Khi thế giới bận bịu chống dịch, ĐCSTQ lại chỉ lo đóng vai “anh hùng cứu thế”

09/04/20, 08:40 Trung Quốc
1216463447

Trước việc chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không ngừng làm ‘anh hùng cứu thế’ khi đi cung cấp vật tư y tế cho các nước khác trên thế giới, một số chính trị gia ở Mỹ đã cảnh báo rằng, Mỹ đang mất đi địa vị lãnh đạo tại quốc tế. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã bác bỏ nhận định này.

Các nước bận bịu chống dịch, ĐCSTQ lại chỉ lo đóng vai “anh hùng cứu thế” (ảnh 1)
Ngày 2/4, 2 nhân viên y tế đang chuyển một bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán đến bệnh viện Mount Sinai ở New York. (Ảnh: Getty Images)

Theo tờ “Apple Daily” của Hồng Kông, Robert Daly, Giám đốc Viện nghiên cứu Trung-Mỹ Kissinger tại Trung tâm học giả quốc tế Wilson cho biết, chính quyền ĐCSTQ đang tích cực lợi dụng việc cung cấp khẩu trang, máy thở, thuốc thử nghiệm cùng các trang thiết bị chống dịch khác để tiến hành ngoại giao, đặc biệt khuếch đại tầm ảnh hưởng với các nước đang phát triển hoặc kém phát triển, rất có khả năng nhân cơ hội này để đề cao “sức mạnh mềm” của họ. ĐCSTQ cũng chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ đã không tích cực cung cấp “sản phẩm công cộng” cho Trung Quốc nhiều bằng các quốc gia khác.

Cựu trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Campbell và Rush Doshi – Chuyên gia vấn đề Trung Quốc tại Viện Brookings gần đây cũng đã nói trên tạp chí “Foreign Affairs” rằng, vị trí lãnh đạo trên toàn cầu của Mỹ không chỉ ở tiền bạc và quyền lực, vấn đề quản lý trong nước, cung cấp các sản phẩm công cộng cho toàn cầu, năng lực và nguyện vọng triệu tập điều phối ứng phó với nguy cơ toàn cầu cũng đều rất quan trọng.

Họ chỉ ra rằng, chính quyền ĐCSTQ đang lợi dụng các phương thức cung cấp các vật tư quan trọng cho các quốc gia khác để “tuyên dương thể chế ưu việt” của mình, cố gắng đóng vai trò hàng đầu trong việc chống dịch toàn cầu. Nếu tiếp tục tình hình như vậy, đợi khi dịch qua đi, bố cục quốc tế có khả năng sẽ bị thay đổi.

Đối với điều này, ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã tiến hành phản bác. Ông nhắc lại, trên thực tế, chính phủ Hoa Kỳ đối với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Chương trình lương thực thế giới (WFP), đã cung cấp tài chính và số tiền “vượt qua Trung Quốc”, mà những cơ quan này chính là đang hành động khẩn cấp để trợ giúp toàn cầu đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán.

Ngoài ra, kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, Hoa Kỳ cũng là quốc gia đứng đầu trong việc cung cấp vốn và vật tư để quốc tế chống lại dịch bệnh. Hiện tại, Hoa Kỳ đã hỗ trợ 270 triệu đô la Mỹ cho 64 quốc gia để chống dịch.

Ông Mike Pompeo cũng chỉ ra rằng, liên quan đến việc dịch viêm phổi Vũ Hán ban đầu bùng phát như thế nào, cũng như cách các nước đối phó với dịch bệnh và các vấn đề cung cấp hỗ trợ quốc tế như thế nào, chính quyền ĐCSTQ, Nga và Iran đang công bố thông tin sai lệch, “Mặc dù họ đưa ra phương thức khác nhau, nhưng đều bao hàm một yếu tố, họ dùng cách nói quanh co để né tránh trách nhiệm và gây nhầm lẫn cho thế giới”.

Ông khuyên xã hội quốc tế nên cẩn thận với số liệu dịch bệnh mà chính quyền ĐCSTQ cung cấp, cần phải xem nó có thật hay không, cùng với tuyên truyền viện trợ các nước khác của ĐCSTQ cũng phải “giữ cảnh giác”.

Tổng thống Trump cũng biểu thị, Mỹ đang nhanh chóng sản xuất các vật tư thiết yếu để đối phó với virus Vũ Hán như máy thở, và trong khả năng cho phép, sẽ cung cấp các vật tư thiết yếu cho các nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh như Ý, Pháp, Tây Ban Nha.

Trước đó, nhiều Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ đã lên tiếng chỉ trích chính quyền ĐCSTQ che giấu tình hình dịch bệnh, cung cấp tin giả cho Mỹ và các nước trên thế giới, lại “phối hợp” với WHO để làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh ở Trung Quốc Đại lục, khiến cho chính phủ các nước đã không chuẩn bị tốt cho sự bùng phát của dịch bệnh trên toàn cầu. Các chính khách của Mỹ đã kêu gọi xã hội quốc tế cần phải truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ.

Ngoài ra, chính quyền ĐCSTQ đã lợi dụng các tổ chức người Hoa ở nước ngoài để vơ vét vật tư y tế của các nước khác chuyển về Trung Quốc, sự việc này đã bị giới truyền thông quốc tế phơi bày.

ĐCSTQ không những che giấu tình hình dịch bệnh, lại còn muốn đóng vai ‘anh hùng cứu thế’ khi đi cung cấp vật tư y tế cho các nước khác, bộ mặt xấu xa của ĐCSTQ ngày càng lộ rõ hơn qua trận ôn dịch lần này.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng