự đi trên đường tà”. (Trang 111 quyển 3, Văn tuyển Đặng Tiểu Bình).

Ông La Vũ chỉ ra: “Những thứ khác thì không nói, hiện nay chỉ nói về gia tộc họ Đặng, có bao nhiêu tỉ phú? Thật ra, sau cuộc thảm sát “Mùng 4 tháng 6”, Trung Quốc vẫn luôn đi trên con đường tà, ĐCSTQ ngoài miệng nói chủ nghĩa xã hội, nhưng thực hiện lại làm là chủ nghĩa tư bản quan liêu.

Hiện nay trong hội ủy viên Trung ương, có mấy người không phải là tham quan? Những tham quan ấy sẽ không xem Tập Cận Bình là ‘hạch tâm’, không thể thực sự ủng hộ ông. Vậy nên, biện pháp giải quyết vấn đề Trung Quốc thật sự, duy chỉ có dân chủ hóa từng bước”.

Ông còn nhắc nhở Tập Cận Bình, những tham quan bị lôi xuống ngựa, không ai là chịu phục, đều đang nghĩ cách lật lại bản án. Chỉ có thực hiện dân chủ hóa, các tham quan mới không thể lật lại vụ án, Tập Cận Bình mới có thể được an toàn thật sự.

Ông La Vũ trong nhiều trường hợp công khai đã biểu đạt kỳ vọng đối với Tập Cận Bình, tin rằng ông Tập sau khi nắm giữ được quyền lực rồi, có thể thực thi cải cách triệt để hướng đến chính trị dân chủ.

Đầu Tháng 11/2016, trang truyền thông Pháp Quảng tiếng Trung ở hải ngoại đã đăng tải lại một loạt bài viết của ông La Vũ, cho biết ông Tập Cận Bình vào cuối nhiệm kỳ thứ nhất cho đến bắt đầu của nhiệm kỳ thứ hai, sẽ có những hành động lớn. Tín hiệu của những hành động này sẽ đưa ra trước Đại hội đảng lần thứ 19.

Ông La Vũ còn cho biết, Tập Cận Bình sẽ không chỉ định người kế nghiệp nữa, mà trong thời gian một năm, ông Tập hoặc là có thể thông qua kiến lập chế độ tuyển cử, hoặc kiến lập chế độ tổng thống để đưa Trung Quốc tiến nhập vào trào lưu dân chủ của thế giới.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?