Hàng ngàn cảnh sát vũ trang Trung Quốc diễu hành gần Hong Kong

17/08/19, 10:05 Thế giới

Cho rằng các cuộc biểu tình của người Hong Kong ở sân bay của nước này những tuần qua ‘không khác gì khủng bố’, mới đây hàng ngàn quân nhân cùng thiết giáp Trung Quốc đã tập trung tại một sân vận động ở Thâm Quyến để tiến hành thao diễn…

Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc (PAP) diễu hành tại sân vận động Vịnh Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.
 Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc (PAP) diễu hành tại sân vận động Vịnh Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông hôm 15/8. (Ảnh qua vnexpress)

Ngày 15/8, tại sân vận động thành phố Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc), ngay sát với đặc khu Hong Kong đã diễn ra một cuộc diễu binh với hàng nghìn binh sĩ quân đội Trung Quốc cùng xe bọc thép.

Những binh sĩ này đeo phù hiệu của PAP của lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc trên tay áo, vẫy cờ đỏ và diễu hành theo đội hình trong sân vận động. 

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cuộc diễu hành quy mô lớn như thế. Trước đây cũng có nhiều cuộc nhưng chủ yếu là cảnh sát giao thông. Bạn bè tôi và nhiều người nghĩ rằng lần này là vì Hồng Kông”, cô Dương Anh, một nhân viên tiếp tân tại khu bán lẻ của sân vận động cho hay.

Xe tải và xe bọc thép chở quân bên ngoài sân vận động Vịnh Thâm Quyến hôm 15/8. (Ảnh qua Zing)
Xe tải và xe bọc thép chở quân bên ngoài sân vận động Vịnh Thâm Quyến hôm 15/8. (Ảnh qua Zing)

Theo AFP, một trong những hãng truyền thông lâu đời và uy tín bậc nhất thế giới thì cuộc diễn tập này làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể can thiệp để chấm dứt 10 tuần bất ổn ở Hong Kong.

Trước đó, hôm 14/8, ảnh chụp vệ tinh do công ty WorldView của Maxar công bố cho thấy có hơn 500 phương tiện chở quân với nhiều xe bọc thép đang đậu trong sân vận động thuộc Trung tâm Thể thao Vịnh Thâm Quyến, chỉ cách Hồng Kông một bến tàu. 

Được biết, cuộc diễu hành của lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc diễn ra sau khi chính quyền Bắc Kinh cho rằng hành động bạo lực trong cuộc biểu tình ở sân bay Hong Kong đầu tuần này không khác gì khủng bố“.

Ảnh chụp vệ tinh của Maxar cho thấy gần 500 phương tiện chở quân, trong đó có nhiều xe bọc thép, đang tập trung tại sân vận động Thâm Quyến. (Ảnh qua Zing)
Ảnh chụp vệ tinh của Maxar cho thấy gần 500 phương tiện chở quân, trong đó có nhiều xe bọc thép, đang tập trung tại sân vận động Thâm Quyến. (Ảnh qua Zing)

Các cuộc biểu tình “đã có những dấu hiệu đầu tiên của khủng bố” nhận định của Dương Quang – người phát ngôn Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc khi đó.

Sân bay quốc tế Hong Kong, một trong những sân bay đông khách nhất thế giới đã rơi vào tình trạng tê liệt trong những ngày qua vì hàng nghìn người biểu tình. 

Theo ông Law Cheung Kwok, Giám đốc chính sách của Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách hàng không tại Đại học Trung Quốc, cuộc biểu tình khiến hoạt động của sân bay đã bị gián đoạn trong 2 ngày rưỡi, thiệt hại 77 triệu USD mỗi ngày.

Đại sứ Trung Quốc tại London Lưu Hiểu Minh hôm 15/8 đã cảnh báo Hồng Kông đang đối diện tình hình nghiêm trọng nhất kể từ khi được Anh trao trả vào năm 1997. 

Ông nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ không để người biểu tình đẩy Hồng Kông xuống vực thẳm và nếu tình hình tồi tệ hơn, chính quyền trung ương “sẽ không ngồi yên” mà “sẽ có đủ sức mạnh để dập tắt mọi bất ổn một cách nhanh chóng”.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton sau đó cũng cảnh báo chính phủ Trung Quốc, chớ có tạo ra sự kiện Thiên An Môn mới để đáp trả hoạt động kháng nghị phản đối dự luật dẫn độ tại Hồng Kông. 

Một người biểu tình đang cố gắng dập tắt một quả bom hơi cay. (Ảnh qua dw)
Một người biểu tình Hong Kong đang cố gắng dập tắt một quả bom hơi cay. (Ảnh qua dw)

Cùng ngày (15/8), Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đề nghị một cuộc gặp mặt riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tìm ra giải pháp cho tình hình Hồng Kông.

 “Tôi tin chắc nếu Chủ tịch Tập muốn giải quyết một cách nhân văn và nhanh chóng vấn đề Hồng Kông, ông ấy có thể làm điều đó. Một cuộc gặp cá nhân?”, chủ nhân Nhà Trắng viết trên Twitter. 

Tối 16/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo đã lưu ý phát biểu của Tổng thống Trump và Bắc Kinh sẽ tự giải quyết khủng hoảng ở Hồng Kông. 

Cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ, trong đó cho phép Hong Kong đưa nghi phạm tới các khu vực mà thành phố chưa có hiệp ước dẫn độ, bao gồm Trung Quốc đại lục, bùng phát từ đầu tháng 6 và kéo dài sang tuần thứ mười dù Trưởng đặc khu Carrie Lam hồi tháng 7 tuyên bố dự luật ‘đã chết’. 

Cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ diễn ra gần như mỗi ngày trong thời gian gần đây. Xô xát đã xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát bên trong sân bay Hong Kong vào đêm 13/8 khiến hai người bị thương.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?