Ít nhất 160.000 phiếu bầu cho ông Trump bị chuyển sang Biden ở Pennsylvania?

30/11/20, 09:51 Thế giới

Chuyên gia dữ liệu Justin Hart, người từng làm việc dưới quyền của cựu ứng cử viên tổng thống Mitt Romney trong cuộc bầu cử 2012, cho biết ông đã phân tích dữ liệu và phát hiện ít nhất 160.000 phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump bị chuyển sang cho ửng cử viên Joe Biden ở bang Pennsylvania.

Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden
Ảnh kết hợp: Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh qua TH)

“Bạn biết điều gì còn đáng ngờ hơn cả việc bỏ phiếu lớn giúp Biden dẫn đầu về Winsconsin và Michigan không? Đoạt phiếu bầu từ DonaldTrump ở Pennsylvania ! Biểu đồ này: 25 dữ liệu kết xuất nơi Trump mất phiếu từ các nguồn cấp dữ liệu Dominion. 97,676 phiếu bầu bị mất và Biden đã đoạt ít nhất 160.000 phiếu bầu!” Hart viết đề cập đến các mục dữ liệu. Twitter đã gắn cờ bài đăng của anh ấy là bị tranh chấp.

Hệ thống bỏ phiếu Dominion, nói rằng không có vấn đề trục trặc  gì với máy móc của họ vào ngày 3/11 và một phát ngôn viên của công ty này cho biết không thể thay đổi phiếu bầu giữa Biden và Trump. Công ty cũng đã phủ nhận các cáo buộc khác về mối quan hệ với Smartmatic – một công ty hệ thống bỏ phiếu khác – cũng như với các chính phủ nước ngoài.

Trong một cuộc phỏng vấn với Just The News, ông Hart nói rằng dữ liệu có rất nhiều điểm bất thường, nói thêm rằng bằng chứng thực tế mặc dù là ở khối lượng thuần túy, khi bạn có một lô lớn với tỷ lệ 96%, đối với Biden, đó là không rõ nơi họ sẽ tìm thấy đủ khu bầu cử có nhiều phiếu bầu như vậy.

Hart nói rằng phân tích của ông dựa trên tỷ lệ phần trăm thay đổi cần thiết phải xảy ra  thay vì số phiếu thô, chuyển phiếu cho Biden, và tờ New York Times không cung cấp con số này.

Ông ghi nhận thêm nhiều hoạt động bất thường ở Georgia, Hart viết : “Dòng thời gian ở Georgia trong 2 biểu đồ: 1) Lúc 1:34 sáng, Biden nhận được một đống [phiếu], kiếm được 82,4% số phiếu bầu đó, cắt giảm một nửa vị trí dẫn đầu của Trump. Sau đó, giống như Michigan và Wisconsin – các lá bùa ngừng xuất hiện. 2) Mọi thứ tiếp tục và trong những ngày tiếp theo khi Trump có hàng nghìn phiếu bầu bị loại bỏ”.

Mặc dù không đề cập đến các cáo buộc gian lận bầu cử, Hart lưu ý trên Twitter rằng không có cuộc kiểm tra nào về những sự kiện xảy ra giữa tất cả các bảng dữ liệu và khi cử tri bỏ phiếu.

“Đó là một hộp đen mờ. Nhưng giữa các phiếu bầu không đúng vị trí, ổ đĩa và các thuật toán đã bốc mùi không trung thực – tôi muốn có thêm ánh sáng mặt trời,” ông nói thêm.

Hart nói rằng ông lo ngại nhất về sự không rõ ràng của toàn bộ quá trình bỏ phiếu. “Tôi rất muốn được chứng minh là sai về gian lận… nhưng toàn bộ con đường dẫn đến các phiếu bầu và bảng dữ liệu đều tối tăm và có mùi [gian lận],” Hart viết.

Các ngoại trưởng của bang Wisconsin, Pennsylvania và Georgia đã bác bỏ cáo buộc gian lận cử tri hoặc những bất thường, có thể làm thay đổi kết quả của cuộc bầu cử. Cụ thể, tòa án tối cao pháp viện bang Pennsylvania đã từ chối đơn kiện các Dân biểu của bang này vì lý do “nộp đơn trễ”, mặc dù các Dân biểu đã tình này đầy đủ đủ bằng chứng và bản tuyên thệ. 

Được biết, đây mới đây là các đơn kiện của Dân biểu của bang Pennsylvania, chứ không phải của chiến dịch Trump. Tuy nhiên điều này lại lại đem đến cơ hội lớn cho đội ngũ pháp lý của tổng thống Trump vì sẽ tạo điều kiện cho chiến dịch của ông chủ Nhà Trắng đệ đơn lên tòa án tối cao cấp liên bang nhanh hơn.

Một số hãng tin đã xướng tên ứng cử viên Joe Biden như người chiến thắng của cuộc đua tổng thống năm nay, dù cho đa số các bang vẫn chưa xác nhận kết quả kiểm phiếu và Cử tri đoàn chưa bỏ phiếu quyết định người đắc cử. Ban biên tập The Epoch Times cho biết họ sẽ không tuyên bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, cho đến khi tất cả các kết quả được xác nhận và mọi tranh chấp pháp lý được giải quyết triệt để trên toàn Hoa Kỳ.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?