Hàng ngàn người Hồng Kông xuống đường tuần hành cảm ơn Tổng thống Trump

29/11/19, 10:20 Thế giới

Hàng nghìn người Hồng Kông đã tề tựu về quảng trường Edinburgh, trung tâm thành phố và vẫy cờ Mỹ để cảm ơn chính quyền Trump vì đã ủng hộ nền dân chủ Hồng Kông.

Hàng ngàn người Hồng Kông xuống đường tuần hành hôm 28/11 để cảm ơn chính quyền ông Trump. (Ảnh qua news.086315.com)

Theo hãng thông tấn Reuters, hôm qua (28/11), hàng nghìn người biểu tình ở Hồng Kông đã tham gia cuộc tuần hành “Lễ Tạ ơn”, sau khi Tổng thống Trump ký thông qua Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông. 

“Lý do chính chúng tôi tổ chức tuần hành là để cho thấy chúng tôi đánh giá cao và biết ơn quốc hội Mỹ cũng như Tổng thống Donald Trump vì đã thông qua đạo luật”, Che Cheung, 23 tuổi, một thành viên của nhóm sinh viên vận động Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông cho biết.

“Chúng tôi thực sự cảm kích vì điều đó, cũng như đánh giá cao nỗ lực của những người Mỹ ủng hộ Hồng Kông, luôn sát cánh với Hồng Kông, cũng như những người không chọn đứng về phía Bắc Kinh“, Cheung nói thêm, đồng thời kêu gọi các nước khác thông qua đạo luật tương tự.

Người biểu tình Hồng Kông vẫy cờ Mỹ để bày tỏ sự cảm kích chính quyền Trump. (Ảnh qua Expansión) 

Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong cũng đã có bài phát biểu trong cuộc tuần hành tối 28/11.

Anh cho biết: “Sự can đảm và quyết tâm đấu tranh cho tự do, dân chủ của người Hồng Kông đã góp phần để tổng thống Mỹ sát cánh với thành phố”.

Nhà hoạt động trẻ cũng hy vọng đây sẽ là khởi đầu của một hiệu ứng domino. Nhiều quốc gia khác sẽ thiết lập các cơ chế tương tự để xử phạt các quan chức Hồng Kông làm xói mòn quyền tự do của thành phố.

Theo ước tính của nhà tổ chức, khoảng 100.000 người đã tham dự cuộc tuần hành, trong đó nhiều người đã vẫy cờ Mỹ và giơ ảnh Trump để bày tỏ sự cảm kích. Cựu nghị sĩ Nathan Law gọi việc Tổng thống Mỹ ký thông qua đạo luật là “món quà kịp thời trong dịp Lễ Tạ ơn”.

Hàng ngàn người đổ về quảng trường Edinburgh tham gia cuộc tuần hành. (Ảnh qua Reuters UK)

Trước đó, ngày 27/11, Tổng thống Trump đã ký phê duyệt đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông bất chấp phản ứng dữ dội từ Bắc Kinh và nguy cơ làm hỏng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.

Theo đạo luật này, Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm có trách nhiệm xác nhận Hồng Kông vẫn duy trì mức độ tự trị đủ để được hưởng quy chế thương mại đặc biệt từ Mỹ, giúp nơi đây giữ vững vị trí trung tâm tài chính thế giới.

Bên cạnh đó, đạo luật này cũng yêu cầu Chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các hành vi vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng ký thông qua luật cấm bán hơi cay, đạn cao su và các thiết bị khác được lực lượng cảnh sát Hồng Kông sử dụng để đối phó người biểu tình.

Ngay sau khi ông Trump ký thông qua đạo luật, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra chỉ trích gay gắt, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải hứng chịu đòn trả đũa của Bắc Kinh vì quyết định này. 

Chính quyền Hồng Kông cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ đã can thiệp vào vấn đề nội bộ của thành phố.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng