“G-7 sẽ bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông”

07/06/15, 08:45 Tin Tổng Hợp
BizLIVE - Nhật báo Yomiuri cho biết vào cuối cuộc họp thượng đỉnh, sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6/2015 tại Đức, các nhà lãnh đạo nhóm G-7, sẽ ra một bản tuyên bố kêu gọi duy trì trật tự quốc tế ở các vùng biển, dựa trên pháp luật quốc tế.

BizLIVE – Nhật báo Yomiuri cho biết vào cuối cuộc họp thượng đỉnh, sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6/2015 tại Đức, các nhà lãnh đạo nhóm G-7, sẽ ra một bản tuyên bố kêu gọi duy trì trật tự quốc tế ở các vùng biển, dựa trên pháp luật quốc tế.

Hoạt động bồi đắp trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông – theo ảnh vệ tinh đăng trên trang web của CSIS.

Theo báo chí Nhật, các lãnh đạo nhóm G7 sẽ bày tỏ mối quan ngại của họ về mọi hành động đơn phương làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng châu Á, RFI đưa tin.

Nhật báo Yomiuri số ra ngày 6/6/2015 cho biết vào cuối cuộc họp thượng đỉnh, sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/6/2015 tại Đức, các nhà lãnh đạo nhóm G-7, tức là nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu, sẽ ra một bản tuyên bố kêu gọi duy trì trật tự quốc tế ở các vùng biển, dựa trên pháp luật quốc tế. Nhưng bản tuyên bố của G-7 sẽ không nêu tên quốc gia nào.

Trung Quốc hiện đang bị quốc tế chỉ trích về các công trình xây dựng trái phép đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa.

Cách đây một năm, các lãnh đạo nhóm G-7 cũng đã từng bày tỏ mối quan ngại về căng thẳng giữa Trung Quốc với các nước láng giềng trên vấn đề khai thác tài nguyên trên vùng Biển Đông và biển Hoa Đông, yêu cầu các bên không được dùng vũ lực.

THANH PHƯƠNG

Tin liên quan Mỹ triển khai máy bay trinh sát tối tân tới biển Đông Sputnik tố “ảo thuật gia Trung Quốc” xây đảo nhân tạo ở Biển Đông
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng