Kinh doanh “tinh thần ái quốc”? Diệp Vấn 4 hư cấu tình tiết đánh quân đội Hoa Kỳ

26/12/19, 14:21 Trung Quốc
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc sử dụng tình tiết "cuộc chiến kịch liệt với sĩ quan Hoa Kỳ" của Diệp Vấn trong phim để kích động chủ nghĩa dân tộc.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc sử dụng tình tiết "cuộc chiến kịch liệt với sĩ quan Hoa Kỳ" của Diệp Vấn trong phim để kích động chủ nghĩa dân tộc. (Ảnh: NTDTV)

Bộ phim “Diệp Vấn 4”, do Trung Quốc và Hồng Kông hợp tác sản xuất gần đây đã được phát hành tại Trung Quốc Đại lục và đạt được doanh thu phòng vé gần 400 triệu NDT trong vòng 5 ngày. Người xem dễ dàng nhận ra nhiều tình tiết trong phim được hư cấu để kích động chủ nghĩa dân tộc trong nước.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc sử dụng tình tiết "cuộc chiến kịch liệt với sĩ quan Hoa Kỳ" của Diệp Vấn trong phim để kích động chủ nghĩa dân tộc.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc sử dụng tình tiết “cuộc chiến kịch liệt với sĩ quan Hoa Kỳ” của Diệp Vấn trong phim để kích động chủ nghĩa dân tộc. (Ảnh: NTDTV)

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc và Hồng Kông thân cộng đã nhân cơ hội này sử dụng tình tiết “cuộc chiến kịch liệt với sĩ quan Hoa Kỳ” của Diệp Vấn trong phim để kích động chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng Trung Quốc không hề tán đồng với điều này, ngược lại còn đăng bài mỉa mai “chiến thắng tinh thần” theo kiểu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Có những trang truyền thông đăng bài viết chỉ ra rằng, Diệp Vấn thực sự trong lịch sử, ngoài là một võ thuật gia, còn là Thượng tá của quân đội Trung Hoa Dân Quốc, thậm chí công việc chủ yếu của cơ quan của ông là điều tra và tiêu diệt toàn bộ thế lực của ĐCSTQ, tình tiết trong phim hoàn toàn là hư cấu.

Được sản xuất bởi một công ty Trung Quốc Đại lục, “Diệp Vấn 4: Hồi cuối” do Diệp Vĩ Tín đạo diễn, Chân Tử Đan đóng vai chính, bắt đầu công chiếu tại Trung Quốc Đại lục vào ngày 20/12, giành được quán quân phòng vé trong 5 ngày liên tiếp tại Trung Quốc Đại lục, tính đến tối ngày 24/12 doanh thu phòng vé đã đạt 396 triệu NDT.

Bộ phim này chủ yếu mô tả những khó khăn và thử thách phải đối mặt trong cuộc sống thực của Diệp Vấn sau khi trở thành bậc thầy về võ thuật. Trong phim đã hư cấu quá trình Diệp Vấn đi đến Mỹ xử lý thủ tục du học cho con trai, rồi bị cuốn vào cuộc xung đột giữa võ thuật Trung Quốc và phương Tây.

Trong phim, sau khi Diệp Vấn biết được có rất nhiều võ sư Trung Quốc bị các sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ đánh đến trọng thương, ông đã đứng ra để quyết đấu sinh tử với người Mỹ. Sĩ quan hải quân Hoa Kỳ quyết đấu với Diệp Vấn trong phim do nam diễn viên võ thuật người Anh Scott Adkins thủ vai.

Kể từ khi công chiếu “Diệp Vấn 4”, một số phương tiện truyền thông Trung Quốc và Hồng Kông thân ĐCSTQ liền bắt đầu dốc sức tuyên truyền tình tiết Diệp Vấn “quyết đấu” với sĩ quan Hoa Kỳ, thậm chí liên hệ câu chuyện hư cấu này với “cuộc đọ sức giữa Trung – Mỹ” hiện nay, thừa cơ kích động chủ nghĩa dân tộc của người Trung Quốc, đánh một chiêu bài gọi là “ái quốc”.

