Hàng loạt Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng tiếp tay cho đường dây sản xuất hơn 200 triệu lít xăng giả

29/12/21, 14:05 Việt Nam

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 99 bị can về các tội Sản xuất, buôn lậu hàng giả; Buôn lậu; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ và một bị can về tội nhận hối lộ.

Nhiều bộ đội biên phòng, cảnh sát biển ‘nhận hối lộ’ trong vụ xăng giả. (Ảnh minh họa qua Vnexpress)

Theo báo VnExpress, ngày 28/12, Phó giám đốc Công an Đồng Nai, đại tá Nguyễn Ngọc Quang cho biết, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, cơ quan điều tra đã quyết định truy tố nhiều cán bộ của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển vì hành vi nhận hối lộ, tiếp tay, bảo kê đường dây sản xuất hơn 200 triệu lít xăng giả. 

Hồ sơ của những cán bộ vi phạm đã được chuyển tới cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng thụ lý theo quy định. Sau đó Cục Điều tra Hình sự (Bộ Quốc phòng) đã khởi tố 14 người, trong đó có nhiều bị can “giữ vị trí quan trọng của Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng cấp tỉnh” về tội Nhận hối lộ

Hiện Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 99 bị can về các tội Sản xuất, buôn lậu hàng giả; Buôn lậu; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ. Bị can còn lại là Ngô Văn Thụy, cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, thuộc Cục điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Theo VTV News, vụ án buôn lậu, sản xuất 200 triệu lít xăng giả do Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) và Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu. 

Đây là đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả quy mô lớn với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng đã sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu để làm điểm tập kết, làm nơi để pha chế… và hợp thức hóa xăng dầu lậu, đồng thời tổ chức lực lượng theo dõi ngược lại cơ quan chức năng.

Từ tháng 8/2020 đến khi bị bắt, nhóm này đã cung cấp hơn 200 triệu lít xăng giả ra thị trường.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng