Hình ảnh vệ tinh tiết lộ công xưởng tàu sân bay ‘siêu trọng’ của Trung Quốc

21/10/19, 14:30 Thế giới

Reuters đăng tải những hình ảnh rất nét từ vệ tinh vào hôm 17/10 cho thấy Trung Quốc đang gấp rút đẩy mạnh việc chế tạo tàu sân bay thứ 3, cũng là tàu sân bay có kích cỡ lớn đầu tiên của nước này ở Giang Nam, Thượng Hải.

Ảnh vệ tinh nhà máy đóng tàu Giang Nam, ngoại ô Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 10/2018 (trái), tháng 4/2019 (giữa) và tháng 9/2019 (phải). (Ảnh qua The Straits Times) 

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tàu sân bay được cho là Type 002 của Trung Quốc đang trong quá trình được chế tạo. Qua ảnh chụp vệ tinh từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2019, các nhà phân tích phát hiện nhiều phần thân tàu, vách ngăn và các bộ phận khác của tàu sân bay được chế tạo sẵn và cất ở kho gần âu tàu.

CSIS cho rằng, việc hoàn thành thân tàu sẽ mất khoảng 12 tháng. Sau đó, các bộ phận sẽ được chuyển đến một bến cảng mới được xây dựng để lắp ráp.

Chúng tôi có thể ghi nhận được tiến độ thi công chậm nhưng ổn định trong chế tạo thân tàu sân bay. Điều khiến tôi thật sự bất ngờ qua ảnh chụp vệ tinh là quy mô xây mới cơ sở hạ tầng lại diễn ra cùng lúc“, Matthew Funaiole, chuyên gia phân tích của CSIS cho biết.

Khó có thể tưởng tượng được họ làm tất cả những điều đó chỉ để đóng 1 chiếc tàu. Công trình giống một khu vực đặc biệt dành cho nhiều tàu sân bay và tàu quân sự lớn khác”, Funaiole nhận định.

Các bộ phận lắp ráp thân tàu sân bay được cất kho tại xưởng đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải. (Ảnh qua Yahoo Finance)

Căn cứ vào những hình ảnh mới nhất, Funaiole dự đoán rằng chiếc tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc sẽ nhỏ hơn một chút so với  tàu “siêu vận tải” 100.000 tấn do Mỹ  vận hành nhưng lớn hơn so với tàu Charles de Gaulle 42.500 tấn của Pháp.

Chuyên gia người Singapore, Collin Koh cho biết, cơ sở đóng tàu được xây dựng trên một hòn đảo ít người sinh sống giữa sông Trường Giang, có mức độ an ninh cao hơn các nhà máy đóng tàu ở thành phố Đại Liên, phía bắc Trung Quốc. Nhà máy mới này có thể giúp tăng cường hợp tác giữa các hãng đóng tàu dân sự và quân sự.

Phần thân tàu cỡ siêu lớn, nhiều khả năng là tàu sân bay mới T002, đang được lắp ráp

Các cơ sở mới tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải có vẻ được xây dựng để phục vụ về lâu dài. Chúng phản ánh tham vọng tăng cường năng lực các hạm đội của Trung Quốc. Các cơ sở được xây dựng nhanh trên quy mô lớn, đó là khởi đầu của một nhà máy chế tạo tàu sân bay và chiến hạm cỡ rất lớn khác”, Koh nói.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc không trả lời các câu hỏi của Reuters và vẫn chưa chính thức công bố kế hoạch về tàu sân bay thứ ba, tuy nhiên truyền thông nhà nước cho biết nó đang được chế tạo.

Dự kiến đây sẽ là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc với phần boong phẳng và hệ thống máy phóng cho phép sử dụng nhiều loại máy bay và phi cơ chiến đấu vũ trang mạnh hơn.

Video: Ảnh vệ tinh tiết lộ vị trí xưởng tàu sân bay siêu trọng mới nhất của Trung Quốc

Chuyên gia hải quân Li Jie của Bắc Kinh phát biểu: “Không có gì ngạc nhiên về việc Trung Quốc sẽ mở rộng thêm hệ thống cảng, vì các tàu sân bay trong tương lai sẽ lớn hơn và phức tạp hơn, ví dụ như loại tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân”. Li tuyên bố nhà máy đóng tàu Thượng Hải có thể chế tạo tàu sân bay thế hệ tiếp theo sau khi tàu sân bay Type 002 được hoàn thành.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?