Khánh Hòa: Lũ lớn cuốn trôi cầu – 4 xã gần như bị cô lập

10/11/16, 08:38 Việt Nam

Ngày 9/11, ông Lê Văn Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa cho biết, cầu Thác Ngựa bắc qua sông Cái, nối thị trấn Khánh Vĩnh với các xã Khánh Nam, Khánh Bình, Khánh Hiệp, Khánh Trung đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Cầu Thác Ngựa bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: An Bình)
Cầu Thác Ngựa bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: An Bình)

Theo ông Hoa, đợt lũ vừa rồi do nước lên cao, ngập sâu nên không quan sát thấy nhưng hôm 8/11, nước lũ trên sông Cái bắt đầu rút, mọi người phát hiện cầu tràn Thác Ngựa đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Sau khi phát hiện, huyện đã có văn bản gửi Sở Giao thông – Vận tải Khánh Hòa báo cáo nhằm đề xuất phương án khắc phục.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Phó ban Ban chỉ huy PCLB và giảm nhẹ thiên tai huyện Khánh Vĩnh, cầu tràn Thác Ngựa là con đường duy nhất nối với các xã lân cận của huyện. Sau khi bị lũ cuốn trôi việc thông thương cũng như di chuyển của hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng.

“Hiện người dân muốn sang trung tâm huyện chỉ còn cách đi qua cầu treo gần đó. Còn các phương tiện vận tải nặng phải chờ khắc phục cầu. Cầu tràn hư hỏng nên nhiều hàng hóa, nông sản của người dân không thể tiêu thụ được“, ông Thuận nói.

Còn theo ông Hoa, huyện mong muốn phía tỉnh Khánh Hòa sớm có phương án khắc phục sự cố hư hỏng cầu Thác Ngựa. Ngoài việc ảnh hưởng đến đi lại của người dân, thiệt hại về kinh tế có thể rất lớn. Bốn xã bên kia cầu chủ yếu sống dựa vào kinh tế vườn đồi, nông nghiệp, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

“Muốn lưu thông hàng hóa bắt buộc phải di chuyển đường vòng để xuống TP Nha Trang và huyện Diện Khánh. Lúc này chi phí sẽ rất tốn kém và thiệt hại về thu nhập của bà con lớn hơn khi đi qua trung tâm huyện”, ông Hoa thông tin.

Liên quan đến sự cố sạt lở trên đèo Khánh Lê (đường nối Nha Trang – Đà Lạt), ông Thuận cho biết hiện các đơn vị thi công đã cho nổ mìn phá đá những tảng đá to chắn ngang đường để xe công vụ vào dọn dẹp, khắc phục sự cố.

“Hiện vẫn còn nhiều tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đang được cho nổ mìn để phá. Dự kiến vài ngày tới tuyến đường này sẽ được thông xe”, ông Thuận cho biết thêm.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới