Joe Biden muốn giết trẻ chưa sinh bằng cách khiến phá thai trở thành luật trong nước

08/10/20, 06:19 Thế giới

Hôm 5/10, Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã hứa rằng sẽ thông qua luật, có thể khiến việc giết những đứa trẻ chưa chào đời bằng cách nạo phá thai, trở thành luật trong nước.

Ứng cử viên tổng thổng của đảng Dân chủ – Joe Biden. (Ảnh qua Economics Times)

New York Post đưa tin Biden đã đưa ra bình luận này trong một tòa thị chính của NBC News ở thành phố Miami, Florida với người dẫn chương trình Lester Holt.

Cụ thể, một phụ nữ trẻ tên là Cassidy Brown, ở Orlando, đã hỏi Biden về ứng cử viên Tẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ – Amy Coney Barrett. Lo sợ tòa án cấp cao có thể đảo ngược phán quyết quyền phá thai, Brown cho biết là sinh viên, cô biết rằng mình muốn kiếm được bằng cấp và bắt đầu sự nghiệp trước khi bắt đầu có con, CNS News đưa tin.

Brown nói: “Được tiếp cận với các biện pháp kiểm soát sinh sản và chăm sóc sức khỏe sinh sản an toàn là điều cấp thiết để biến điều đó thành sự thật đối với tôi. Vì vậy, khi xem xét đề cử mới của Tòa án Tối cao cho Amy Coney Barrett, ông có kế hoạch cụ thể nào để bảo vệ quyền sinh sản của phụ nữ ở Hoa Kỳ?”

Barrett – người có quan điểm phản đối mạnh mẽ quyền phá thai, sẽ là thẩm phán bảo thủ thứ 6 trên Tòa án Tối cao nếu được xác nhận. Bà sẽ thay thế cho Cố Tư pháp Ruth Bader Ginsburg –  một thần tượng của các nhà hoạt động phá thai. Những người ủng hộ sự sống hy vọng Barrett sẽ được xác nhận, còn các nhà hoạt động ủng hộ phá thai thì lo sợ rằng Barrett có thể chấm dứt quyền phá thai theo yêu cầu và khôi phục quyền bảo vệ thai nhi ở Hoa Kỳ.

Ứng cử viên của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ – Amy Coney Barrett là người có quan điểm phản đối mạnh mẽ nạo phái thai. (Ảnh qua The Times)

Trong khi đó Biden, mặc dù tự nhận là một người Công giáo sùng đạo, nhưng lại ủng hộ án lệ Roe v. Wade và quyền phá thai theo yêu cầu.

Ông nói với Brown rằng: “Thứ nhất, chúng tôi không biết chính xác cô ấy sẽ làm gì, mặc dù sự rất kỳ vọng cô ấy có thể chuyển sang… thay thế Roe.”

“Và điều duy nhất, phản ứng có trách nhiệm duy nhất đối với điều đó sẽ là thông qua đạo luật biến Roe trở thành luật trong nước. Đó là những gì tôi sẽ làm,” ông nói thêm.

Sau đó, Biden đã đăng một video về cuộc trao đổi trên Twitter, viết rằng: “Roe v. Wade vẫn phải là luật trong nước.”

Nhà văn Isaac Schorr của National Review đã lưu ý cách Biden ngày càng trở nên cực đoan về vấn đề quyền của thai nhi, đầu tiên là phá thai theo yêu cầu và sau đó gần đây lại đồng ý buộc người nộp thuế tài trợ cho việc phá thai bằng cách chấm dứt Tu chính án Hyde.

Schorr viết:

Trong cuộc tranh luận với Paul Ryan vào năm 2012, Biden tuyên bố tin rằng cuộc sống bắt đầu từ lúc thụ thai, nhưng sau đó lại nói ông sẽ không ‘đặt’ niềm tin đó lên những người dân Mỹ khác.

Đó là một lập luận hoàn toàn rời rạc và vô trách nhiệm sâu sắc. Nếu bạn tin rằng cuộc sống của con người bắt đầu từ lúc thụ thai, thì việc từ bỏ nghĩa vụ của mình để đứng lên và lên tiếng cho những người không có tiếng nói là vô cùng hèn nhát – không đáng ngưỡng mộ hay vị tha. Đặc biệt đáng xấu hổ khi thoái thác trách nhiệm vì các lý do bảo vệ vị thế chính trị, như Biden đã làm trên sân khấu tranh luận đó. Giờ đây Biden thậm chí còn lúng sâu hơn về vấn đề này…

Mặc dù vào hôm 5/10, Biden đã không nói từ “phá thai” hoặc cung cấp chi tiết về luật được đề xuất, nhưng sự ủng hộ của ông đối với vụ án lệ khét tiếng kinh tởm của Tòa án Tối cao cho thấy ông đứng ở đâu trong vấn đề này.

Do án lệ Roe v. Wade, Hoa Kỳ chỉ là một trong 7 quốc gia trên thế giới cho phép phá thai tự chọn sau khi thai được 20 tuần tuổi. Roe và các phán quyết sau đó của Tòa án tối cao cấm các bang thông qua luật bảo vệ thai nhi trước khả năng tồn tại. 

Tuy nhiên, các bang cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc bảo vệ thai nhi sau khi còn khả năng tồn tại (thai nhi tồn tại bên ngoài tử cung sau khi sinh), và một số bang – bao gồm Colorado và New Mexico – còn cho phép phá thai vì bất kỳ lý do gì trước khi sinh.

Việc này khiến cho luật liên bang Roe v. Wade trở nên cực đoan và xa rời hầu hết các cử tri. Các cuộc thăm dò liên tục cho thấy người Mỹ ủng hộ các hạn chế mạnh mẽ đối với việc phá thai, đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ ba, khi thai nhi có khả năng tồn tại.

Một cuộc thăm dò ý kiến ​​của Marist vào tháng 1 cho thấy hơn 6/10 người Mỹ (62%) nói rằng nếu Tòa án tối cao xem xét lại án lệ  Roe v. Wade thì nên ra phán quyết cho phép các bang xác định các hạn chế (46%) hoặc cấm phá thai (16%). Chỉ 33% người Mỹ nói rằng Roe v. Wade nên được hiểu là cho phép phá thai hợp pháp bất cứ lúc nào mà không bị hạn chế. Phần lớn 62% bao gồm khoảng 4/10 trong số những người xác định là đảng Dân chủ (39%) hoặc “ủng hộ sự lựa chọn”(40%).

Vào tháng 6, Gallup phát hiện 55% người Mỹ có quan điểm ủng hộ sự sống về phá thai tất cả (21%) hoặc gần như tất cả 39% xem phá thai là bất hợp pháp. Và vào năm 2019, một cuộc khảo sát của Hill-HarrisX cho thấy 55% cử tri cho biết họ không nghĩ rằng Luật nhịp tim là quá hà khắc – luật sẽ cấm hầu hết mọi ca phá thai.

Thiện Thành

Theo lifenews.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!