Không thi bikini, vương miện Hoa hậu Đức 2021 trao cho bà mẹ hai con 33 tuổi

01/03/21, 10:03 Thế giới

Ngôi vị quán quân của cuộc thi Hoa hậu Đức (Miss Germany) năm nay đã thuộc về gương mặt đại diện đến từ bang Thuringia. Chương trình đã phải vật lộn để tách ra khỏi những lề lối vốn đã định hình cho giải thưởng vốn nhấn mạnh về cái đẹp bên ngoài.

Tân Hoa hậu Đức Anja Kallenbach. (Ảnh: stern.de)

Tối thứ Bảy vừa qua, Anja Kallenbach đã vượt qua 15 thí sinh khác trong vòng chung kết để đăng quang Hoa hậu Đức 2021.

Vòng chung kết không có khán giả do những hạn chế của đại dịch COVID-19, nhưng chương trình đã được phát trực tiếp qua YouTube, với khẩu hiệu: “Trao quyền cho phụ nữ đích thực”.

Thí sinh đăng quang là một bà mẹ hai con đến từ bang Thuringia, phía đông nước Đức. Theo hồ sơ của cô trên trang web Hoa hậu Đức, Kallenbach muốn trở thành hình mẫu cho những người phụ nữ khác với “kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống, nghề nghiệp của cô, trên cương vị một người mẹ, một người bạn, một người phụ nữ và người truyền cảm hứng trong cuộc sống”.

Đây là lần thứ hai cuộc thi diễn ra sau khi có những thay đổi về tiêu chí, tập trung vào tính cách, phẩm chất của người phụ nữ hơn là ngoại hình của họ.

Cuộc thi với nhiều mâu thuẫn 

Thể thức của cuộc thi đã được thay đổi sau khi vấp phải nhiều lời chỉ trích vì không coi trọng phụ nữ. Thay vì được đánh giá cao về nhan sắc như trước, các thí sinh giờ đây còn phải chứng minh giá trị của mình thông qua việc truyền tải những thông điệp độc đáo của bản thân.

Danh sách các thí sinh năm nay bao gồm một nhà hoạt động chống lại chứng sợ béo, một nạn nhân của bạo lực tình dục, một cựu Nhân chứng Giê-hô-va và một phụ nữ phải mở thông hồi tràng.

Cynthia Junghans, ứng cử viên đến từ bang Hesse, cho biết: “Tôi đáng lẽ sẽ không tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Cần gì phải xem một ai đó lượn qua lượn lại trong bộ bikini chứ?”

Điều này khiến nhiều người nhớ đến Anastasia Lin, Hoa hậu Thế giới Canada năm 2015, người đã từ chối mặc áo tắm trước khi cuộc thi sắc đẹp cấm mặc bikini vì lý do đức tin của mình.

Bất chấp những tuyên bố về việc điều chỉnh tiêu chí, các thí sinh vẫn được yêu cầu trả lời các câu hỏi về các chủ đề như “tổ ấm gia đình” và “chăm sóc, làm đẹp”.

Các thí sinh vẫn xuất hiện trong nhiều bộ trang phục khác nhau, mặc dù cuộc thi tuyên bố không coi trọng ngoại hình nữa.

‘Trao quyền cho phụ nữ đích thực’

Kallenbach tốt nghiệp trung học phổ thông trước khi được 17 tuổi và sau đó tiếp tục theo học quản trị kinh doanh. Cô sống cùng chồng mình và hai đứa con gái. Cặp vợ chồng hiện đang điều hành hai công ty kinh doanh xe đạp.

Kallenbach bắt đầu theo đuổi sự nghiệp người mẫu vào năm 27 tuổi, sau khi đã sinh hạ cả hai người con.

Mục tiêu của cô trong cuộc thi là khuyến khích phụ nữ “làm bất cứ điều gì tuyệt vời, không màng đến tuổi tác, ngoại hình hay định kiến của người khác”.

Leonie von Hase, người giành ngôi vị năm ngoái, đã trao lại chiếc vương miện cho vị tân hoa hậu.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!