Không đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Hữu Linh chạm vào người bé gái 

23/07/19, 06:57 Việt Nam

Do hình ảnh khuất khỏi tầm nhìn của camara nên Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM mới đây đã có kết luận bổ sung rằng không thể xác định được tay trái ông Nguyễn Hữu Linh đã chạm vào phía trước người bé gái.

Ngày 25/6, khi xét xử sơ thẩm, TAND quận 4 đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung và yêu cầu cơ quan giám định có thẩm quyền tiến hành trưng cầu giám định lại đoạn camera ghi lại hình ảnh được cho là ông Nguyễn Hữu Linh (1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) sàm sỡ bé gái trong thang máy TP.HCM.

Không đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Hữu Linh chạm vào người bé gái 
Không đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Hữu Linh chạm vào người bé gái, (Ảnh qua tuoitre)

Theo đó, ngày 11/7, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có kết luận giám định bổ sung số 1215/KLGĐ-TT xác định, không đủ cơ sở kết luận trong khoảng thời gian 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây (theo giờ trên video), bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần cơ thể trước thân người của bé C. do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát của camera.

Ngay sau đó, luật sư Trần Bá Học (luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh) đã có kiến nghị gửi cơ quan Công an quận 4, Viện KSND quận 4 và TAND quận 4 về việc đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh vì ông Linh chỉ thực hiện hành vi hôn vào má của bé gái.

Ông Nguyễn Hữu Linh đến TAND quận 4 ngày 25/6.
Ông Nguyễn Hữu Linh đến TAND quận 4 ngày 25/6. (Ảnh qua phapluat)

Để khẳng định điều này, Luật sư Học đã dựa vào kết luận giám định trên của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM, lời khai của cháu C. và cả việc cha mẹ bé C. xác định ông Linh hôn vào má cháu bé. 

Video: Ông linh sàm sỡ bé gái trong thang máy. (nguồn: Huy Nguyễn)

videoPlayerId=88a1aadf3

Ad will display in 09 seconds

Ông Học cũng cho biết, theo nguyên tắc suy đoán vô tội thì hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh không cấu thành tội phạm dâm ô với người dưới 16 tuổi theo quy định tại điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. 

Tuy nhiên, sau khi có kết luận giám định bổ sung, dù luật sư yêu cầu đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can nhưng Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP.HCM cho biết vẫn tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Hình ảnh ông Linh đã ôm ghì, hôn và được cho là có hành vi sờ mó bé gái được camara an ninh ghi lại. (Ảnh qua tintuc)
Hình ảnh ông Linh đã ôm ghì, hôn và được cho là có hành vi sờ mó bé gái được camara an ninh ghi lại. (Ảnh qua tintuc)

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Phạm Xuân Thao (Phó trưởng Công an quận 4, TP HCM) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất kết luận điều tra đối với ông Linh. Dù kết luận giám định bổ sung của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP HCM thế nào, công an quận 4 vẫn căn cứ vào chuỗi hành vi khách quan của ông Linh trước đó, xác định có đủ cơ sở để truy tố.

“Kết luận giám định bổ sung này không thể quyết định ông Linh có tội hay không có tội. Chắc chắn quan điểm của cơ quan điều tra không thay đổi”, ông Thao nói.

Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 1/4/2019, bị can Nguyễn Hữu Linh đi từ Đà Nẵng vào TPHCM rồi đến nhà con trai ở chung cư Galaxy (đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4) để ở.

Chiều cùng ngày (1/4), ông Linh cùng bạn bè đi nhậu đến 21h đêm thì về lại chung cư Galaxy và vào thang máy để đi lên tầng 11. 

Tại đây, ông Linh gặp cháu N.K.C (2013) đi mua đồ giúp mẹ trở về và từ tầng trệt tòa nhà và đã có những hành vi sàm sỡ cháu bé như ôm, hôn vào má…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng