Hòa Bình: Công bố 17 thí sinh bị học viện CSND trả về do gian lận

17/04/19, 16:57 Việt Nam

17 thí sinh Hòa Bình gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018, bị trường học viện Cảnh sát Nhân dân trả về địa phương, trong số này có những em đã được nâng tới hàng chục điểm cho 3 môn thi.

Các trường công an nhân dân rà soát được 28 sinh viên Hòa Bình có liên quan đến việc chạy điểm thi. (Ảnh qua Nguoiduatin)

Căn cứ vào danh sách 64 thí sinh có điểm thi gian lận THPT quốc gia 2018 mà sở GD-ĐT Hòa Bình cung cấp, các trường công an nhân dân rà soát được 28 sinh viên Hòa Bình có liên quan.

Trong đó, 17 thí sinh học ở Học viện Cảnh sát nhân dân; 9 thí sinh học ở Học viện An ninh nhân dân; 2 thí sinh học ở Trường đại học Phòng cháy chữa cháy.

Theo nguồn tin của phóng viên, 17 em trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân đều đăng ký xét tuyển ở 2 khối A1 (Toán, Lý, Anh) và C03 (Văn, Toán, Sử) đã bị nhà trường trả về địa phương.

Theo đó, thí sinh Nguyễn Huy Hoàng (SBD 23000174) có điểm chấm lần đầu Toán 9.0, Ngoại Ngữ 9.6, Lý 9.0 nhưng khi chấm thẩm định thì Toán còn 7.2, Lý 4.75 và Ngoại Ngữ 5.4. Tức là giảm tới 10,25 điểm.

Danh sách 17 thí sinh tại Hòa Bình bị học viện CSND trả về. (Ảnh qua Nguoiduatin)

Được biết, Hoàng là cựu học sinh của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình và bố của Hoàng rất có “vai vế” trong ngành công an tỉnh này.

Một thí sinh khác là Vũ Đức Huy (1997, SBD23007862) cũng có bố làm trong ngành công an tại Hòa Bình. Huy đạt điểm Toán 8.6; Văn 8; Sử 9.5, sau khi chấm thẩm định lại thì điểm các môn lần lượt là 4.4 cho môn Toán;  Văn 8 và Sử 4,75.

Huy cũng từng có học lực khá khi còn là học sinh cấp 3. Tuy nhiên để đạt tới mức điểm như trên thì nhiều bạn học của nam sinh này đánh giá là không thể.

Ngoài ra, còn có thí sinh Đới Nhật Tân (SBD 23007169), cựu học sinh trường THPT Lương Sơn, Hòa Bình.

Tân đã được các cán bộ sở GD&ĐT phù phép 11,1 điểm để đỗ vào trường học viện Cảnh sát Nhân dân. Trong khi điểm thi thật là Toán 2.5; Sử 4.5; Văn 8 thì điểm nâng của Tân là Toán 8,6; Sử 9,5 và Văn 8.

Chia sẻ với phóng viên, TS Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng vụ Giáo dục đại học, bộ GDĐT cho biết: “Lâu nay, khi bàn đến việc công khai danh tính thí sinh liên quan đến gian lận, chúng ta vẫn bị luẩn quẩn giữa nhân văn hay không nhân văn. Tôi cho rằng nói nhân văn chỉ là ngụy biện. Ở góc độ luật pháp đã có quy định rõ ràng. Những người vi phạm pháp luật thì cần phải công khai”.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng