Intel phát hành miễn phí phần mềm giúp Stephen Hawking nói

20/08/15, 00:00 Tin Tổng Hợp
Hãng công nghệ Intel đã chuyển hệ thống hỗ trợ giao tiếp bằng giọng nói mà nhà vật lý Stephen Hawking sử dụng thành mã nguồn mở. Họ hy vọng các kỹ sư trên toàn thế giới sẽ phát triển hệ thống này đễ hỗ trợ người khuyết tật giao tiếp dễ dàng hơn.

Hãng công nghệ Intel đã chuyển hệ thống hỗ trợ giao tiếp bằng giọng nói mà nhà vật lý Stephen Hawking sử dụng thành mã nguồn mở. Họ hy vọng các kỹ sư trên toàn thế giới sẽ phát triển hệ thống này đễ hỗ trợ người khuyết tật giao tiếp dễ dàng hơn.

Nhà vật lý Stephen Hawking và cỗ máy hỗ trợ giao tiếp mà hãng Intel sáng chế riêng cho ông. (Nguồn: Nationalpostcom)

Hệ thống mà ông Stephen Hawking sử dụng có tên là ACAT (Assistive Context-Aware Toolkit), giúp người khuyết tật giao tiếp với máy tính với rất ít cử động. Hệ thống này gồm ba phần: phần đầu dùng cảm biến hồng ngoại hoặc webcam để ghi lại các chuyển động trên khuôn mặt, giao diện để người dùng chọn chữ và hình thành câu và hệ thống tự động đoán ý người dùng muốn nói gì.

Hiện nay, hệ thống ACAT được thiết kế riêng cho giáo sư Hawking. Vì thế, nó chưa thể dùng cho những người khuyết tật khác. Ông Sai Prasad, Trưởng Dự án ACAT của Intel chia sẻ: “Sau khi phát hành miễn phí, chúng tôi hy vọng các nhà phát triển phần mềm sẽ cải tiến, giúp nó có thêm nhiều giao diện, nhiều cách ghi nhận dữ liệu… để hỗ trợ người dùng trên toàn thế giới”.

Stephen Hawking là giáo sư vật lý lý thuyết tài năng nhất mà thế giới ghi nhận, kể từ sau Albert Einstein. Ông đã làm nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ. Tuy nhiên, ở tuổi 21, Hawking mắc phải căn bệnh thoái hóa tế bào thần kinh vận động, khiến ông bị liệt gần như toàn thân.

Hãng Intel đã phát triển hệ thống hỗ trợ giao tiếp cho ông Hawking qua nhiều giai đoạn và phiên bản khác nhau. Hệ thống này đã giúp ông nói nhanh hơn và tự thu thập được nhiều thông tin rất bổ ích.

H.Q (theo Intel)

Theo Báo Thế giới & Việt nam

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc