Hai thiên thạch vừa bay sát Trái đất

09/02/15, 00:30 Khoa học, Tri thức
Có đến hai thiên thạch bay sát Trái đất ở khoảng cách rất gần chỉ trong 2 ngày, 28/5 và 29/5 vừa qua, nhưng không gây ảnh hưởng nào đến hành tinh chúng ta.

Có đến hai thiên thạch bay sát Trái đất ở khoảng cách rất gần chỉ trong 2 ngày, 28/5 và 29/5 vừa qua, nhưng không gây ảnh hưởng nào đến hành tinh chúng ta.

Theo Universe Today, thiên thạch 2012 KT42 có đường kính khoảng 5m đã bay qua Trái đất của chúng ta vào lúc 2 giờ sáng ngày 29/5, ở khoảng cách cực gần 14.323 km – tương đương khoảng cách bay từ thành phố New York (Mỹ) đến New Zealand. Phòng thí nghiệm phản lực NASA (JPL) cho biết 2012 KT42 là thiên thạch bay gần Trái đất thứ 6 từ trước tới nay.

Thiên thạch 2012 KT42 bay qua Trái đất rạng sáng thứ Ba, 29/5 vừa qua

Đây là thiên thạch thứ 2 bay qua Trái đất trong vòng 2 ngày. Ngày 28/5, thiên thạch 2012 KP24 có đường kính khoảng 20m cũng đã bay sát qua Trái đất ở khoảng cách 51.000 km.

Tuy nhiên, 2012 KT42 khó có khả năng gây nguy hiểm cho sự sống trên Trái đất, bởi các nhà thiên văn học cho rằng thiên thạch này sẽ bị đốt cháy hoàn toàn nếu bay vào bầu khí quyển Trái đất, trước khi nó có cơ hội tàn phá hành tinh chúng ta.

Theo Daily Mail, Thiên thạch 2012 KT42 mới được phát hiện bởi tiến sĩ Alex Gibbs thuộc Viện nghiên cứu bầu trời Catalina – Đại học Arizona (Mỹ). Tiến sĩ Gibbs cho biết, quỹ đạo bay và tốc độ của thiên thạch này rất phức tạp, không thể dự đoán chính xác.

Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) phỏng đoán một thiên thạch khác, lớn hơn 2012 KT42 rất nhiều, là 2012 DA14 có đường kính 45m và nặng 14.000 tấn sẽ bay qua Trái đất ở khoảng cách 34.000 km vào tháng 2 năm tới. Các nhà khoa học cảnh báo thiên thạch này có thể làm hư hại một số vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất.

Hà H ương

Ngày 6/6, Việt Nam sẽ được chứng kiến sao Kim đi qua đĩa Mặt trời. Đây được coi là sự kiện thiên văn nổi bật nhất trong năm 2012, và có thể 105 năm nữa mới lặp lại. Các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố những hình ảnh mới nhất về mặt trời, trong đó khắc họa vẻ đẹp khác lạ của ngôi sao này.
Sao Hỏa từng được bao phủ bởi nước như Trái đất của chúng ta ngày nay, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học công nghệ Georgia (Mỹ).

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?