Không ai biết vật thể từ thời La Mã cổ đại này là cái gì

25/01/17, 09:10 Bí ẩn

Chưa từng có một tài liệu nào ghi lại về công dụng của vật thể kì lạ có từ thời La Mã cổ đại này.

Không ai biết vật thể từ thời La mã cổ đại này là cái gì.

Khối mười hai mặt này của người La Mã cổ đại này đã xuất hiện từ năm 200. Chúng là những khối vật thể rỗng được làm từ đồng và tại một số trường hợp hiếm gặp, các nhà khảo cổ phát hiện ra những khối 12 mặt được làm từ đá. Mỗi mặt chúng lại có một lỗ tròn lớn ở giữa, thông với một trung tâm rỗng.

Chưa hết, những khối này đều có những núm tròn nhỏ ở mỗi góc của hình khối, tạo cho chúng hình dáng của một quả cầu gai kì dị.

Vật thể kì lạ này có kích thước từ 4 cho tới 11 cm và người ta tìm thấy hơn 100 khối mười hai mặt rải rác khắp những vùng Châu Âu thuộc Đế chế La Mã cổ đại. Chúng được tìm thấy chủ yếu tại nơi ngày nay là Pháp và phía Tây Nam nước Đức.

Điều không thể lý giải đó là không hề có văn bản nào ghi lại về công dụng, chức năng của những vật thể 12 mặt này. Kể từ khi được phát hiện ra đến giờ, những khối 12 mặt này vẫn là những bí ẩn chưa được giải đáp. Nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều giả thuyết nhưng không cái nào giải thích được cả.

Những giả thuyết được đưa ra gồm có giá đặt nến (bởi người ta tìm thấy sáp ở một mẫu vật), bình cắm hoa, đầu kim loại của gậy trang trí, một thiết bị xem bói, đầu của một cái chùy, một thứ đồ chơi hay một con xúc xắc, hoặc một công cụ đo đạc khoảng cách trên chiến trường.

Hoặc có thể đơn giản hơn, đó là một thiết bị người cổ đại làm ra để trêu đùa thế hệ sau này, đó chính là chúng ta.

Tuy nhiên, giả thuyết được đồng ý rộng rãi nhất nhận định rằng đây là một vật thể liên quan tới tôn giáo của người La Mã. Giả thuyết này dựa trên việc đa số những mấu vật được tìm thấy tại khu vực thuộc nền văn hóa Gallo-Roman (một vật thể như vậy được tìm thấy trong một khu mộ của một phụ nữ).

Đây vẫn là những bí ẩn làm đau đầu giới khoa học nhiều năm trời rồi, và có lẽ, nếu không tìm được tài liệu nào nhắc tới sự tồn tại hay công năng của chúng, bí ẩn này sẽ vẫn mãi là một bí ẩn.

Theo Soha

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!