Hoa Kỳ ban bố “hịch văn” về ĐCSTQ, chuyên gia cho rằng Tập Cận Bình lại gặp xui xẻo

28/07/20, 16:10 Thế giới
Ông Pompeo cảnh báo rằng nếu thế giới tự do không thay đổi ĐCSTQ, thì chắc chắn sẽ bị ĐCSTQ làm thay đổi.
Ông Pompeo cảnh báo rằng nếu thế giới tự do không thay đổi ĐCSTQ, thì chắc chắn sẽ bị ĐCSTQ làm thay đổi. (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo gần đây đã phát biểu một “hịch văn thảo luận về chủ nghĩa cộng sản”, kêu gọi các đồng minh thành lập một “Liên minh dân chủ mới”, giúp đỡ người dân Trung Quốc thay đổi chế độ chuyên chế tàn bạo của ĐCSTQ. Các học giả Mỹ nói rằng Tập Cận Bình lại gặp xui xẻo, một khi Hoa Kỳ coi ai đó là “kẻ thù”, họ sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực có được để chống trả quyết liệt.

Ông Pompeo cảnh báo rằng nếu thế giới tự do không thay đổi ĐCSTQ, thì chắc chắn sẽ bị ĐCSTQ làm thay đổi.
Ông Pompeo cảnh báo rằng nếu thế giới tự do không thay đổi ĐCSTQ, thì chắc chắn sẽ bị ĐCSTQ làm thay đổi. (Ảnh: Nikkei Asian Review)

Ông Pompeo đã có bài phát biểu nặng ký về chính sách của Trung Quốc vào ngày 23/7, được cho là đã đại diện cho Hoa kỳ đưa ra “Tuyên ngôn lâm chiến” và “Hịch văn thảo luận về chủ nghĩa cộng sản”. Ông Pompeo chỉ ra rằng, người dân Trung Quốc không đồng nghĩa với ĐCSTQ. ĐCSTQ tuyên bố đại diện cho 1,4 tỷ người Trung Quốc, đó là lời nói dối lớn nhất của họ.

Ông Pompeo gọi Tập Cận Bình bằng danh hiệu “Tổng bí thư” của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chứ không gọi ông Tập là Chủ tịch nước. Ông Pompeo cảnh báo rằng nếu thế giới tự do không thay đổi ĐCSTQ, thì chắc chắn sẽ bị ĐCSTQ làm thay đổi. Ông kêu gọi cả thế giới đứng lên phản kháng chống lại “chế độ chuyên chế mới” của ĐCSTQ.

Joseph Bosco – Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và là Chủ nhiệm các vấn đề về Trung Quốc nhận xét rằng, ông Pompeo đang kêu gọi thế giới phủ nhận tính hợp pháp về sự cai trị của ĐCSTQ.

Aaron Friedberg – Giáo sư khoa học chính trị và các vấn đề quốc tế tại Đại học Princeton, Hoa Kỳ, nói rằng: “Tập Cận Bình lại gặp xui xẻo rồi!”.

Vào ngày 26/7, Aaron Friedberg đã đăng tweet nói rằng “Tập Cận Bình vẫn chưa nhận ra thông điệp này sao? Một khi nước Mỹ xem ngươi là ‘kẻ thù’ của họ, thì (ngươi) sắp sửa gặp rắc rối to rồi đó… Họ sẽ sử dụng tất cả tài nguyên mà họ có để chống lại ngươi. Đến các tổng thống kế tiếp cũng sẽ áp dụng những chiến lược quốc gia tương tự vậy”.

Dư luận tin rằng những gì mà Aaron Friedberg phát biểu hoàn toàn không phải là đang nói chuyện gì giật gân. Từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga và Iran, có thể thấy ĐCSTQ đang đi theo vết xe đổ của những người đi trước.

Ông Pompeo đã có bài phát biểu nặng ký về chính sách của Trung Quốc vào ngày 23/7, được cho là đã đại diện cho Hoa kỳ đưa ra "Tuyên ngôn lâm chiến" và "Hịch văn thảo luận về chủ nghĩa cộng sản".
Ông Pompeo đã có bài phát biểu nặng ký về chính sách của Trung Quốc vào ngày 23/7, được cho là đã đại diện cho Hoa kỳ đưa ra “Tuyên ngôn lâm chiến” và “Hịch văn thảo luận về chủ nghĩa cộng sản”. (Ảnh: JNS)

Trịnh Vĩnh Niên – Một học giả hải ngoại thân Bắc Kinh và là giáo sư tại Viện nghiên cứu Đông Á tại Đại học Quốc gia Singapore, cũng nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông ĐCSTQ rằng Hoa Kỳ đã “chấp nhận” Trung Quốc trong 30 năm qua, với hy vọng rằng Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia mà Hoa Kỳ luôn kỳ vọng, bây giờ Hoa Kỳ đã buông bỏ suy nghĩ này rồi.

Ông Trịnh Vĩnh Niên nói rằng năm 2019, Hoa Kỳ đã công bố “Báo cáo chiến lược quốc gia”, tuyên bố rằng ĐCSTQ là đối thủ cạnh tranh số một và là kẻ thù số một của Hoa Kỳ. “Một khi Hoa Kỳ có phán quyết mới về ĐCSTQ, tất nhiên chính sách đối với Trung Quốc chắc chắn sẽ có thay đổi”. Đừng nên đánh giá thấp quyết tâm chống lại ĐCSTQ của Hoa Kỳ.

Liên quan đến định hướng tương lai của mối quan hệ Mỹ-Trung, ông Trịnh Vĩnh Niên nói rằng bất kể kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới như thế nào, thì quan hệ Mỹ-Trung nhất định sẽ đi vào một khuôn mẫu khác. Ông nhắc nhở chính quyền Bắc Kinh “đừng ảo tưởng, đừng hoài cổ, chỉ có thể nhìn về phía trước”.

Đồng thời, ông cũng cảnh báo rằng không loại trừ việc Mỹ và Trung Quốc sẽ chuyển từ chiến tranh lạnh sang chiến tranh quân sự, đặc biệt là về vấn đề Biển Đông.

Để đối phó với cuộc diễn tập bắn đạn thật của ĐCSTQ tại Biển Đông vài ngày trước, ngày 26/7 quân đội Hoa Kỳ một lần nữa phái nhiều loại máy bay quân sự tiến sát khu vực Thượng Hải, đồng thời phái tàu chiến đi qua eo biển Ba Sĩ (Bashi) giữa bán đảo Đài Loan và Batanes. Qua đó Hoa Kỳ đã thể hiện rõ ý định uy hiếp ĐCSTQ.

Trịnh Vĩnh Niên cảnh báo rằng một khi Hoa Kỳ và Trung Quốc nổ súng hoặc thậm chí nổ ra một cuộc chiến tranh cục bộ, đó sẽ là một logic khác hoàn toàn so với việc đàm phán về chính trị và ngoại giao.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?