Hoàng Thu Sinh tiết lộ ông chuẩn bị “nhập tịch Đài Loan” khiến nhiều người mong đợi

14/05/20, 11:47 Trung Quốc
KEELUNG, TAIWAN: Hong Kong movie star Anthony Wong displays a trophy after winning the Best Supporting Actor at Keelung Culture Center 13 November 2005 for the 42nd Golden Horse Awards. Stars gathered in Taiwan for the 42nd annual Golden Horse Film Awards, considered the "Oscars" of the Chinese-language film industry, with Hong Kong blockbusters expected to sweep the major prizes. AFP PHOTO/Patrick LIN (Photo credit should read PATRICK LIN/AFP via Getty Images)

Nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng Hồng Kông, Hoàng Thu Sinh đã đăng trên phương tiện truyền thông xã hội trước ngày sinh nhật của mình rằng, ông đã bay đến Đài Loan và đang tiến hành cách ly nhập cư 14 ngày, đồng thời tiết lộ kế hoạch di cư sang Đài Loan của mình.

Hoàng Thu Sinh đã đăng trên mạng xã hội rằng ông đã tới Đài Loan hôm 11/05 và chuẩn bị nhập tịch. (Ảnh: Getty Images)

Vào nửa đêm ngày 11/5, Hoàng Thu Sinh đăng trên Facebook rằng: “Tôi đang cách ly 14 ngày ở Đài Loan, thật thú vị”.

Nhiều cư dân mạng khác cũng nhắn: “Đài Loan xin chào đón”; “Lời của Thu Sinh rất đáng tin, chắc chắn ông sẽ tới, chào mừng ông”; “Wow !!!! Chào mừng ông đến Đài Loan để thư giãn !!!!”; “Hy vọng sẽ tình cờ gặp được ông”.

Có cư dân mạng còn nói: “Chào mừng ông đến Đài Loan! Tận hưởng một cuộc sống không bị gò bó, không khí của tự do đầy thi vị”. Hoàng Thu Sinh trả lời: “Tôi cảm nhận được điều đó”.

Một số cư dân mạng đề nghị: “Nhập tịch vào Đài Loan đi!”. Thật bất ngờ, Hoàng Thu Sinh trả lời một cách tự nhiên: “Đang chuẩn bị” (đến Đài Loan nhập cư).

Sau khi thông tin Hoàng Thu Sinh chuẩn bị nhập tịch vào Đài Loan lan truyền đã khiến các cư dân mạng Đài Loan thảo luận sôi nổi. Bởi Hoàng Thu Sinh nổi tiếng với bộ phim “Bánh bao nhân thịt người”, do đó nhiều người đã để lại những bình luận hài hước: “Khi nào thì tôi nên mở một cửa hàng thịt lợn nướng đây?”; “Chỗ tôi đây có rất nhiều thịt rẻ”; “Bán thịt lợn nướng nhất định sẽ đi ăn no nê”.

Hoàng Thu Sinh, 58 tuổi, thường hay chỉ trích các vấn đề thời sự, ông bộc lộ sự bất mãn đối với chính sách tàn bạo của ĐCSTQ và được nhiều người hâm mộ điện ảnh ở Hồng Kông và Đài Loan tôn trọng. 

Vào năm 2014, vì ủng hộ phong trào Ô dù của Hồng Kông nên Hoàng Thu Sinh đã bị ĐCSTQ chặn không cho phép đến Trung Quốc đóng phim, khiến sự nghiệp nghệ thuật và kinh tế của ông gặp nhiều khó khăn. Hoàng Thu Sinh thản nhiên nói: “Có gì là ghê gớm, chỉ là bán một ngôi nhà thôi mà!”.

Năm 2019, phong trào phản đối dự luật dẫn độ nổ ra ở Hồng Kông, Hoàng Thu Sinh lại đứng lên ủng hộ người dân kháng nghị, và phẫn nộ trước sự đàn áp tàn nhẫn của chính quyền Hồng Kông và cảnh sát Hồng Kông.

Năm đó, Hoàng Thu Sinh đã giành giải Vàng Hồng Kông lần thứ ba trong bộ phim ”Still human”. Vào tháng 12/2019 khi tới Tokyo, Nhật Bản để quảng bá cho bộ phim, ông đã nói thẳng: “Mọi người đừng đến Hồng Kông trong thời điểm hiện tại, bởi vì cảnh sát thực sự điên rồi!”.

Hoàng Thu Sinh nói: “Tôi nghĩ rằng tương lai của Hồng Kông đòi hỏi người Hồng Kông phải tự mình chiến đấu. Tôi thực sự nể phục dũng khí và lòng can đảm của những người trẻ tuổi ở Hồng Kông, ban đầu tôi không nghĩ rằng những người trẻ tuổi lại đoàn kết đến như vậy. 

Tất nhiên, không chỉ những người trẻ tuổi, mà còn rất nhiều người trung niên, những người đến từ địa phương khác nhau đều đứng lên, lần đầu tiên tôi tự hào vì là một người Hồng Kông”.

ĐCSTQ cử người khẩn cấp che chắn biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng ...
Phong trào biểu tình ở Hong Kong và biểu ngữ ” Trời diệt Trung Cộng”. (Ảnh qua trithucvn.net)

Vào đầu năm nay, virus viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tuy nhiên ĐCSTQ một mực không nhận lỗi với thế giới vì đã che giấu dịch bệnh, mà ngược lại đã trốn trách nhiệm của mình. Triệu Lập Quân, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng một bài trên twitter vào giữa tháng 3 để đổ lỗi nguồn gốc dịch bệnh cho Hoa Kỳ.

Hoàng Thu Sinh ngay lập tức chế giễu ĐCSTQ trên Facebook: “Có thể dịch bệnh đến từ Hoa Kỳ, Hoa Kỳ cần phải minh bạch, Hoa Kỳ nợ chúng tôi một lời xin lỗi. Cũng có thể từ Nhật Bản, Nhật Bản nên minh bạch, Nhật Bản nợ chúng tôi một lời xin lỗi. Cũng lại có thể từ Đức, Đức nên minh bạch, Đức nợ chúng tôi một lời xin lỗi. Không thể đến từ Trung Quốc, Trung Quốc không nên minh bạch, Trung Quốc sẽ không xin lỗi bạn!”.

Sau đó, Trung Nam Sơn, một chuyên gia phòng chống dịch bệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại lập luận rằng, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán phát sinh tại Vũ Hán, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy virus có nguồn gốc từ Vũ Hán.

Hoàng Thu Sinh sau đó đã giễu cợt: “Trách nhiệm của nhà khoa học là tìm ra sự thật, không phải chơi chữ. Đây là vấn đề khoa học, lại càng là vấn đề về nhân cách!”.

Hoàng Thu Sinh từng công khai tuyên bố rằng, ông chưa bao giờ thật sự độc lập ở Hồng Kông, ông cũng không thích bạo lực, mà chỉ là một người có suy nghĩ độc lập, yêu chuộng tri thức, hơn nữa là một người căm ghét cái ác như những người Hồng Kông bình thường khác.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng