Hàng trăm triệu USD ‘tiền bẩn’ được tài trợ cho cuộc tranh cử Tổng thống năm 2020 của Joe Biden

25/01/21, 11:29 Thế giới

Theo Bloomberg, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã nhận được một số lượng kỷ lục các khoản quyên góp ẩn danh đến các tổ chức bên ngoài ủng hộ ông, điều đó đồng nghĩa rằng công chúng ‘sẽ không bao giờ biết rõ được danh tính của những cá nhân, tổ chức đã giúp ông giành được chiếc ghế trong Nhà Trắng’.

Hàng trăm triệu USD ‘tiền bẩn’ được tài trợ cho cuộc tranh cử Tổng thống năm 2020 của Joe Biden
(Ảnh: Tri Thức VN)

Có tổng cộng 145 triệu đô la từ khoản quyên góp là tiền bẩn (tức tiền đến từ một tổ chức không rõ danh tính, có khả năng hoạt động bất hợp pháp), ‘một loại hình thức gây quỹ mà đảng Dân chủ đã chỉ trích trong nhiều năm’. Khoản tiền này dùng để hỗ trợ cho chiến dịch của Joe Biden, kết hợp với con số kỷ lục 1,5 tỷ đô la của ông. Đáng lưu ý rằng, chiến dịch của Joe Biden kêu gọi ngăn cấm một số loại hình tổ chức phi lợi nhuận dùng tiền để tác động tới cuộc bầu cử, và nếu bất kỳ tổ chức nào muốn chi hơn 10.000 đô la hỗ trợ cho một ứng cử viên thì phải đăng ký với Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC) và tiết lộ các nhà tài trợ của tổ chức đó.

Tuy nhiên, chiến dịch của Biden lại không kêu gọi những đối tượng ủng hộ họ làm điều này. 

Theo tờ Bloomberg:

Số tiền bẩn đó cách biệt hoàn toàn so với khoản tài trợ 28,4 triệu đô la được chi cho đối thủ của ông, cựu Tổng thống Donald Trump. Nó phá vỡ khoản tài trợ ẩn danh kỷ lục trước đó là 113 triệu đô la, ủng hộ cho ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Mitt Romney vào năm 2012.

Các đảng viên Đảng Dân chủ cho biết họ muốn ngăn chặn tiền bẩn vì đây là hình thức tham nhũng đặc biệt, cho phép những đối tượng âm thầm ủng hộ một ứng cử viên mà không bị giám sát. Tuy nhiên, để đánh bại được Donald Trump vào năm 2020, họ đã chấp nhận hành vi này.

Một trong những đối tượng nhận các khoản tiền bẩn này, Quỹ Hành động vì Lợi ích Mỹ (Priorities USA Action Fund), được Biden khẳng định là tổ chức yêu thích của ông trong việc nhận các khoản quyên góp từ bên ngoài, đã tài trợ cho chi nhánh phi lợi nhuận của vị tổng thống 26 triệu USD ban đầu (ẩn danh).

Khi được hỏi về các khoản tiền, Guy Cecil, chủ tịch của Quỹ, đã né tránh vấn đề khi phát biểu: “Chúng tôi sẽ không đơn phương hạ gục Donald Trump và các lực lượng cánh hữu đã hỗ trợ ông ấy”.

Một tổ chức khác thu thập các khoản tiền bẩn để hỗ trợ cho Joe Biden là Ủy ban Công tác Chính trị Future Forward. Tổ chức này đã chi 104 triệu đô la để hỗ trợ cho vị tổng thống. Tuy chiến dịch Joe Biden nhận được hàng chục triệu USD từ các nguồn minh bạch, chẳng hạn như 46,9 triệu USD từ người đồng sáng lập Facebook Dustin Moskovitz, 3 triệu USD từ Giám đốc điều hành Twilio Jeff Lawson và 2,6 triệu USD từ Eric Schmidt của tập đoàn Alphabet, nhưng họ cũng tiếp nhận 61 triệu USD từ Future Forward USA Action. Các khoản quyên góp trong số tiền này đều đến từ những đối tượng yêu cầu ẩn danh.

