Giẫm đạp tại lễ an táng tướng Iran, ít nhất 56 người thiệt mạng

08/01/20, 09:18 Thế giới

Vào ngày 7/1, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, ít nhất 56 người chết và hơn 200 người bị thương sau khi đám đông mất kiểm soát, giẫm đạp nhau tại lễ an táng tướng Qasem Soleimani, người vừa bị giết trong vụ không kích của quân đội Mỹ ở gần sân bay Baghdad hôm 3/1.

Cảnh tượng người dân Iran đưa linh cữu tướng Qasem Soleimani về thành phố Kerman ngày 7/1/2020. (Ảnh qua AP)

Theo thông tin từ báo chí địa phương, hàng triệu người đã tới Thành phố Kerman, ở miền đông nam Iran vào ngày 7/1 để dự lễ an táng tướng Qassem Soleimani. Tuy nhiên, số lượng quá đông người đến tiễn biệt nhân vật quyền lực số 2 của Iran là nguyên nhân dẫn tới thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng.

Tờ The Guardian cho biết, những người xuống đường vì ông Soleimani tạo thành một đám đông lớn nhất kể từ sự kiện lễ tang cố đại giáo chủ Ruhollah Khomeini năm 1989. Phóng viên của tờ báo Anh tại Tehran thuật lại, có quá đông người đã bị kẹt hơn một tiếng đồng hồ trong quá trình tổ chức tang lễ, trong một không gian lút nhút, chật chội gần như ngộp thở.

Đài Al Jazeera đã chiếu các video trực tuyến cho thấy cảnh nhiều người nằm bất động trên đường, trong khi những người khác la hét và tìm cách cứu các nạn nhân bị giẫm đạp.

Vụ việc xảy ra giữa lúc đám đông than khóc tướng Soleimani. Sự hỗn loạn đã khiến lễ mai táng phải hoãn lại. Reuters dẫn thông tin từ hãng thông tấn Iran ISNA cho biết ít nhất 56 người thiệt mạng và hơn 200 người khác người bị thương trong vụ giẫm đạp tại tang lễ.

Người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ y tế và tình trạng khẩn cấp của Iran Pirhossein Koulivand trước đó đã xác nhận với truyền hình trung ương Iran về vụ giẫm đạp này. Ông nói: “Thật không may, sau vụ giẫm đạp, một số người đã bị thương và thiệt mạng tại tang lễ”.

Ông Soleimani là người đã xây dựng mạng lưới các lực lượng chiến đấu thay cho chính quyền Tehran trên khắp Trung Đông. Ông cũng là nhân vật chủ chốt điều phối chiến dịch của Iran nhằm đẩy bật lực lượng Mỹ ra khỏi nước láng giềng Iraq. 

Cảnh sát Iran cho biết đám tang thu hút đám đông lên tới hàng triệu người, lấp đầy các đại lộ và đường phố. (Ảnh qua AP)

Quân đội Mỹ đã không kích tiêu diệt Tướng Soleimani ở gần sân bay Baghdad (Iraq) hôm 3/1. Ngay sau vụ việc xảy ra, Iran tuyên bố quốc tang để tưởng nhớ cố Tư lệnh đặc nhiệm Quds trong 3 ngày.

Chỉ huy đội Vệ binh Cách mạng Iran, Tướng Hossein Salami, thề sẽ trả thù cái chết của ông Suleimani trước đám đông ở Kerman trước khi xảy ra vụ giẫm đạp: “Chúng ta sẽ trả thù, bằng một hành động cứng rắn và dứt khoát.” Iran cũng tuyên bố 13 kế hoạch trả thù đang được cân nhắc và mỗi kế hoạch nhẹ nhàng nhất cũng đủ khiến nước Mỹ hứng chịu “cơn ác mộng lịch sử”.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết 52 địa điểm của Iran đã được chọn để tấn công trong trường hợp công dân và bất cứ tài sản nào của Mỹ trở thành mục tiêu trả đũa. “Những địa điểm  đó, và cả Iran, SẼ BỊ TẤN CÔNG RẤT NHANH VÀ RẤT MẠNH”, ông Trump viết ngày 4/1.

Bộ Quốc Mỹ đã triển khai 3.500 binh sĩ thuộc Sư đoàn lính dù 82 tới Kuwait để tăng cường an ninh tại khu vực Trung Đông. Trước đó, Mỹ cũng đã triển khai 750 binh sĩ thuộc Sư đoàn lính dù 82 tới Kuwait hôm 2/1, theo Reuters.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho hay, lực lượng mới được triển khai tại Trung Đông thuộc “lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu” của Sư đoàn lính dù 82, đơn vị được đào tạo và chuẩn bị để triển khai trong tình huống khẩn cấp. Ngoài 4.250 binh sĩ đã tới Kuwait, số binh sĩ còn lại của lữ đoàn nói trên đã được lệnh sẵn sàng ra mặt trận.

Trong khi đó, các tàu chiến với 4.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ của Hải quân Mỹ cũng đang di chuyển về phía đông tại Địa Trung Hải, sẵn sàng tham chiến nếu căng thẳng với Iran leo thang. Lực lượng này cũng bao gồm nhiều máy bay và phương tiện đổ bộ, quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!