Hà Nội lên kế hoạch ứng phó 100.000 ca Covid-19 và cho học sinh trở lại trường

21/11/21, 09:01 Việt Nam

Trong cuộc họp mới đây, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội đã giao Sở Y tế và các đơn vị xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống có 100.000 ca bệnh, đồng thời yêu cầu ngành GD&ĐT nghiên cứu sớm cho học sinh lớp 12 được đến trường trực tiếp, học sinh lớp 9 đi học trở lại vào tuần sau…

Hà Nội lên kế hoạch ứng phó 100.000 ca Covid-19. (Ảnh qua Tiền Phong)

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Phong – Phó bí thư Thành ủy Hà Nội chiều 20/11 đã chủ trì phiên họp trực tuyến Ban chỉ đạo với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại cuộc họp, ông Phong yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường nhận thức trong tình hình mới, thực hiện nghiêm túc nghị quyết 128 của Chính phủ phù hợp với thực tiễn của TP và từng địa phương.

Ông Phong cho biết, với tình hình dịch bệnh đang có tốc độ lây lan rộng, trong khi các ca nhiễm trong cộng đồng không xác định được nguồn lây như hiện nay, dự báo các ca bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cao trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới đây.

Theo đó, TP giao Sở Y tế và các đơn vị phải xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống có 100.000 ca bệnh, đồng thời đề nghị các đơn vị cần phải chủ động chuẩn bị nghiêm túc cho tình huống này.

Theo Phó bí thư Thành ủy, hiện TP đã thống nhất quan điểm, trừ 4 quận lõi không cách ly tập trung F1 tại nhà; các quận, huyện còn lại căn cứ vào hướng dẫn của Sở Y tế xây dựng phương án đối với F1, trước tiên là cách ly tập trung, phương án 2 là cách ly tại cơ sở lưu trú hoặc cách ly tại nhà. 

Nếu xuất hiện 30.000 ca bệnh trở lên, TP sẽ chia ra 4 cấp độ điều trị cho các F0, cụ thể: Tại Bệnh viện TP là cấp độ 1; bệnh viện tuyến quận, huyện là cấp độ 2; trung tâm y tế xã, phường, thị trấn là cấp độ 3; cấp độ 4 là khi đã quá tải, điều trị tại nhà. TP cũng đã giao Sở Y tế nghiên cứu thí điểm điều trị F0 thể nhẹ tại nhà.

Lên kế hoạch cho học sinh các khối lớp đi học trở lại

Cũng trong cuộc họp này, Phó bí thư Thành ủy yêu cầu ngành GD&ĐT lên kế hoạch lần lượt cho học sinh các khối lớp đi học trở lại, nghiên cứu sớm cho học sinh lớp 12 được đến trường trực tiếp. 

Các huyện, thị xã tổ chức cho học sinh lớp 9 đi học trở lại vào tuần sau. Riêng Trường Phổ thông dân tộc nội trú, đề nghị tổ chức cho học sinh đến trường ngay. 

Hiện Hà Nội đang cách ly 7.793 trường hợp là các F1 và người nhập cảnh tại 25 cơ sở cách ly tập trung. Các quận, huyện đã rà soát, lập danh sách thành lập các khu cách ly tập trung nhằm nâng công suất lên 100.000 chỗ cách ly. 

Thêm 9.531 ca nhiễm, 107 ca tử vong

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, Bộ Y tế tối qua (20/11) đã ghi nhận thêm 9.518 ca mắc Covid-19 mới, 107 ca tử vong.

Các ca tử vong mới ghi nhận tại TP.HCM (42 ca), An Giang (14 ca), Đồng Nai (7 ca), Kiên Giang (5 ca), Bình Thuận (4 ca), Long An (4 ca), Tiền Giang (4 ca), Cần Thơ (4 ca), Thanh Hóa (3 ca), Tây Ninh (3 ca), Đồng Tháp (3 ca), Bạc Liêu (3 ca), Vĩnh Long (3 ca), Cà Mau (2 ca), Ninh Thuận (2 ca), Sóc Trăng (2 ca), Hà Nội (1 ca) và Trà Vinh (1 ca).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.084.625 ca Covid-19. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 23.685 ca.

Số bệnh nhân Covid-19 nặng đang điều trị là 4.630 ca, trong đó 3.086 ca đang thở oxy qua mặt nạ; thở oxy dòng cao HFNC 960 ca; 124 ca thở máy không xâm lấn; 451 ca thở máy xâm lấn và 9 ca đang điều trị ECMO.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng