Không sợ bị “thanh toán”, ca sĩ Hà Vận Thi tuyên bố sẽ không bao giờ rời bỏ Hồng Kông

26/05/20, 11:29 Trung Quốc

Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã thúc đẩy “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” khiến dư luận xôn xao. Ca sĩ Hồng Kông Hà Vận Thi (Denise Ho) vào ngày 23/5 đã đăng tweet rằng, dù có như thế nào cô cũng sẽ không rời bỏ Hồng Kông.

Ca sĩ Hồng Kông Hà Vận Thi đã có bài phát biểu tại Diễn đàn miễn phí Đài Loan năm 2019 được tổ chức tại Đài Bắc.
Ca sĩ Hồng Kông Hà Vận Thi đã phát biểu tại Diễn đàn miễn phí Đài Loan năm 2019 được tổ chức tại Đài Bắc. (Ảnh qua Features)

Vào năm 2019, tại Hồng Kông đã liên tiếp nổ ra các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ, khi đó có hàng triệu người Hồng Kông đã xuống đường để đòi chính phủ đáp ứng các yêu cầu của họ. 

Tuy nhiên họ phải đối mặt với sự trấn áp đầy bạo lực với mức độ càng lúc càng leo thang từ phía cảnh sát. Không ít người Hồng Kông lo lắng than thở rằng “một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông đã không còn nữa và tự do dân chủ của người Hồng Kông cũng đã bị tiêu diệt.

Vài ngày trước, trong Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, ĐCSTQ tuyên bố sẽ đưa “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” vào chương trình nghị sự của mình. Phiên bản luật này có tính nghiêm ngặt hơn so với “Dự luật dẫn độ” mà người dân Hồng Kông đã phản đối vào giữa năm ngoái. 

Các nội dung như lật đổ chính quyền nhà nước, chia rẽ đất nước và các lực lượng bên ngoài hậu thuẫn v.v đều được đưa trực tiếp vào “Luật cơ bản” Hồng Kông mà không cần thông qua Hội đồng Lập pháp Hồng Kông xem xét.

Người dân xuống đưuong biểu tình phản đối "Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông"
Người dân xuống đường biểu tình phản đối “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”. (Ảnh qua Twitter)

Ngoài ra, dự luật còn đề xuất “kiện toàn các cơ chế thi hành cùng cơ cấu bảo vệ an ninh quốc gia, tăng cường lực lượng chấp pháp, tăng cường công tác thực thi bảo vệ an ninh quốc gia”, đồng thời yêu cầu Hồng Kông thành lập một “Cơ quan An ninh Quốc gia”. 

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng nếu dự thảo được chính phủ ĐCSTQ thông qua vào ngày 28/5 tới có nghĩa rằng “cảnh sát mật” sẽ được toàn diện tiến vào Hồng Kông.

Một số học giả tin rằng trong tương lai Hồng Kông sẽ xuất hiện nhiều vụ bắt giữ trên diện rộng, quy mô có thể không thua kém gì so với sự kiện Lục Tứ năm 1989 và Hồng Kông sẽ phải chịu đựng đau khổ trong vô tận.

Mặc dù nhiều người sợ rằng sau này họ có thể sẽ bị ĐCSTQ tính sổ, nhưng khi ca sĩ Hà Vận Thi được cư dân mạng hỏi rằng “liệu trong tương lai cô sẽ rời bỏ Hồng Kông hay không”, cô trả lời trên Twitter rằng: “Câu trả lời rất đơn giản, không!”. 

Hà Vận Thi nói rằng nếu cô lo sợ sau này sẽ bị ĐCSTQ thanh toán thì ban đầu cô đã không đứng ra biểu đạt thái độ.

Hà Vận Thi cũng khuyến khích cư dân mạng rằng: “Đã tệ rồi thì cho tệ luôn, cùng nhau đối mặt!”; “Tôi không sợ, bạn sợ cái gì?”.

Ca sĩ Hà Vận Thi là người đã bị chính quyền Trung Quốc cho vào danh sách đen vì tham gia ủng hộ các hoạt động và phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Năm ngoái, cô đã được mời đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) tại Geneva, Thụy Sĩ và một số quốc gia khác để cùng thảo luận về tình hình phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông. 

Cô cáo buộc ĐCSTQ thực hiện các “cam kết lừa đảo” với Hồng Kông, đồng thời cũng nói thẳng rằng “một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông gần như đã bị phá sản. Đối với ĐCSTQ, cô luôn bị coi là một “cái gai trong mắt”.

Video: Cảnh sát Hồng Kông đàn áp đoàn người biểu tình phản đối “Luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông”

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?