Indonesia: Xảy ra 7 vụ nổ liên hoàn tại thủ đô Jakarta làm 7 người thiệt mạng

14/01/16, 16:08 Thế giới

Vào trưa 14/1, gần văn phòng Liên hợp quốc và nhiều đại sứ quán ở trung tâm thủ đô Jakarta của Indonesia đã xảy ra 7 vụ nổ liên hoàn, trong đó có 2 vụ đánh bom liều chết, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Người chết hoặc bị thương tại hiện trường, cạnh nơi các cảnh sát vào vị trí. (Ảnh Reuters)

Theo Jakarta Globe, vụ nổ đầu tiên được báo cáo vào lúc 10 giờ 50 phút tại đồn cảnh sát. Trong vòng 10 phút sau đó xảy ra thêm 5 vụ nổ nữa, trong đó có một vụ ở quán cà phê Starbucks thuộc tòa nhà Skyline, cũng tại giao lộ kế cận trung tâm thương mại Sarinah, nhân chứng cho hay.

AP dẫn lời một nhân chứng cho biết, ít nhất 3 phần tử đánh bom tự sát cho phát nổ trong quán cà phê Starbucks, còn hai tên khác tấn công đồn cảnh sát gần đó.

Cửa quán cà phê Starbucks vỡ tan. Tôi thấy 3 người chết trên đường. Có một khoảng lặng trong những tiếng súng, nhưng ai đó trên nóc tòa nhà và cảnh sát đang chĩa súng vào hắn“, một phóng viên ảnh của Reuters nói.

Tôi thấy một sĩ quan cảnh sát bị bắn ngay trước mặt tôi“, một nhân chứng nói với TV One.

Sau đó, một phóng viên AP nghe thấy một tiếng nổ tại quán cafe gần quán cafe Starbucks bị tấn công trước đó. Vụ nổ xảy ra sau khi có khoảng 25 cảnh sát chống khủng bố xông vào nơi này.

Sau vụ nổ, một số cảnh sát khác và nhân viên y tế chạy hướng về phía quán cafe. Hai xe cứu thương cũng có mặt tại hiện trường.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo, đang thăm thị trấn Cirebon, Tây Java, ra lệnh cho lực lượng an ninh truy tìm những người đứng sau vụ tấn công ở Jakarta và mạng lưới của chúng. Ông gọi các vụ nổ ở Jakarta là “hành động khủng bố”.

Indonesia đã điều động quân đội, một số xe tăng đã tiến vào trung tâm Jakarta, gần nơi xảy ra vụ nổ, trưởng văn phòng đài ABC của Australia ở Indonesia Samantha Hawley cho biết. Cảnh sát bắn tỉa cũng được triển khai.

Một số xe thiết giáp đã tiến vào trung tâm Jakarta. (Ảnh Twitter/Samantha Hawley)

Starbucks cho biết trong một thông báo: “Toàn bộ cửa hàng Starbucks ở Jakarta sẽ đóng cửa đề đề phòng cho đến khi có thông báo tiếp theo. Chúng tôi đang theo dõi tình hình và sẽ cung cấp thêm thông tin khi có thể“.

Một tòa nhà của Liên Hợp Quốc gần hiện trường đã bị phong tỏa. Không ai được phép ra hoặc vào, các nhân chứng nói. Một số tòa nhà khác trong khu vực cũng bị sơ tán.

Đại sứ quán Mỹ ở Indonesia cảnh báo, “đây là thông báo khẩn, khuyến cáo toàn bộ công dân Mỹ tránh khu vực quanh khách sạn Sari Pan Pacific và trung tâm thương mại Sarinah ở Jalan Sudirman Thamrin, thủ đô Jakarta. Thông tin ban đầu cho thấy đã xảy ra một vụ nổ và đấu súng và mọi chuyện chưa kết thúc“.

Anh đã cập nhật khuyến cáo di chuyển đến Indonesia, cảnh báo công dân nước này tuân thủ hướng dẫn từ nhà chức trách địa phương và tránh đến nơi xảy ra các vụ nổ ở Jakarta.

Bộ Ngoại giao Đức cũng có động thái tương tự, thông báo không có người Đức bị thương và khuyên công dân Đức nên tránh khu trung tâm Jakarta.

Phát ngôn viên cảnh sát Anton Charliyan cho hay, “chúng tôi từng nhận được lời đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng rằng Indonesia sẽ nằm trong tâm điểm chú ý“.

Đây rõ ràng là hành động khủng bố nhưng không có dấu hiệu chỉ ra rằng ISIS có liên quan“, Reuters dẫn lời Sutiyoso, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Indonesia nói.

Cảnh sát Indonesia đã bắn hạ 4 kẻ bị nghi là phiến quân tham gia cuộc đánh bom và nổ súng ở thủ đô. “Chúng tôi đang truy quét tòa nhà từ hầm tới nóc“, Reuters dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Iqbal Kabid nói. Ông cho hay, cuộc đấu súng giữa những kẻ tấn công và cảnh sát diễn ra tại rạp chiếu phim trong cùng tòa nhà có quán cà phê Starbucks.

Cảnh sát Indonesia ứng phó tại hiện trường. (Ảnh AFP)

Phát ngôn viên cảnh sát Jakarta Muhammad Iqbal nói, 7 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công táo tợn ở thủ đô, trong đó có 4 người là thủ phạm, và 10 người bị thương gồm 5 sĩ quan cảnh sát, 1 dân thường người nước ngoài và 4 dân thường người Indonesia. Ông cho biết, cảnh sát đã thu gom thi thể những kẻ tấn công nhưng không rõ liệu có ai trốn thoát hay không.

Trước đó, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Anton Charliyan cho hay, có 6 người chết, trong đó có ba cảnh sát và ba người khác.

Indonesia, với dân số hơn 250 triệu người, là nơi có nhiều người Hồi giáo sinh sống nhất thế giới. Nước này từng hứng chịu hàng loạt vụ tấn công trong những năm 2000, trong đó có vụ đánh bom một hộp đêm trên đảo Bali năm 2002 làm 202 người thiệt mạng.

Cảnh sát Indonesia đã triệt phá nhiều tổ chức phiến quân và đang lo ngại sự xuất hiện của tổ chức khủng bố ISIS có thể khiến nước này rơi vào tình trạng bạo lực.

Cảnh sát tập trung tại nhà hàng gần hiện trường cuộc tấn công. (Ảnh Reuters)
Người dân và nhân viên văn phòng đã được sơ tán khỏi quân tài chính Thamrin. (Ảnh Reuters)
Lực lượng an ninh và người dân đứng gần hiện trường một vụ tấn công, nơi các thi thể nằm trên nền đất, (Ảnh DM)

Theo VNExpress

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!