Theo tờ Bloomberg:

Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, Quỹ 1630, một tổ chức phi lợi nhuận tài trợ cho công tác vận động cấp tiến, đã quyên góp tổng cộng 55 triệu đô la trong giai đoạn bầu cử năm 2020 cho các siêu PAC1 của đảng Dân chủ, bao gồm Quỹ Hành động vì Lợi ích Hoa Kỳ và PAC1 Future Forward. Tổng số tiền đó cao hơn nhiều so với 3 triệu đô la mà Quỹ đề cập vào năm 2018.

Amy Kurtz, giám đốc điều hành của Quỹ 1630, cho biết khoản tiền tăng đột biến cho nhóm, vốn không tiết lộ tên của các nhà tài trợ, bao gồm những đối tượng trước đây từng quyên góp cho đảng Cộng hòa hoặc chưa từng tham gia vào công tác chính trị.

Dòng tiền bẩn cho Đảng Dân chủ và các tổ chức cấp tiến đã làm nỗ lực cải cách hệ thống của họ trở nên phức tạp hơn.

Theo Larry Noble, cựu tổng cố vấn của FEC, Joe Biden được hưởng lợi từ lỗ hổng luật tài chính của chiến dịch. Tuy vậy, Noble cũng chỉ ra rằng các khoản tiền bẩn khó có thể là nguồn tiền mặt lớn nhất được đóng góp cho các chiến dịch tranh cử, do các nhà tài trợ giàu sẽ chỉ cần viết một tấm séc 8 con số gửi tới các siêu PAC1 (với các tiêu chuẩn về công khai thông tin cao). Trong khi đó, các ủy ban gây quỹ chung cũng có khả năng mang lại nhiều khoản quyên góp lên tới 830,500 đô la.

Điều đó cho thấy, các nhà tài trợ giấu tên có thể đóng góp cho các tổ chức chính trị phi lợi nhuận, chẳng hạn như tổ chức Defending Democracy Together. Tổ chức đã chi 15,6 triệu đô la để hỗ trợ cho Joe Biden, toàn bộ danh tính của những đối tượng quyên góp đều không cần phải báo cáo cho FEC. Hơn nữa, các nhà tài trợ có thể trao tiền cho các tổ chức phi lợi nhuận, sau đó trao tiền cho các siêu PAC1, chẳng hạn như trong trường hợp của Ủy ban Hành động vì Lợi ích Hoa Kỳ. 

Theo tờ Bloomberg:

Các nhà tài trợ lớn giấu tên, cá nhân hoặc tập đoàn, sẽ đều có quyền tiếp cận những người ra quyết định giống như những đối tượng quyên góp tiết lộ danh tính, nhưng công chúng sẽ không hề biết họ là ai, và họ đang có ý định gây ảnh hưởng gì.

Meredith McGehee, giám đốc điều hành của Issue One, một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ việc giảm thiểu sự tác động tiền bạc vào công tác chính trị, cho biết: “Mục đích chính của tiền bẩn là để tránh việc phải công khai danh tính mà vẫn nhận được tín dụng tư nhân. Nó chỉ là tiền bẩn đối với công chúng mà thôi”.

Theo Trung tâm Chính trị Đáp ứng, Đảng Dân chủ được hưởng lợi 326 triệu USD lượng tiền bẩn trong giai đoạn bầu cử năm 2020, hơn gấp đôi so với khoản tiền 148 triệu USD ủng hộ Đảng Cộng hòa. Tại một số bang, đảng Dân chủ chủ yếu dựa vào tiền bẩn để đầu tư vào các quảng cáo công kích Donald Trump tại các bang chiến trường như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ các đảng viên Dân chủ đều ủng hộ dòng tiền bẩn trong chu kỳ bầu cử 2020.

Sheldon Whitehouse, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ của bang Rhode Island, cho biết: “Tiền bẩn gây hại cho nền dân chủ. Việc các tổ chức cấp tiến đã biết chống trả lại bằng cách sử dụng các chiến thuật tương tự là minh chứng cho thấy không có lý do gì để nạn tiền bẩn tiếp tục diễn ra trên đất Mỹ”.

Từ Thức

Theo zerohedge.com

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm