Gapo: Mạng xã hội Việt Nam mới ra, đầu tư 500 tỉ, cạnh tranh với Facebook?

24/07/19, 15:08 Công nghệ

Một mạng xã hội dành cho giới trẻ Việt Nam mới xuất hiện mang tên Gapo, tuyên bố được đầu tư 500 tỉ đồng, đặt tham vọng đạt 50 triệu người dùng và được cho là sẽ cạnh tranh với Facebook đã khiến cư dân mạng xôn xao.

Mạng xã hội Việt Nam tên Gapo mới ra, đầu tư 500 tỉ, cạnh tranh với Facebook? - Ảnh 1.
Mạng xã hội Gapo mới ra này có giao diện khá giống với Facebook. (Ảnh: Chánh Trung)

Trên mạng internet tại Việt Nam hôm nay xuất hiện một mạng xã hội mới toanh mang tên Gapo (www.gapo.vn) với nhiều tuyên bố “sốc” khiến cộng đồng mạng tò mò.

Theo đó, mạng xã hội Gapo này tuyên bố trên các phương tiện truyền thông là dành cho giới trẻ Việt Nam, đồng thời nhận được cam kết đầu tư 500 tỉ đồng từ quỹ đầu tư G-Captital. Khoản đầu tư này theo Gapo sẽ được sử dụng với mục tiêu đạt 50 triệu người dùng trong giai đoạn đầu. Mạng xã hội này cho biết sẽ tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, đặc biệt là giới trẻ với các tính năng thay đổi giao diện trang cá nhân. Người dùng sẽ được tự thiết kế trang cá nhân theo phong cách riêng với những hình nền, màu sắc tùy biến…

Mạng xã hội cũng có các chức năng cơ bản như các mạng xã hội khác, cho phép người dùng kết bạn, giao lưu và trò chuyện trực tuyến. Người dùng Gapo có thể tương tác với nhau thông qua những tính năng đăng bài, bình luận, chia sẻ, bộc lộ cảm xúc.

Theo quan sát của chúng tôi, nếu Facebook lấy tông màu xanh nước biển để làm màu chủ đạo thì Gapo.vn lại sử dụng gam màu xanh lá cây, có khác biệt đôi chút. Tuy nhiên, xem kỹ giao diện thì chúng tôi nhận thấy Gapo vẫn được thiết kế bố cục, tính năng… khá giống với mạng xã hội số 1 trên thế giới Facebook chứ không có khác biệt gì lớn lao.

Trong thời gian vừa qua, nhiều mạng xã hội “Made in Vietnam” xuất hiện như VietnamTa, Hahalolo… liên tục xuất hiện nhưng do các mạng xã hội này đều được đánh giá là sao chép nguyên bản Facebook, giao diện không thân thiện, tải chậm nên không được mọi người ủng hộ, sử dụng.

Với việc Gapo tuyên bố sẽ có 50 triệu người dùng trong giai đoạn đầu và nhận được số tiền đầu tư lên đến 500 tỷ đồng đã khiến nhiều người dùng xôn xao và các chuyên gia không khỏi “thắc mắc”. Một chuyên gia về công nghệ tại TP HCM cho biết: “Tôi thấy tuyên bố của mạng xã hội Gapo này là khá phiêu lưu bởi hiện nay gần như Facebook đang chiếm lĩnh toàn bộ thị trường mạng xã hội tại Việt Nam với hơn 60 triệu người dùng. 

Nhiều mạng xã hội khác của Việt Nam trước đây cũng ra đời và tuyên bố sẽ cạnh tranh với Facebook nhưng cuối cùng đều chết yểu. Nguyên nhân là do không đủ tiềm lực tài chính, công nghệ cũng như khả năng thu hút. Do vậy, để cạnh tranh với Facebook hiện nay là điều rất khó. Làm mạng xã hội Việt cho người Việt sử dụng là điều tốt song cần cân nhắc, thận trọng về tiềm lực, khả năng của chính mình trước khi muốn tuyên bố cạnh tranh với Facebook”.

Cách đây vài ngày, trong buổi gặp gỡ với cộng đồng công nghệ thông tin – truyền thông phía Nam vào chiều 15-6-2019 thì trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng một mạng xã hội mới, công cụ tìm kiếm mới thay cho Facebook, Google.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng thế giới cần một cách tiếp cận mới về mạng xã hội, những người tham gia mạng xã hội phải được chia sẻ những giá trị mà mạng xã hội đó tạo ra. Họ phải được tham gia quyết định luật chơi trên đó, họ phải được bảo vệ trên đó. Mạng xã hội là một xã hội, vậy nên các giá trị đạo đức căn bản của con người phải được tôn trọng, phải tuân thủ luật pháp của các quốc gia.

“Những yêu cầu mới này của xã hội mở ra không gian cho các mạng xã hội mới, các công cụ tìm kiếm mới trong một hệ sinh thái số mới, các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, các công ty khởi nghiệp Việt Nam có một cơ hội lớn để phát triển hệ sinh thái mới với triết lý mới và với mô hình kinh doanh mới, không chỉ cho Việt Nam mà cho cả thế giới“, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu.

Theo NLĐO

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!