Hòa Bình: Ẵm 2 điểm 0 vẫn trở thành Thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1

17/04/19, 09:02 Việt Nam

Nằm trong top 3 thí sinh đỗ đầu của Trường Sĩ quan Lục quân 1, N.H.Q đã đạt tổng số điểm 27,45 trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Tuy Q không nhập học nhưng theo kết quả thẩm định thì Q có 2 điểm 0 và tổng điểm thực 3 môn chỉ là 1.

Nhiều thí sinh tự do đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2018 ở Hoà Bình được “phù phép” để có mức điểm khủng. (Ảnh qua Đại Kỷ Nguyên)

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, N.H.Q (1998, Hòa Bình), thí sinh tự do xét tuyển vào ngành Chỉ huy Tham mưu khối A00, đã đạt điểm số chấm lần đầu là 9,2 điểm môn Toán; 9,0 môn Lý; 9,25 môn Hóa.

Và nghiễm nhiên Q trở thành thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1 với tổng điểm 3 môn là 27,45.

Tuy nhiên, kết quả thẩm định cho thấy, thực tế môn Toán Q chỉ được 1 điểm, hai môn Lý và Hóa đều bị con 0. Tức là Q chỉ được 1 điểm cho tổng 3 môn thi và thí sinh này đã được nâng tới 26,45 điểm.

Trao đổi với phóng viên, đại diện trường Sĩ quan Lục quân 1 cho biết, Q đã đến trường làm thủ tục nhập học nhưng cũng xin thôi học ngay sau đó.

Trong kỳ thi này, thí sinh D.A.T (Hòa Bình) cũng đã trở thành thủ khoa Trường Sĩ quan Phòng hóa khi đạt tổng điểm 3 môn khối A00 là 25,4 (chưa tính điểm ưu tiên), với môn Toán là 8,4 điểm; môn Lý 8,0 điểm; môn Hóa 9,0 điểm.

Nhưng sau khi chấm thẩm định, điểm của T đã giảm xuống, môn Toán chỉ còn 3,6 điểm; 2,0 điểm môn Lý; 3,75 điểm môn Hóa. Và tổng số điểm mà T được nâng ở là 16,05.

Trao đổi với phóng viên, Trung tướng Trần Hữu Phúc – Cục trưởng Cục Nhà trường Quân Đội Nhân Dân Việt Nam khẳng định, đối với những trường hợp không đủ điểm chắc chắn sẽ không được vào trường quân đội. Và nếu thí sinh nào vi phạm quy chế thi thì chắc chắn kết quả sẽ bị hủy.

“Vi phạm ở đâu, ai vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Quốc phòng”, Trung tướng Trần Hữu Phúc chia sẻ.

Được biết, tại Hòa Bình, có rất nhiều thí sinh tự do đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2018 được “phù phép” để đạt mức điểm khủng mà bất cứ học sinh xuất sắc nào cũng mơ ước. Và N.H.Q cùng D.A.T chỉ là 1 số ít trong hàng chục những thí  đó.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?