Hàn Quốc: Tổng thống làm đám tang cho mẹ, cấm cấp dưới chia buồn, gửi hoa viếng

01/11/19, 16:09 Thế giới

Dù đau đớn vì sự ra đi của mẹ nhưng Tổng thống Hàn Quốc Mon Jae-in vẫn cấm các quan chức bỏ thời gian gọi điện chia buồn, gửi hoa viếng vì muốn họ tập trung cho các vấn đề của đất nước.

Tổng thống Moon Jae In ngồi bên linh cữu của mẹ.
Tổng thống Moon Jae In ngồi bên linh cữu của mẹ. (Ảnh qua tuoitre)

Ngày 31/10, bà Kang Han Ok, mẹ của tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in  đã qua đời ở tuổi 92 tại Busan hôm 29/10 sau một thời gian lâm bệnh. Lễ tang đã được diễn ra theo nghi thức Công giáo với sự có mặt của vài người thân trong gia đình. 

Cấm cấp dưới gọi điện chia buồn, gửi hoa viếng

Trong dịp này, Tổng thống Hàn đã cấm các quan chức gọi điện thăm hỏi và gửi hoa tới viếng mẹ ông vì không muốn họ phải tốn thời gian từ đó có thể tập trung cho các công việc của đất nước và nhân dân.

Tổng thống Mon nhấn mạnh, không cần tới viếng mà phải tiếp tục thực hiện công tác điều hành quốc gia như bình thường. Và ông cũng sẽ trở lại làm việc ngay sau lễ tang mẹ.

Ông Moon Jae-in thương nhớ mẹ.
Ông Moon Jae-in thương nhớ mẹ. (Ảnh qua Zing)

Được biết, đây là lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc phải chịu tang mẹ khi đang đương chức.

Mẹ luôn là người lo lắng cho tôi nhất

Một ngày sau lễ viếng, trong một bài chia sẻ đầy cảm xúc trên Facebook, ông Moon thừa nhận rằng công việc tổng thống đã lấy hết thời gian của ông, khiến ông không thể thường xuyên gặp mẹ dù biết “thời khắc chia xa đã tới gần”.

Dù có đôi lần ông làm được vài thứ giúp mẹ mình vui và hãnh diện “nhưng nói chung tôi không phải là một đứa con trai đủ hiếu thảo với mẹ”.

Tuy vậy, ông vẫn rất may mắn khi đã kịp ở bên cạnh mẹ vào giờ phút cuối cùng với các thành viên khác trong gia đình.

Tổng thống Hàn cũng tâm sự rằng, kể từ khi ông tham gia chính trường, mẹ luôn là người lo lắng nhất. “Bà sợ tôi trở thành trung tâm trong một nền chính trị hỗn loạn”.

TT Moon Jae-in và mẹ, bà Kang Han-ok.
Tổng thống Moon Jae-in và mẹ, bà Kang Han-ok. (Ảnh qua headtopics)

Mẹ của Tổng thống Moon là một người Triều Tiên, gốc ở tỉnh Hamgyong Nam. Bà luôn trông ngóng được trở về nơi chôn nhau cắt rốn.

Trao đổi với phóng viên, người phát ngôn Cheong Wa Dae cho biết, dù Tổng thống đã có lệnh cấm các quan chức gọi điện, gửi vòng hoa và đến thăm viếng nhưng vì “nghĩa tử là nghĩa tận” nên cũng không thể ngăn cản những người đến viếng.

Ông Moon Jae-in khóc trong đám tang mẹ.
Ông Moon Jae-in trong đám tang mẹ. (Ảnh qua phunuvietnam)

Các quan chức hàng đầu trong chính phủ và các chính trị gia đối lập đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Moon, trong số này có Thủ tướng Lee Nak Yon, Phó thủ tướng Yoo Eun Hae.

Sáng 31/10, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cũng gửi thư chia buồn đến ông Moon, “bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc” trước sự ra đi của bà Kang. Lá thư được chuyển cho phía Hàn Quốc ở khu an ninh chung Bàn Môn Điếm và được gửi ngay lập tức tới Busan, nơi diễn ra tang lễ.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?