Hà Nội ra công văn khẩn yêu cầu xử lý giám đốc đi Đà Nẵng ‘không khai báo y tế’

13/05/21, 14:39 Việt Nam

Hà Nội cho biết đã truy vết được 150 trường hợp F1 ở các quận, huyện liên quan cặp vợ chồng giám đốc công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) đi du lịch Đà Nẵng về ‘không khai báo y tế’.

Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội – Hacinco (BN 3634) phủ nhận việc vợ chồng mình không khai báo y tế. (Ảnh minh họa qua Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, tối ngày 12/5, UBND TP. Hà Nội đã có công văn gửi tới Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội yêu cầu làm rõ vi phạm của ông N.V.T (SN 1977, giám đốc công ty Hacinco thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội) về việc không chấp hành đúng quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trong công văn cũng đề nghị cần làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc vi phạm của ông T. và báo cáo kết quả về UBND TP trước 10 giờ ngày 13/5/2021. Phát hiện dấu hiệu vi phạm, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Giám đốc Hacinco mắc Covid-19: ‘Tôi khai báo 2 lần từ cổng vào đến khoa xét nghiệm BV Hữu Nghị Việt Xô’

Báo Doanh nghiệp và Tiếp thị ngày 13/5 dẫn lời BN 3634 là ông N.V.T, giám đốc Hacinco, phủ nhận việc vợ chồng ông không khai báo y tế. Ông T. cho biết khi đến khám ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt – Xô, vợ chồng ông đã khai báo 2 lần từ cổng vào đến khoa xét nghiệm.

Hai phiếu điều tra được ông T. gửi cho phóng viên Doanh nghiệp và Tiếp thị qua Zalo. (Ảnh qua Doanh nghiệp và Tiếp thị)

“Mọi người đến phòng bảo vệ bảo họ check cam là biết ngay. Mọi người nghĩ vợ chồng tôi không khai thì họ có cho vào không? Hiện phía bệnh viện đang cầm hết các tờ khai đó”, ông T. nói.

Ngoài ra, ông T. cũng cung cấp một số bản chụp phiếu điều tra về việc vợ chồng ông đã khai báo với trạm y tế phường Nhân Chính (Thanh Xuân) qua điện thoại về yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng.

Trong phiếu khai điều tra, tại phần cuối có đề rõ khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe, có dấu hiệu bất thường báo lại, thực hiện 5K.

Theo thông tin trên phiếu điều tra này, thời gian là ngày 3/5/2021, trong đó có nêu chuyến bay từ Đà Nẵng về Hà Nội của vợ chồng ông T. là chuyến VN 160 ngày 2/5/2021.

Ông T. cũng cung cấp 2 bản chụp tờ khai y tế khai báo của vợ chồng ông việc đi trên hai chuyến bay VN 6087 và VN 160.

Giám đốc công ty Hacinco cho hay, hiện ông đang phải điều trị bệnh và mong mọi người hiểu cho vợ chồng ông.

Trưa 13/5, Tổng công ty Handico đã báo cáo việc tạm đình chỉ chức vụ trong Đảng và chức vụ giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (Hacinco) với ông N.V.T do vi phạm về phòng chống dịch Covid-19. 

Trước đó, vào chiều ngày 12/5, CDC Hà Nội đã thông báo về 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới được phát hiện tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội là vợ chồng ông N.V.T. (BN 3634, SN 1977) và bà N.T.T.H. (BN 3633, SN 1979), thường trú tại ĐN2 tòa nhà Center Point, số 27 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo báo Lao Động, nguồn tin từ Bộ Y tế và CDC Hà Nội cho biết, từ ngày 30/4 – 2/5, vợ chồng ông T. đã đi du lịch Đà Nẵng nhưng khi về tới Hà Nội thì lại trốn tránh không khai báo y tế. Sau đó, cả 2 vợ chồng vẫn đi làm, đi họp, đi lễ, liên hoan, tiếp khách, chơi golf…bình thường tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Đến ngày 8/5, vợ ông T. viêm họng đi khám tại Bệnh viện Thu Cúc nhưng bị bệnh viện này từ chối khám vì có lịch sử đi Đà Nẵng.

Ngày 11/5, hai vợ chồng tiếp tục đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô, không khai báo dịch tễ và phát hiện dương tính.

Liên quan đến 2 ca mắc này, chiều 12/5, quận Thanh Xuân đã quyết định phong tỏa tạm thời tòa nhà Central Point (số 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân) là nơi vợ chồng ông T. đang sinh sống cùng trụ sở làm việc của Tổng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) tại 91 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi 2 vợ chồng này làm việc.

Đến nay đã truy vết được 150 trường hợp F1 ở các quận, huyện liên quan vợ chồng ồn T.. Trong đó đã có kết quả 118 người âm tính và 2 người dương tính lần 1.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng