Giáo sĩ Do Thái: Kinh Thánh từng tiên đoán sự bùng phát viêm phổi Vũ Hán

Một giáo sĩ Do Thái ở Israel nói rằng, ông đã thấy trước được sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ biến thành thảm họa toàn cầu.
Một giáo sĩ Do Thái ở Israel nói rằng, ông đã thấy trước được sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ biến thành thảm họa toàn cầu. (Ảnh: TH)

Một giáo sĩ Do Thái ở Israel nói rằng, ông đã thấy trước được sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ biến thành thảm họa toàn cầu, quy mô của nó tương đương với vụ thảm sát người Do Thái của phát xít Đức trong Thế chiến II, trận ôn dịch này đã được dự đoán từ lâu trong Kinh Thánh.

Một giáo sĩ Do Thái ở Israel nói rằng, ông đã thấy trước được sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ biến thành thảm họa toàn cầu.
Một giáo sĩ Do Thái ở Israel nói rằng, ông đã thấy trước được sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ biến thành thảm họa toàn cầu. (Ảnh: TH)

Theo trang web “Breaking Israel News”, Yosef Pinto, một giáo sĩ Do Thái có uy tín trên quốc tế, hiện đang sống ở Morocco. Giáo sĩ là để chỉ một học giả, nhà thông thái hoặc chuyên gia về luật pháp Do Thái giáo, trong xã hội Do Thái có địa vị rất cao.

Đầu tháng 1, khi virus Corona mới còn chưa được biết đến rộng rãi, Pinto đã tuyên bố rằng, ông đã thấy một cảnh tượng ở Shabbat, và đó không phải là một tình huống đơn giản.

Trong một lần diễn thuyết được ghi âm lại, ông đã nói với các tín đồ của mình, thế giới này sẽ xảy ra những sự kiện rất kinh hoàng, quy mô của nó không kém gì vụ ám sát các nhà lãnh đạo thế giới hay là vụ tấn công khủng bố ngày 11/9.

Ông nói: “Thế giới này sẽ xảy ra một sự kiện kinh hoàng, nó sẽ được ghi vào sử sách, trở thành một trong những sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử”.

Pinto đã xác nhận trong một tuyên bố đưa ra tuần trước, cảnh tượng mà ông nhìn thấy được chắc chắn có liên quan tới virus Corona mới. Ông nhắc nhở mọi người phải chuẩn bị, bởi vì làn sóng dịch bệnh bắt nguồn từ Trung Quốc sẽ phát triển thành một thảm họa lớn trên toàn thế giới, tấn công gần như mọi ngóc ngách trên toàn thế giới.

Pinto nói: “Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, ở Trung Quốc đã có hàng chục nghìn người tử vong, hàng triệu người bị cách ly trong nhiều tuần. Những người không mắc bệnh thì đang chết đói. Chẳng bao lâu, nguồn cung cấp thực phẩm sẽ bị gián đoạn, lực lượng an ninh sẽ hiểu ra được, họ cũng sẽ bị cách ly và họ sẽ cố gắng tự cứu mình”.

Ông nói: “Chúng ta đang nói về một thảm họa lớn, mức độ của nó tương đương với vụ thảm sát người Do Thái của phát xít Đức trong Thế chiến II”.

Ông nói rằng, mọi người sẽ sớm biết được nhiều thông tin vẫn chưa được công khai, chính phủ (ĐCSTQ) đang nhốt người dân trong nhà. Nhân loại đang bước vào thời kỳ khó khăn nhất trong nhiều thế kỷ trở lại đây.

Ông còn nói, nền kinh tế Trung Quốc đang trên bờ vực sụp đổ. Thậm chí sẽ còn nhiều bệnh dịch hơn nữa trong tương lai, Trung Quốc sẽ hoàn toàn bị cô lập.

Vậy lời tiên tri về dịch bệnh trong Kinh Thánh đến từ đâu? Pinto chỉ ra, “Sách của Ezekiel” được viết trong Kinh “Cựu Ước”, trang 30 có viết: Thần phán rằng, “Ta sẽ trút sự phẫn nộ của ta lên Trung Quốc (Sin)”. Trong tiếng Do Thái hiện đại, Sin có nghĩa là Trung Quốc.

Pinto nói, ông biết những gì ông nói khiến mọi người sợ hãi, nhưng mỗi người đều phải cầu nguyện cho thế giới, thắp nến và tìm kiếm sự tha thứ của Chúa.

Theo Jerusalem Post, Shmuel Eliyahu, giáo sĩ đứng đầu thành phố Safed của Israel, đã kêu gọi người Do Thái đi đến Bức tường phía Tây ở Thành phố cổ Jerusalem vào Chủ nhật (16/2), cầu nguyện cho người dân Trung Quốc.

Eliyahu nói rằng, một phần năm dân số thế giới đang trải qua “nỗi lo lắng lớn”, hàng triệu người trong số họ đã bị cách ly hoặc bị nhốt vì virus Corona mới bùng phát.

Ông trích dẫn các ghi chép trong sách cổ nói: “Con người nhận được sự yêu mến, vì họ được tạo ra theo hình ảnh của Chúa”. Ông thỉnh cầu mọi người cầu nguyện cho người dân Trung Quốc và tất cả bệnh nhân ở các quốc gia khác.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!