Giám đốc CIA: Triều Tiên muốn dùng vũ khí hạt nhân thống nhất hai miền

24/01/18, 09:02 Thế giới

Giám đốc CIA hôm 23/1 cảnh báo Triều Tiên sẽ không dừng lại sau vụ thử hạt nhân thành công hôm 3/9/2017, mà muốn khai hỏa đồng loạt nhiều tên lửa mang đầu đạn hạt nhân để thống nhất hai miền.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang theo đuổi tham vọng thống nhất bán đảo Triều Tiên kể cả dùng vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Getty)

Trong buổi phát biểu hôm 23/1, Giám đốc CIA Mike Pompeo khẳng định, Bình Nhưỡng sẽ không dừng lại sau chỉ 1 vụ thử hạt nhân thành công hôm 3/9/2017, và cảnh báo Triều Tiên đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Triều Tiên đang theo đuổi khả năng khai hỏa đồng loạt nhiều tên lửa mang đầu đạn hạt nhân“, Yonhap dẫn lời ông Mike Pompeo.

CIA tin rằng, Bình Nhưỡng hiện chỉ còn cách khả năng tấn công các thành phố tại lục địa nước Mỹ vài tháng. Mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên không dừng lại ở mức bảo vệ sự tồn tại của chính quyền Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang theo đuổi tham vọng thống nhất bán đảo Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông.

Để đối phó với mối đe dọa của Triều Tiên, Washington vẫn đang theo đuổi chính sách gây áp lực tối đa, gồm các nỗ lực cấm vận quốc tế và ngăn chặn các giao dịch phi pháp của Triều Tiên thông qua buôn lậu trên biển nhằm lách các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt.

Ông Pompeo khẳng định mục tiêu của Mỹ hiện nay là kéo dài thời gian Triều Tiên đạt được năng lực tấn công hạt nhân nhắm vào lục địa nước Mỹ lâu nhất có thể. Nhà Trắng hiện theo đuổi giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề Triều Tiên, nhưng những lựa chọn khác vẫn luôn hiện diện.

Chúng tôi đảm bảo nếu giải pháp ngoại giao là bất khả thi, chúng tôi luôn có nhiều lựa chọn khác cho Tổng thống Trump”, ông Pompeo nói.

Người lãnh đạo CIA cũng đặt ra nghi vấn về việc có thể ông Kim không được cấp dưới thông tin đầy đủ và chính xác về tình hình thế giới. “Sẽ chẳng hay ho gì nếu một lãnh đạo cấp cao không có được thông tin chính xác. Đây đúng là một tin xấu cho Kim Jong-un“, theo ông Pompeo.

Bán đảo Triều Tiên đang có quãng thời gian hòa dịu giữa hai miền trước thềm Olympics mùa Đông dự kiến diễn ra tại Pyeongchang, Hàn Quốc. Tuy nhiên, hôm 23/1, Triều Tiên có động thái bất thường khi Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) công bố thay đổi ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) từ 25/4 thành ngày 8/2, chỉ một ngày trước khi Hàn Quốc khai mạc Thế vận hội mùa Đông.

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc trước đó cho biết khoảng 13.000 binh sĩ và 200 thiết bị quân sự được phát hiện gần sân bay ở Bình Nhưỡng, có thể nhằm chuẩn bị cho cuộc duyệt binh lớn.

Trước đó, căng thẳng trong năm 2017 đã lên tới cao trào sau hàng chục vụ phóng tên lửa, trong đó có vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên, của Triều Tiên. Triều Tiên cũng kích nổ thành công thiết bị hạt nhân với sức công phá từ 80-120 kiloton, và cảnh báo sẽ thử nghiệm bom H mạnh nhất lịch sử tại Thái Bình Dương.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?