Hải Dương thêm 2 ca Covid-19; một người đàn ông tử vong khi đang điều trị, cách ly phòng dịch

24/02/21, 08:34 Việt Nam

Trong khi Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca mới mắc Covid-19 thì Thanh Hóa đã quyết định phong tỏa một bệnh viện do có 1 người đàn ông tử vong khi đang điều trị, cách ly phòng Covid-19.

Một người đàn ông tử vong khi đang điều trị cách ly phòng chống Covid-19 ở Thanh Hóa. (Ảnh qua nhandan)

Sau khi công bố 9 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) vào tối qua, sáng nay (24/2), Bộ Y tế tiếp tục thông tin về việc phát hiện thêm 2 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 2.403 ca.

Cả 2 ca bệnh đều ở Hải Dương và là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch tại Công ty TNHH điện tử Poyun (TP. Chí Linh).

Tính đến 6h ngày 24/2, Việt Nam có tổng cộng 1.504 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 811 ca.

Cụ thể: Hải Dương có 627 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (35 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (2 ca).

Đến nay dù đã có 1.760 ca Covid-19 được chữa khỏi nhưng cả nước vẫn còn gần 88.600 trường hợp đang phải cách ly phòng dịch. 

Hiện cả nước có 19 trường hợp khác tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch, 35 ca tử vong do Covid-19.

Về trường hợp người đàn ông tử vong khi đang điều trị, cách ly phòng dịch ở Thanh Hóa, hiện địa phương này đang đợi kết quả xét nghiệm của CDC tỉnh xem có liên quan đến Covid-19 hay không.

Theo Tuổi Trẻ, trường hợp người đàn ông tử vong khi đang điều trị cách ly phòng chống Covid-19 tại Thanh Hóa là anh L.Q.M. (SN 1984, quê ở Ninh Thuận), về quê vợ tại thôn Yên Giang, xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung ăn tết từ ngày 5/2. 

Theo điều tra dịch tễ, trước khi về quê vợ, anh M. có đi qua phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM (vùng có dịch). Trong những ngày về quê vợ,  anh M. có biểu hiện khó thở, ho và chỉ mua thuốc, điều trị tại Trạm y tế xã Hoạt Giang.

Hiện cả nước còn gần 88.600 trường hợp đang phải cách ly, phòng dịch. (Ảnh qua tuoitre)

Đến sáng 21/2, do bệnh nặng hơn nên anh M. đi khám tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn. Nhập viện chiều cùng ngày, anh được chụp phổi và có dấu hiệu viêm phế quản.

Trước khi nhập viện, anh M. có bệnh tiểu đường type 2, biến chứng suy gan thận. Ngay sau khi nhập viện, anh được cách ly tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, đồng thời được Trung tâm Y tế Bỉm Sơn lấy mẫu xét nghiệm nCoV gửi CDC Thanh Hóa. 

Tối 22/2, kết quả trả lời của CDC Thanh Hóa cho thấy anh M. âm tính lần 1. Tuy nhiên, đến sáng 23/2, anh M. có dấu hiệu sốt cao và đến 15h cùng ngày thì tử vong.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn cho biết, kết quả chụp X-quang phổi cho thấy anh M. có dấu hiệu viêm phổi, bệnh tiến triển nhanh, có các cơn ngưng thở, ngừng tim nên dẫn đến việc anh M. không qua khỏi.

Hiện trung tâm Y tế Bỉm Sơn đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và đang đợi kết quả từ CDC Thanh Hóa.

Xác nhận thông tin trên, ông Trịnh Xuân Hiệp, giám đốc Trung tâm Y tế Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau khi bệnh nhân tử vong, cơ quan chức năng đã họp khẩn, tạm thời phong tỏa Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn từ 17h30 ngày 23/2.

Lực lượng chức năng tổ chức phun tiêu độc khử trùng tất cả các nơi trường hợp này đã đi qua trong bệnh viện, đồng thời khẩn trương rà soát tất cả trường hợp đã tiếp xúc với anh M. trong những ngày qua.

UBND thị xã Bỉm Sơn đã khởi động lại khu cách ly tập trung tại Trường đại học Tài nguyên – môi trường (phân hiệu Bỉm Sơn), có thể tiếp nhận 200 trường hợp cách ly tập trung.

UBND huyện Hà Trung, UBND xã Hoạt Giang cũng đã thành lập ngay 2 chốt chặn tại xã Hoạt Giang để kiểm soát người ra vào khu vực.

Nguồn tin mới nhất từ báo Giao thông cho biết anh M. đã có kết quả âm tính lần 2 với virus Vũ Hán.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!