Hải Dương phong tỏa khu dân cư có ca mắc Covid-19, tạm dừng hoạt động chợ Con

11/03/21, 09:52 Việt Nam

TP. Hải Dương đã phong tỏa tạm thời khu dân cư ở phường Hải Tân, nơi cư trú của một phụ nữ 35 tuổi được ghi nhận mắc Covid-19 vào chiều 10/3, ngoài ra, địa phương này cũng cho tạm dừng hoạt động chợ Con (phường Quang Trung) từ ngày hôm nay (11/3) sau khi ghi nhận ca bệnh từng đến đây trước đó không lâu.

Lực lượng chức năng phun khử trùng đường phố TP. Hải Dương vào tháng 2/2021. (Ảnh qua vnexpress)

Theo Vnexpress, tối 10/3, bà Đặng Thu Hà, Phó chủ tịch TP. Hải Dương, cho biết cụm dân cư thuộc khu phố Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân, đã bị phong tỏa do liên quan đến BN 2528 (một trong 3 ca nhiễm mới được công bố vào tối 10/3).

BN 2528 là chị N.T.T.T. (35 tuổi, ở số 224 Nguyễn Thị Định, P. Hải Tân, TP. Hải Dương), là nhân viên phòng tổ chức hành chính một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Lai Vu (huyện Kim Thành), có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch Kuroda Kagaku (huyện Cẩm Giàng)

Chị T. được phát hiện dương tính Covid-19 thông qua xét nghiệm sàng lọc, được cách ly từ ngày 8/3 và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3. 

Quá trình truy vết, cơ quan chức năng Hải Dương xác định từ đầu tháng 3 đến nay, người phụ nữ 35 tuổi trên chủ yếu đi làm tại công ty, từng về nhà mẹ đẻ ở Nam Hồng (Nam Sách) ngày 3/3 bằng xe riêng, mua bánh cuốn, sữa chua tại một số quán ở phường Hải Tân. Cụ thể: 

– Khoảng 11h30 ngày 11/2, chị T. đi Chợ Con (phường Quang Trung) mua xôi.

– Từ 12 đến 23/2, chị T. ở nhà, không đi đâu khác, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Một chốt kiểm soát người ra vào thành phố Hải Dương trong thời gian giãn cách xã hội toàn tỉnh. (Ảnh qua tuoitre)

– Buổi trưa các ngày 24/2, 28/2 và 6/3 chị đi Chợ Con rồi về nhà.

– Từ ngày 25/2 – 27/2, chị ở nhà, không đi đâu khác, tiếp xúc với những người trong gia đình.

– Từ ngày 1/3 đến 6/3, ban ngày chị T. đi làm tại công ty, tối về nghỉ tại nhà. Quá trình làm việc tại công ty có tiếp xúc với đồng nghiệp (khoảng 30 người), có đeo khẩu trang.

– Ngày 3/3, chị T. đi xe ô tô riêng của gia đình về nhà mẹ đẻ tại Nam Hồng, Nam Sách đón mẹ, tại đây có gặp anh trai (đứng cách xa và có đeo khẩu trang). Cùng ngày, chị sang nhà bạn Nguyễn Thị P. ở số 9 Hàm Nghi, phường Hải Tân lấy sữa chua.

– Ngày 5/3, lúc 7h chị đi mua bánh cuốn tại khu vực ngã ba Phạm Hồng Thái và phố Nhà Thờ (cạnh cửa hàng bán nước ép hoa quả) có đeo khẩu trang, 11h40 đi mua sữa chua ở Kids Plaza (ở số 31 đường Trần Hưng Đạo). Sau đó về đi mua sữa ở quán tạp hóa đầu đường Phạm Ngọc Khánh.

– Sáng 6/3, chị tập trung lấy mẫu xét nghiệm tại Công ty Tân Á, ở Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Chiều 6/3, đi ô tô riêng của gia đình chở mẹ đẻ về xã Nam Hồng, huyện Nam Sách.

Hiện TP. Hải Dương đã đặt barie chắn đường, ngăn cách và yêu cầu người dân ở yên trong nhà, phun khử khuẩn toàn bộ khu phố Nguyễn Thị Định.

Đồng thời phong tỏa tạm thời khu dân cư thôn Văn Xá, phường Ái Quốc khi ghi nhận ca nghi nhiễm là nữ nhân viên tạp vụ 52 tuổi, làm việc cùng công ty với ca chị T. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. Hải Dương cho biết, truy vết cho thấy 2 người này từng ăn cơm với nhau.

Ngoài ra, Hải Dương cũng quyết định tạm dừng hoạt động của chợ Con (phường Quang Trung) từ ngày 11/3 sau khi ghi nhận chị T. từng đến đây vào ngày 6/3.

Hiện Hải Dương đã truy vết được ít nhất 43 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh trên và đưa đi cách ly tập trung.

Tính đến nay, TP. Hải Dương đã ghi nhận 43 ca nhiễm, là một trong 4 địa bàn của tỉnh Hải Dương đang thực hiện cách ly theo chỉ thị 15 ít nhất đến ngày 17/3. 

Theo đó, các sự kiện, hội họp không được quá 20 người; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại các địa điểm công cộng.

Tỉnh Hải Dương khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết, thực hiện 5K của Bộ Y tế.

Tính đến sáng 11/3, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã lên tới 2.529 ca bệnh, trong đó có 35 ca đã tử vong.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!