Pompeo lên tiếng kêu gọi thế giới phủ nhận tính hợp pháp của ĐCSTQ

27/07/20, 08:03 Thế giới
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có bài phát biểu tại Thư viện Tổng thống Nixon vào ngày 23/7.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có bài phát biểu tại Thư viện Tổng thống Nixon vào ngày 23/7. (Ảnh: Head Topics)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có bài phát biểu tại Thư viện Tổng thống Nixon vào ngày 23/7 nhắm thẳng vào sự đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với nền tự do của thế kỷ 21. Cựu chủ nhiệm các vấn đề Trung Quốc, ông Joseph Bosco nhận xét rằng ông Pompeo đang kêu gọi toàn cầu cùng phủ nhận tính hợp pháp về sự cai trị của ĐCSTQ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có bài phát biểu tại Thư viện Tổng thống Nixon vào ngày 23/7.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có bài phát biểu tại Thư viện Tổng thống Nixon vào ngày 23/7. (Ảnh: Head Topics)

Tại “Capitol Hill”, Bosco đã đưa ra một bài viết cho rằng mặc dù ông Pompeo không đề cập rõ ràng đến thuật ngữ “chiến tranh lạnh” hay “thay đổi chính quyền”, thế nhưng ông nói rõ ràng rằng hệ tư tưởng và thế giới quan của ĐCSTQ không tương thích với một thế giới văn minh hòa bình.

Ông Pompeo cảnh báo rằng: “Nếu thế giới tự do không thay đổi chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc, thì chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ thay đổi chúng ta… Việc đảm bảo cho sự tự do của chúng ta tách rời khỏi (sự hủy diệt) của ĐCSTQ chính là sứ mạng thời đại mà chúng ta phải thực hiện”.

Dưới sự lãnh đạo của chính quyền Trump, ông Pompeo kiên quyết chống lại sự hung hăng ngang ngược của chính quyền Bắc Kinh đối với người dân Trung Quốc cùng thế giới phương Tây. 

Ông Pompeo cho biết ông đang sắp đặt một hành động đa phương cho tổng thống: “Cố vấn an ninh quốc gia O’Brien bàn luận về ý thức hệ; Cục trưởng cục điều tra Liên Bang FBI Ray nói về gián điệp; Bộ trưởng Tư pháp Barr đàm luận về nền kinh tế”. Các ban ngành khác của chính phủ, như Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp cũng đang điều tra các hành vi vi phạm khác nhau của ĐCSTQ.

Ông Pompeo nhấn mạnh rằng ĐCSTQ không đồng nghĩa với dân tộc Trung Quốc: “Lời nói dối lớn nhất mà họ (ĐCSTQ) tuyên truyền là họ nói rằng họ đang thay mặt cho tiếng nói của 1,4 tỷ người Trung Quốc, những người mà đang bị chính họ (ĐCSTQ) theo dõi, đàn áp và đe dọa không cho nói. 

Các diễn viên trình diễn hoạt cảnh lính TQ đánh đập người Tây Tạng trước trụ sở LHQ ở New York ngày 12/11/2013.
Các diễn viên trình diễn hoạt cảnh lính TQ đánh đập người Tây Tạng trước trụ sở LHQ ở New York ngày 12/11/2013. (Ảnh: RFI)

Ngược lại, ĐCSTQ sợ những ý kiến trung thực của người dân Trung Quốc hơn bất kỳ kẻ thù nào, chứ đừng nói chi đến việc mất đi quyền lực trong tay. Trong nhiều năm nay, các nhà lãnh đạo của chúng ta đã phớt lờ và xem nhẹ những lời của các nhà bất đồng chính kiến với Trung Quốc, những người dũng cảm đã cảnh báo chúng ta về bản chất của cái chính quyền mà chúng ta đang phải đối mặt. Lần này chúng ta không thể tiếp tục phớt lờ nữa”.

Ông Pompeo đã đưa ra một ví dụ về tác hại mà ĐCSTQ gây ra cho thế giới: “Hãy nghĩ xem, thế giới này đáng lẽ đã có thể rất tốt đẹp, huống chi là người dân ở Trung Quốc – nếu chúng ta có thể nghe (cảnh báo) từ các bác sĩ Vũ Hán, nếu họ được phép cảnh báo về sự bùng phát của loại virus mới này”.

Ông Pompeo nói rằng để loại bỏ nguy hại mà ĐCSTQ đã mang đến cho thế giới cần có sự nỗ lực chung của cả Trung Quốc và thế giới. “Thay đổi ĐCSTQ không chỉ là sứ mệnh riêng của người dân Trung Quốc. Các nước tự do cũng phải nỗ lực để bảo vệ tự do”.

Pompeo thừa nhận rằng bảo vệ tự do không bao giờ là việc dễ dàng. Ông nói rằng trở ngại lớn nhất là cám dỗ lợi nhuận từ phía Trung Quốc. “Về vấn đề Hồng Kông, một trong những đồng minh NATO của chúng tôi đã không dám đứng ra, bởi vì họ sợ rằng Bắc Kinh sẽ hạn chế quyền tiếp cận của họ đối với thị trường Trung Quốc”. Ông Pompeo nói: “Đây là một sự hèn nhát sẽ dẫn đến sự thất bại lịch sử, và chúng tôi không thể lặp lại điều đó”.

Bosco nói rằng ông Pompeo đã thổi lên tiếng còi báo hiệu, kêu gọi phương Tây đưa ra những lựa chọn nhân đạo chống lại sự tàn ác của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc. Có lẽ chính người dân Trung Quốc mới là những người hoan nghênh bài phát biểu của ông Pompeo nhất.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng