Kim Jong-un đề nghị người dân Triều Tiên ăn thịt rùa để chống đói

24/07/20, 10:17 Thế giới

Trước tình trạng nạn đói đang gia tăng, nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un đã đề nghị người dân ăn thịt rùa để bổ sung dinh dưỡng, và ra lệnh cho các nhà khoa học phát triển một loại thuốc giảm cân, khiến người dân sau khi uống vào sẽ cảm thấy no bụng.

Kim Jong-un đề nghị người dân ăn thịt rùa, săn chim trĩ để chống đói và ra lệnh cho các nhà khoa học chế tạo ‘thuốc giảm cân’. (Ảnh: TH)

Đất nước Triều Tiên từ lâu đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của quốc tế, ngân sách nhà nước chủ yếu được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân, dẫn đến tình trạng thiếu hụt ngân sách, đặc biệt là sau khi virus Vũ Hán bùng phát, Triều Tiên đã phong tỏa biên giới Trung Quốc – Triều Tiên, việc này khiến cho tình trạng thiếu hụt lương thực, thực phẩm và nạn đói càng thêm trầm trọng. 

Tờ The Sun của Anh đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xây dựng một loạt các chính sách dinh dưỡng để giải quyết tình trạng nạn đói đang gia tăng trầm trọng trong nước, bao gồm khuyến khích người dân ăn thịt rùa để chống đói, vì thịt rùa vừa giàu các chất dinh dưỡng như protein, axit amin, vitamin ngoài ra còn có thể chữa trị viêm gan, tăng huyết áp và nhiều bệnh khác. 

Kim Jong-un tuyên bố: “Từ thời cổ đại thịt rùa đã là thực phẩm cao cấp vì hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng’’, máu của rùa cũng hiệu quả trong điều trị bệnh tiểu đường, có thể dùng ăn sống, luộc hoặc nấu cháo.

Bài báo nói, Kim Jong-un còn ra lệnh cho các nhà khoa học Triều Tiên nghiên cứu để tạo ra một loại thuốc và trà giảm cân, được cho là sau khi uống sẽ cảm thấy no bụng, thậm chí có thể giảm đến 10kg trong 40 ngày. Họ nói rằng: ‘’Chỉ cần chịu vất vả thì những người béo phì có thể dễ dàng giảm cân’’

Ngoài các sản phẩm giảm cân, trang web chính thức của Triều Tiên cũng khuyến khích người dân tự tìm kiếm thức ăn, chẳng hạn như săn bắt chim trĩ. 

Quan chức Liên Hợp Quốc: Một số người Triều Tiên có thể bị chết đói

Người dân Triều Tiên ngồi bên đường ray trong thị trấn ở tỉnh North Hamgyong. (Ảnh: Zingnews)

Vào ngày 6/9, Tomas Ojea Quintana – báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên đưa ra cảnh báo: Tình trạng khan hiếm lương thực và nạn đói lan rộng có thể càng trầm trọng hơn do việc phong tỏa biên giới Trung – Triều.

Ông nói rằng, dịch bệnh đã gây ra những khó khăn nghiêm trọng cho kinh tế Triều Tiên, từ tháng 3 đến tháng 4, thương mại Triều Tiên-Trung Quốc đã giảm đến 90%, dẫn đến nguồn thu nhập ngoại thương của Triều Tiên bị giảm mạnh.

Có báo cáo nói rằng, tại các thành phố lớn ở Triều Tiên, đại dịch virus Vũ Hán đã khiến số lượng người vô gia cư và giá thuốc tăng chóng mặt.

Ông Quintana nói rằng: “Triều Tiên ngày càng có nhiều gia đình chỉ ăn hai bữa một ngày, hoặc là chỉ ăn ngũ cốc, một số người có thể sẽ bị chết đói’. Do đó ông kêu gọi Bình Nhưỡng cho phép nhận viện trợ nhân đạo từ nước ngoài mà không bị hạn chế. Ông cũng kêu gọi Triều Tiên thả tù nhân trong tình hình dịch bệnh lây lan, vì một số lượng lớn tù nhân đã chết vì lao động quá sức, thiếu thức ăn, bệnh truyền nhiễm và môi trường tù giam quá chật chội. 

Đồng thời, Quintana cũng đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xem xét lại lệnh cấm vận đối với nước này do các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, để đảm bảo cung cấp lương thực cho người dân ở đây.

Theo báo cáo, mặc dù người dân Triều Tiên đã phải chịu nạn đói trong một thời gian dài nhưng các quan chức Triều Tiên và Kim Jong-un vẫn có thể hưởng thụ những bữa tiệc sang trọng.

Elisabeth Byrs, phát ngôn viên của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã nói với truyền thông rằng, tình hình nhân quyền tại Triều Tiên vẫn hết sức nghiêm trọng. Có khoảng 10 triệu người, tương đương 40% dân số Triều Tiên cần được cứu trợ nhân đạo.

Bà nói, Chương trình Lương thực thế giới hy vọng sẽ có 1,2 triệu người nhận được viện trợ lương thực trong năm nay.

Elisabeth Byrs nói rằng, nạn đói lan rộng cũng tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em, có tới 1/5 trẻ em dưới 5 tuổi bị dị dạng, sức khỏe của phụ nữ mang thai và cho con bú cũng bị ảnh hưởng.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng