Hoàn ngọc: Cây thuốc quý nên có trong nhà

13/12/16, 12:23 Thảo dược

Không ngẫu nhiên mà cây mang tên gọi là hoàn ngọc, quý mà không hiếm. Còn được gọi là cây xuân hoa có thể trồng dễ dàng ngay trong vườn nhà bạn, thậm chí là trong chậu cây cảnh ngoài ban công.

hoàn ngọc

Cách dùng vô cùng đơn giản, có thể ăn lá tươi hoặc dưới dạng trà lá khô, hoàn ngọc khẳng định rất tốt cho các vấn đề đường ruột cho các đối tượng, từ già đến trẻ. Nếu không có tiền mua thuốc, hoặc không muốn dùng tây dược thì đều không nên bỏ lỡ món quà thiên nhiên giản dị mà vô giá này.

Theo một số tài liệu, thì cây hoàn ngọc còn được biết đến với nhiều tên khác nhau: Xuân hoa, Nhật nguyệt, Nội đồng, Lay gàm, Dièng tòn pièng (Dao), Nhần nhéng (Mường), Tu lình, cây lá con khỉ. Đôi khi người dân chỉ biết sử dụng mà không rõ tên gọi là gì.

Trong thực tế, bạn có thể gặp 2 loại cây khác nhau mà người dân địa phương đều gọi là hoàn ngọc. Một số chuyên gia xếp chúng thành hoàn ngọc đỏ với tên khoa học là Pseuderanthemum bracteatum và cây hoàn ngọc trắng với tên Pseuderanthemum palatiferum. Cả hai loại này đều rất tốt.

Hoàn ngọc đỏ

29042011(038)

Hoàn ngọc đỏ thuộc loại cây bụi, sống lâu năm, cao từ 0,6 đến 1,5m, nếu phát triển tốt thì có thể cao đến 2m. Lúc còn non, thân trơn nhẵn, màu hơi vàng hồng, lá đơn, nguyên, mọc đối, cuống lá dài, phiến lá hình mũi mác.

Lá non có vị chát, hơi chua, có thể dùng ăn kèm với thịt, cá như một loại rau gia vị để giúp cho việc tiêu hóa tốt, tránh đầy bụng, sôi bụng, đau bụng. Cây có thể trồng bằng cách cắt cành rồi cắm xuống đất. Trong mùa mưa, khi có đủ nước, tốc độ phát triển của cây rất nhanh, chỉ cần một đến hai tháng là đã cao ngang lưng người lớn.

Để phòng và tránh các bệnh về đường ruột, bạn có thể lấy vài lá tươi, rửa sạch rồi nhai ăn sống. Cũng có thể cắt lấy phần trên mặt đất, gồm cả cành (non hoặc già) và lá, rửa sạch phơi khô, sau đó cắt ra từng đoạn cỡ đốt ngón tay.

Có thể dùng với cam thảo để pha trà uống hàng ngày. Khi bị đau bụng, quặn bụng, sôi bụng, khó tiêu, đầy hơi, đi ngoài phân sống nát, trĩ, đi ngoài ra máu thì có thể lấy một nắm khoảng 20-40g cho mỗi ngày, sắc với nước rồi uống.

Trẻ em bị tiêu chảy các loại đã dùng thuốc tây không khỏi hoặc chưa dùng thuốc nào khác đều có thể uống nước hoàn ngọc sắc. Có thể chỉ cần một liều là hết bệnh.

Lưu ý: Một số bé bị dị ứng sữa (sữa mẹ hoặc sữa bò), không tiêu hóa được sữa thông thường và xuất hiện tiêu chảy hoặc biểu hiện như tiêu chảy, trường hợp này lá hoàn ngọc không có tác dụng nhiều, cần xem xét đến việc thay sữa.

Hoàn ngọc trắng

12879810

Hoàn ngọc trắng cũng thuộc loại cây bụi nhưng thân cứng hơn, có nhiều cành, có chiều cao khoảng 1- 2m, lá mọc đối, hình mũi mác, đầu lá nhọn, thường xuyên xanh cả hai mặt.

Loại này phát triển chậm hơn hoàn ngọc đỏ. Khi trồng nhiều và dày có thể bị nấm ăn các lá. Hoàn ngọc trắng có cụm hoa mọc ở kẽ lá hoặc đầu cành có màu trắng pha tím. Khi nhấm, lá có dịch nhầy nhớt.

Cả hai loại hoàn ngọc đỏ và trắng đều chứa hoạt chất có tính kháng khuẩn. Có lẽ vì vậy nên một số tài liệu khuyên có thể lấy lá tươi, rửa sạch, giã dập rồi dùng đắp trị các vết thương khi té ngã bị chảy máu, tụ máu, lở loét, các nơi bị đau…

Thời gian vừa qua, một số công trình nghiên cứu về tính dược liệu của hoàn ngọc đã được công bố ở Việt Nam. Một số tài liệu cho rằng hoàn ngọc còn có tác dụng hỗ trợ để chữa các bệnh phổi, bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mất ngủ, bệnh vẩy nến, thậm chí bệnh ung thư v.v… Tuy nhiên tác giả bài viết chưa có dịp xác minh nên chỉ nêu ra để người đọc tham khảo.

Cách trồng cây hoàn ngọc

Cây hoàn ngọc đỏ dễ trồng và phát triển nhanh hơn cây trắng. Cả hai đều có thể trồng trong vườn hoặc trong chậu cây cảnh tại nhà. Có thể trồng bằng cành cây tươi hoặc một cây con.

Khi cây đã bén rễ và rồi mọc nhánh dài, có thể ngắt nhánh để nhân ra. Nếu là hoàn ngọc đỏ, cây có thể nhanh chóng cho ra nhiều nhánh rồi tự mọc lan ra. Không cần có phân bón đặc biệt nhưng khi mới trồng thì cần che nắng và giữ đủ ẩm, tạo điều kiện cây phát triển.

Hiện nay, nguy cơ ngộ độc thực phẩm tăng cao, các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa trở nên khó tránh khỏi, việc sử dụng thuốc tây dược cũng bộc lộ nhiều tác dụng phụ, hoàn ngọc chắc chắn sẽ rất hữu ích cho mọi nhà.

Theo trithucvn.net

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!