Nhân vật Diệp Vấn do nam diễn viên Chân Tử Đan thủ vai. (Ảnh: Sina)
Nhân vật Diệp Vấn do nam diễn viên Chân Tử Đan thủ vai. (Ảnh: Sina)

Tuy nhiên, có rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc không tán đồng với điều này, không ít dân mạng đăng bài chửi bậy trên mạng xã hội. Có người chế giễu tình tiết câu chuyện trong phim “càng ngày càng quá”, nói mỉa mai “Lúc nào đánh từ người Mỹ sang người ngoài hành tinh vậy?”

Cũng có cư dân mạng bình luận châm chọc “Người ta có Vũ trụ Marvel, chúng ta có Vũ trụ Diệp Vấn, chỉ dựa vào một người mà đánh bại toàn thế giới”. Còn có người đăng bài trên các nền tảng xã hội nước ngoài chỉ ra rằng, cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ dựa vào câu chuyện hư cấu để tuyên dương chủ nghĩa dân tộc, chỉ có “chiến thắng tinh thần theo kiểu ĐCSTQ”.

Mấy ngày trước, trang web FANPIECE đã đăng một bài viết nổi tiếng chỉ ra rằng, thực ra trong lịch sử, Diệp Vấn chưa từng đánh người nước ngoài, những đoạn Diệp Vấn chiến đấu với sĩ quan Nhật, nhà vô địch quyền anh Anh, quân đội Mỹ, đều không có ghi chép trong lịch sử.

Bài báo cũng giới thiệu rằng, vào năm 1949 Diệp Vấn thực sự đã trốn Trung Quốc Đại lục sang Hồng Kông, không phải để chạy trốn khỏi người Nhật, mà là để thoát khỏi chính quyền ĐCSTQ vừa mới thành lập. Diệp Vấn là một trong hàng trăm ngàn người Trung Quốc “chạy trốn sang Hồng Kông” năm đó.

Hai con trai của ông đã lén chuyển đến Hồng Kông vào năm 1951, trong khi vợ ông bị mắc kẹt ở Phật Sơn, Trung Quốc, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết tại Phật Sơn năm 1960.

Lý Tiểu Long và sư phụ Diệp Vấn.
Lý Tiểu Long và sư phụ Diệp Vấn. (Ảnh: Pocket)

Lúc sinh thời Diệp Vấn chưa bao giờ đi đến Mỹ, chứ đừng nói chuyện đi đến một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ để thách đấu các sĩ quan Mỹ, những tình tiết trong phim hoàn toàn là hư cấu.

Điều đáng chú ý là, trong thời gian sống ở Hồng Kông, Diệp Vấn đã từng nương nhờ Tổng hội công chức Hương Cảng Cửu Long Phạn Điếm, đây là một tổng hội phe bảo thủ thân Quốc Dân Đảng, mà Diệp Vấn từng là một Thượng tá của quân đội Trung Hoa Dân Quốc.

Trong Thế chiến thứ hai, Diệp Vấn đã đảm nhận công việc thu thập tình báo trong lòng địch cho Quốc Dân Đảng. Sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, công việc chủ yếu của cơ quan Diệp Vấn là điều tra, tiêu diệt toàn bộ thế lực ĐCSTQ.

Bài báo này nói rằng, các bộ phim Kungfu mà Trung Quốc Đại lục sản xuất “luôn là ‘phương pháp chiến thắng tinh thần’ được thúc đẩy bởi sự yếu kém của đất nước và sự tự ti, yếu đuối của người dân“, nói thẳng ra là “câu chuyện hoang đường thúc đẩy tinh thần nhân dân dựa trên cơ sở chủ nghĩa dân tộc”.

Bài viết cũng chỉ ra rằng, nếu công ty truyền hình điện ảnh quay phim dựa trên tình huống lịch sử chân thật, chỉ e là chính quyền ĐCSTQ không cho phép công chiếu bộ phim như vậy tại Trung Quốc Đại lục.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?