Iraq cải tổ quân đội để chống tham nhũng

13/11/14, 10:08 Thế giới

Thủ tướng Iraq hôm Thứ Tư (12/11) đã ra lệnh cải tổ quan trọng đầu tiên áp dụng cho quân đội kể từ khi nhậm chức 3 tháng trước.

z2
Thủ tướng Iraq ra lệnh cải tổ quân đội trước tình hình quân đội nước này đang lúng túng trong việc đối phó với ISIS. Ảnh minh họa.

Theo đó, 26 sĩ quan bị cắt giảm và cho nghỉ việc 10 người khác. Đồng thời, nhóm quan sát viên cho biết, các cuộc không kích chống lại ISIS và các nhóm cực đoan khác của liên minh do Mỹ dẫn đầu ở Syria đã giết chết hơn 860 người, kể cả dân thường kể từ tháng 9.

Theo một phát biểu đăng trên trang mạng chính thức của Thủ tướng Haider al-Abadi, kế hoạch cải tổ quân đội Iraq, bao gồm cả việc bổ nhiệm 18 chỉ huy mới, được xem như “một phần trong những nỗ lực nhằm củng cố hoạt động của quân đội trên cơ sở chuyên nghiệp hóa và chống tham nhũng dưới mọi hình thức”.

Đứng trước các sĩ quan quân đội cấp cao, ông Al-Abadi giải thích, “mục đích của kế hoạch này không phải để trừng phạt bất cứ ai, mà để cải thiện hoạt động của quân đội”.

Một quan chức chính phủ cho biết, đợt cải tổ lần này được thực hiện theo kết quả từ một cuộc điều tra  tham nhũng trong quân đội được tiến hành hồi tháng trước theo lệnh của ông Al-Abadi.

Theo Hiến pháp Iraq, cũng như cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki, Thủ tướng Al-Abadi là người nắm giữ chức vụ Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang. Tuy nhiên, ông Nouri al-Maliki hiện là Phó Tổng thống lại đang đảm nhiệm vai trò này và một số đơn vị tinh nhuệ nhận lệnh trực tiếp từ ông.

Những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ, ông Al-Maliki đã nói rất nhiều về vấn nạn tham nhũng trong quân đội – đặc biệt trước thực trạng lực lượng Iraq ngày càng lúng túng trong việc đối phó chiến binh ISIS đã chiếm giữ ⅓ đất nước chỉ trong vài tháng. Ông dẫn chứng những trường hợp binh lính hối lộ cấp trên để được tự do làm việc khác. Thủ tướng cũng đã thuyên giảm vài chỉ huy hàng đầu và ra lệnh điều tra sĩ quan lơ là nhiệm vụ.

Động thái này được đưa ra khi lực lượng an ninh của chính phủ và dân quân người Shiite trợ giúp liên minh không kích và ngăn chặn hiệu quả bước tiến của lực lượng ISIS, thậm chí đánh lui nhóm phiến quân ra khỏi một số khu vực. Nhưng cuộc chiến kịch liệt vẫn diễn ra trên nhiều mặt trận, những cuộc tấn công vào quân đội chính phủ và dân thường vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt ở Baghdad.

Hàn Mai, Hồ Duyên – Theo Yahoo News

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?