Hà Nội: Bé trai 13 tuổi bị mắc bệnh giang mai

01/08/19, 09:20 Việt Nam
Xuất hiện nhiều ban đỏ trên cơ thể, bé trai 13 tuổi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh giang mai. Cậu bé này mãi sau đó mới thú nhận rằng có quan hệ tình dục đồng giới khoảng gần 1 năm và đã bị lạm dụng tình dục nhiều lần.

Phát hiện con trai 13 tuổi có những biểu hiện bất thường với nhiều ban đỏ xuất hiện trên người, không ngứa nhưng lại có vảy ở bàn tay… cha mẹ cậu bé đã lập tức đưa con đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương.

Nốt vảy đỏ ở bàn tay là dấu hiệu của bệnh giang mai.
Nốt vảy đỏ ở bàn tay là dấu hiệu của bệnh giang mai. (Ảnh qua vnexpress)

Qua thăm khám, các bác sỹ chuẩn đoán em bị mắc bệnh giang mai do quan hệ tình dục không an toàn khiến gia đình hết sức ngỡ ngàng.

Trao đổi với phóng viên vào ngày 30/7, Bs Nguyễn Thị Thanh Thùy – Trưởng khoa Điều trị da phụ nữ và trẻ em (Bệnh viện Da liễu Trung Ương) đã xác nhận sự việc trên.

Vị bác sĩ này cho biết, ngoài việc xuất hiện ban đỏ và những vết viền vảy trên bàn tay, bộ phận sinh dục của bệnh nhi còn có vết trợt nông hình bầu dục, không có gò nổi cao, màu đỏ sẫm… và tình trạng này đã xuất hiện khá lâu trước đó.

Cũng theo bác sĩ Thùy, trước đó cậu bé này một mực khẳng định mình chưa từng quan hệ tình dục. Chỉ khi các bác sĩ cách ly cậu bé khỏi cha mẹ, bé  mới thú thật có quan hệ đồng giới khoảng gần một năm và đã bị lạm dụng tình dục nhiều lần. 

Đây cũng không phải là trường hợp cá biệt bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục khi tuổi còn nhỏ. Trước đó, một bé gái 14 tuổi cũng đến bệnh viện khám và phát hiện bị bệnh lậu. 

Bác sĩ Thùy thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện da liễu Trung Ương
Bác sĩ Thùy thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện da liễu Trung Ương. (Ảnh qua nld)

Bốn năm qua, số trẻ vị thành niên, thanh niên đến viện khám về các bệnh xã hội gia tăng. Có những cặp đôi cùng dắt tay nhau đến viện thăm khám sau khi phát hiện bệnh.

Riêng trong 5 tháng đầu năm nay, Bệnh viện Da liễu Trung Ương đã tiếp nhận tổng cộng 343 ca giang mai, 170 trường hợp mắc bệnh lậu.

Tuy nhiên, vẫn có “nhiều em thanh thiếu niên vì sợ hãi gia đình phát hiện nên đã đến các cơ sở không có uy tín điều trị khiến bệnh tình trầm trọng hơn”.

Bác sĩ Thùy cũng chia sẻ thêm rằng, bệnh giang mai do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây nên, lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục, từ mẹ sang con và qua truyền máu. Bệnh không lây qua tiếp xúc như cầm nắm các đồ vật. Nếu phụ nữ mang thai mắc giang mai có thể truyền bệnh cho con gây dị tật, thậm chí tử vong.

Bệnh giang mai hiện có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh ở giai đoạn đầu. Nhưng nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, bệnh sẽ dễ gây biến chứng sang xương, tim hay não… rất nguy hiểm.

Do đó, người dân, nhất là những gia đình có con nhỏ đang lứa tuổi trưởng thành cần thường xuyên theo dõi, quan tâm tới sức khỏe và tâm sinh lý của con cái. Khi phát hiện thấy những bất thường trên cơ thể như loét, phồng, rộp, phát ban cần nhanh chóng đưa tới bệnh viện để thăm khám và sớm điều trị. 

Để năng cao hiểu biết và giáo dục trẻ em về các bệnh xã hội, gia đình và nhà trường cần đẩy mạnh chương trình giáo dục sức khỏe giới tính học đường để trang bị kiến thức cho học sinh.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng