Hãi hùng đủ kiểu ‘tăng trọng lượng’ gà, bò, lợn

15/10/15, 15:30 Trung Quốc

Sẽ không ai ngờ tới, những con gà, lợn, bò trước khi đến với người tiêu dùng, chúng lại bị “nhồi nhét” thêm trọng lượng một cách hãi hùng như: bơm nước, bơm tạp chất, dùng bơm xe đạp để làm đầy hơi…

Bò, lợn, gà béo căng do bị bơm nước vào người, miệng

Mặc cho lợn, bò bị rách miệng, mỗi con sẽ bị bơm nước khoảng 10 phút cho đến khi bụng căng tròn, người dân bắt đầu đem bán và thu lợi được nhiều hơn. Được biết, lượng nước bơm vào có thể tăng trọng lượng cơ thể thêm 20%.

Còn đối với gà, họ sẽ làm sạch thịt, rồi sau đó dùng chiếc xi lanh bơm trực tiếp vào thân con gà, và dĩ nhiên trọng lượng đã tăng lên đáng kể.

Xi lanh có lẽ chỉ dùng để tiêm… trâu dùng để bơm nước vào con gà mía bé xíu.

Bơm hơi bằng bơm xe đạp

Khó ai có thể hình dung được việc người dân dùng đến bơm xe đạp để nhồi “hơi” cho những con gà, trước khi chúng được mang bán.

Cho ăn bằng ống

Đối với những trường hợp không dùng bơm xe đạp, xi lanh bơm nước, người dân thường bơm tạp chất rẻ tiền thẳng vào miệng gà, lợn. Công cụ dùng đến là phễu, ống dẫn nước nhựa,…

Gia súc, gia cầm sẽ bị vạch mỏ, nhét một ống sâu rồi bơm thẳng nước vào diều. Chưa đầy 10 phút, hàng trăm con được ‘vỗ béo’. Vì diều đầy nước di chuyển xa sẽ dễ bị chết, nên người mua buôn mua xong lại nặn hết nước ra, về tới nơi lại bơm vào. Cân nặng của chúng thêm gần chục ký, bụng căng tròn. Các loại gia súc không chỉ bị tiêm nước một lần ở chỗ thương lái mà còn thêm một lần nữa ở lò mổ.

Tiêm thuốc tăng trọng

Người chăn nuôi gia súc, gia cầm, khi muốn tăng trọng lượng thịt, đều bơm một loại thuốc tăng trọng trước khi xuất chúng mang bán. Và dĩ nhiên, những người dân sử dụng loại thịt của những con vật đã được tiêm tăng trọng này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của mình.

Người tiêu dùng có lẽ sẽ không thể nào biết được có bao nhiêu con gà màu da vàng ươm béo tốt vẫn nằm trên bàn hàng ngày được vỗ béo bằng nước lã. Nói tóm lại, trong thời buổi kinh tế khó khăn và nhiều bất cập này, người dân vì kiếm lợi đã phải tìm mọi cách để làm giàu mà quên mất cái gọi là đạo kinh doanh, nguyên nhân đến từ đâu là một câu chuyện dài chẳng thể nói vài ba câu là xong, nhưng hậu quả thì ai cũng có thể thấy rõ.

Liệu đây đã là vấn nạn không thể cứu vãn?

Theo depplus.vn

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?