Hạn mặn khốc liệt nhất trong lịch sử 100 năm qua đang “giết” ĐBSCL

15/03/16, 09:06 Thảm họa

Đến thời điểm này, toàn vùng ĐBSCL đã có 8 tỉnh phải công bố thiên tai do hạn, mặn ở cấp độ 1 (cấp độ nguy hiểm) gồm có Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long và Trà Vinh.

Cánh đồng lúa của ông Nguyễn Văn Phước ấp Thanh Xuân, xã Hỏa Tiến, TP. Vị Thanh, Hậu Giang, bị thiệt hại hoàn toàn vì nằm ngoài đê bao ngăn mặn.

Cuộc sống của người dân bị đảo lộn vì thiếu nước ngọt trầm trọng, nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Theo dự báo của Bộ NN&PTNT hạn mặn còn kéo dài đến hết tháng 6 nếu không có mưa, diễn biến sẽ rất phức tạp, mặn đã lấn sâu vào nội đồng tới gần 90km.

Những ngày qua các địa phương đã triển khai biện pháp nhằm giảm thiệt hại cho người dân nhưng không mấy tác dụng. Thiên tai đã lấy đi hàng ngàn tỉ đồng và không dừng lại ở con số đó.

Nước không có, người còn không sống nổi đừng nói là lúa! Nước máy thì mặn chát, bác phải chạy mấy chục km đi mua nước về dùng…. nhìn lúa chết khô ngoài đồng mà rưng rưng nước mắt,…. khổ lắm!”, một người dân chia sẽ

Nằm cặp con sông nước Đục, nước mặn tràn vào khiến lúa của ông Nguyễn Văn Phước “chết cháy”.


Cống ngăn mặn Đại Ngãi (Sóc Trăng) đóng nhiều ngày qua khiến giao thông thủy ách tắc. Ghe lúa của người dân phải trung chuyển qua cống bằng ghe khác để chở đi bán.


Người dân phải trung chuyển lúa qua cửa cống ngăn mặn Bao Biền để vận chuyển bán đi nơi khác.


Anh Phạm Thanh Sơn mòn mỏi ngồi trước cửa cống ngăn mặn Đại Ngãi chờ nước ngọt về để tưới cho vườn cây trái đã khô héo mà vẫn không thấy.


Hàng trăm ha lúa của huyện Long Phú hơn 1 tháng nay không có nước ngọt tưới, thiệt hại hoàn toàn.

Nhiều kênh, rạch của Sóc Trăng đã cạn trơ đáy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.

Sóc Trăng đang cho nạo vét các kênh, rạch hi vọng có nguồn nước ngầm bề mặt để tưới tiêu mà không có.


Ông Võ Văn Thông, ấp 1, thị trấn Ba Tri đang bơm nước ngọt để chở đi các nơi để bán cho người dân. Do khai thác nhiều nên nước ngầm cạn kiệt và chảy nhỏ giọt…

Theo Vntinnhanh

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới