Nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang tăng cao

14/06/22, 13:47 Thế giới

Hôm thứ hai (13/6), một nghiên cứu quốc tế độc lập cho biết kho vũ khí hạt nhân toàn cầu dự kiến ​​sẽ tiếp tục phát triển trong 10 năm tới, đây là lần phát triển đầu tiên kể từ thời chiến tranh lạnh. Xu hướng này rất đáng lo ngại.

Khi căng thẳng toàn cầu gia tăng do cuộc chiến của Nga với Ukraine, ‘Niên giám SIPRI 2022’ mới từ Viện Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) nêu rõ: Sau 35 năm suy giảm, số lượng vũ khí hạt nhân toàn cầu có thể bắt đầu tăng trở lại. Hiện tại, những căng thẳng chưa từng có đang xuất hiện giữa 9 quốc gia trang bị vũ khí hạt nhân trên thế giới.

Giám đốc SIPRI nói: ” Nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân hiện nay dường như cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh”. (Ảnh minh họa qua Fotolia)

SIPRI ước tính rằng 9 quốc gia trang bị vũ khí hạt nhân, bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Israel, Triều Tiên, Pakistan, Mỹ và Nga, có 12.705 đầu đạn hạt nhân vào tháng 1/2022. Trong số này, ước tính có khoảng 3.732 đầu đạn được triển khai trên tên lửa và máy bay, khoảng 2.000 đầu đạn còn lại ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Wilfred Wan –  Giám đốc Chương trình Vũ khí hủy diệt Hàng loạt SIPRI cho biết: “Tất cả các quốc gia hạt nhân đều đang bổ sung hoặc nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của họ, và hầu hết đang củng cố luận điệu về hạt nhân và vai trò của vũ khí hạt nhân trong chiến lược quân sự của họ”. “Đây là một xu hướng rất đáng lo ngại.”

Giám đốc SIPRI – Dan Smith cho biết: “Bất chấp một số tiến bộ đáng kể trong kiểm soát vũ khí hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân trong năm qua, nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân hiện nay dường như cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh.”

Ba ngày sau khi Moscow xâm lược Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã áp lệnh răn đe hạt nhân của Nga trong tình trạng báo động cao. Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào cản đường Nga sẽ phải đối mặt với những hậu quả “mà họ chưa từng thấy trong lịch sử của mình”. Nhiều người cho rằng đây chính xác là mối đe dọa công khai về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với 5.977 đầu đạn, nhiều hơn Hoa Kỳ khoảng 550 đầu đạn. 2 quốc gia này nắm giữ hơn 90% đầu đạn của thế giới. SIPRI lưu ý rằng Bắc Kinh đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân, với ước tính bổ sung hơn 300 hầm chứa tên lửa mới.

Vào năm 2021, trong bối cảnh căng thẳng quốc tế,  Anh đã công bố quyết định nâng giới hạn tổng số đầu đạn hạt nhân của nước này, đảo ngược chính sách giải trừ dần dần đã kéo dài hàng thập kỷ.

Báo cáo lưu ý, đầu năm 2021, Pháp chính thức khởi động chương trình phát triển tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ ba. Ấn Độ và Pakistan dường như đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân của họ, cả 2 nước sẽ giới thiệu và tiếp tục phát triển các hệ thống phân phối hạt nhân mới vào năm 2021.

SIPRI cho biết Israel được cho là đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình dù không công khai thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân.

Stefan Löfven – Chủ tịch Hội đồng SIPRI và nguyên Thủ tướng Thụy Điển cho biết: “Mối quan hệ giữa các cường quốc trên thế giới ngày càng xấu đi, vào thời điểm nhân loại và Địa Cầu phải đối mặt với một loạt thách thức chung sâu sắc và cấp bách, mà chỉ có thể được giải quyết thông qua hợp tác quốc tế.”

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?