Hứa Chương Nhuận đã bị bắt, lời cảnh báo cuối cùng dành cho giới trí thức TQ

09/07/20, 11:31 Trung Quốc

Vào sáng ngày 6/7, Hứa Chương Nhuận – Giáo sư viện Luật học của Đại học Thanh Hoa, người từng công khai chỉ trích chính quyền Trung Quốc đã bị bắt. Ngoại giới dự đoán, đây có thể là lời cảnh báo cuối cùng mà nhà cầm quyền Trung Quốc muốn gửi đến những nhân sĩ bất đồng chính kiến.

Hứa Chương Nhuận – Giáo sư viện Luật học của Đại học Thanh Hoa. (Ảnh: The Epoch Times)

Vào ngày 6/7, bạn của Hứa Chương Nhuận đã xác nhận, một nhóm công an đã xông vào nhà riêng của ông ở Bắc Kinh và mang ông Hứa đi. 

Bạn của Hứa Chương Nhuận cho hay: “ Lúc ông ấy bị bắt giữ, không có bất kỳ người thân hay bạn bè nào ở bên cạnh. Những tường thuật của hàng xóm và người giúp việc thì lại hoàn toàn không khớp.”

“Ví dụ, hàng xóm nói có hơn 10 chiếc xe cảnh sát và hơn 20 cảnh sát xông vào nhà riêng của ông Hứa. Nhưng người giúp việc lại nói là không thấy xe cảnh sát và chỉ thấy 2-3 cảnh sát vào nhà. Chúng tôi cho rằng, người giúp việc rất có thể đã bị cảnh cáo và uy hiếp.”

Cảnh sát Tứ Xuyên đã cáo buộc Hứa Chương Nhuận quan hệ với gái mại dâm. Bạn bè của ông Hứa tỏ ra vô cùng phẫn nộ.

Trong thời gian gần đây, Hứa Chương Nhuận vẫn luôn ở Bắc Kinh, nhưng vợ ông lại nhận được một cuộc gọi của cảnh sát Tứ Xuyên, cáo buộc việc ông có liên quan đến gái mại dâm. 

Bạn của Hứa Chương Nhuận nói: “ Vợ ông Hứa nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát Tứ Xuyên, rất kỳ lạ là không phải điện thoại từ cảnh sát Bắc Kinh mà là cảnh sát Tứ Xuyên. Cảnh sát nói, ông Hứa bị bắt do tội quan hệ với gái mại gâm. Đây là thủ đoạn bôi nhọ điển hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chuyện này quá hoang đường và nực cười! Chính quyền Trung Quốc quá chuyên quyền, hạ lưu, đê tiện và cực kì tráo trở.”

Bạn ông tin rằng, việc Hứa Chương Nhuận bị bắt có liên quan đến việc ông Hứa gần đây đã xuất bản một cuốn sách phê phán chính quyền Trung Quốc tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ xuất bản sách của Hứa Chương Nhuận

Bạn của Hứa Chương Nhận cho hay: “Vốn dĩ Đại học Thành phố Hồng Kông sẽ xuất bản cuốn sách này trong năm nay. Nhưng do đại học Hồng Kông và nhà xuất bản đều bị ĐCSTQ đe dọa và uy hiếp nên không dám xuất bản. Họ đành phải hủy bỏ kế hoạch trên và trao cho NewYork quyền xuất bản này.”

“Sau đó, hơn 10 ngày trước ở New York, ông Hứa đã tập hợp và cho xuất bản 10 luận văn chính trị lớn nhất của mình viết trong suốt 3 năm nay. Chúng tôi đoán rằng nguyên nhân sâu xa của vụ bắt giữ là do cuốn sách này đã được xuất bản công khai và nó đã chọc giận đến chính quyền.”

Ông Mạc Thiếu Bình – Luật sư của Hứa Chương Nhuận tại Bắc Kinh cho biết, nếu gia đình ông Hứa yêu cầu, ông sẵn sàng tận tình hỗ trợ. 

Mạc Thiếu Bình nói : “Theo nguyên tắc, thời gian tối đa mà ông Hứa bị thẩm tra là 24 giờ. Trong thời gian này, toà án phải xác định được toàn bộ vụ việc và đưa ra phán quyết những vụ việc ấy có thể cấu thành hành vi phạm tội hay không?”

“Đương nhiên, nếu toà án cho rằng hành vi đó đã cấu thành tội thì có thể giam giữ thêm. Thậm chí tòa án có thể gửi lệnh bắt giữ cho cơ quan kiểm sát phê chuẩn, đối tượng cũng có thể được tại ngoại để chờ xét xử hoặc bị quản thúc tại nhà riêng. Nếu như không cấu thành nên tội phạm, thì phải thả người sau 24 giờ.” 

Hứa Chương Nhuận là một học giả nghiên cứu Pháp luật và lý luận Chính trị dân chủ của Trung Quốc. 2 năm trước, ông đã đăng bài viết phê bình Tập Cận Bình về việc bãi bỏ chế độ nhiệm kỳ cho chức Chủ tịch nước. 

Ngay sau đó ông đã bị Đại học Thanh Hoa đình chỉ công tác giảng dạy cùng các công tác học thuật khác. Vào tháng 5 năm nay, ông tiếp tục đăng một bài tiểu luận phân tích về các vấn đề nổi cộm trong dịch viêm phổi Vũ Hán và kêu gọi cải cách chế độ.

Một học giả giấu tên đã liên tưởng việc ông Hứa bị bắt giữ như là lời cảnh cáo cuối cùng cho những người bất đồng chính kiến với chính quyền ĐCSTQ.

Vị học giả này nói: “Tôi tin rằng đó là do đích thân lãnh đạo cấp cao ra lệnh, đích thân yêu cầu cấp dưới bắt giữ ông Hứa. ĐCSTQ đang dùng chiêu giết gà dọa khỉ, mục đích là gửi đến tất cả giới tri thức lời cảnh cáo cuối cùng. Chúng lấy ông Hứa làm con dê thế tội, chấn nhiếp các phần tử trí thức của Trung Quốc cũng như những người thuộc lĩnh vực hình thái ý thức. Ý đồ sắp tới của chúng là sẽ giăng lưới bắt hàng loạt người trí thức.”  

Tình trạng sức khỏe của Hứa Chương Nhuận ở tuổi 57 được các giới vô cùng quan tâm. Có tin tức cho hay, ông Hứa đang mắc bệnh ung thư, thu nhập không cao, cuộc sống rơi vào tình cảnh cảnh khốn cùng. 

Thảo Nguyên (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?