Ebola có nguy cơ sẽ tới Pháp và Anh

07/10/14, 10:12 Chưa phân loại

Các chuyên gia dự đoán đến ngày 24/10, cơ hội lan truyền của virus Ebola sang Pháp và Anh lần lượt lên tới khoảng 75% và 50%.

Trận dịch Ebola tồi tệ nhất lịch sử chưa có dấu hiệu dừng lại. (Ảnh minh họa).

Số liệu dựa trên giả định vận chuyển hàng không đạt công suất tối đa. Nếu 80% các chuyến bay đến những khu vực có dịch bị hoãn thì nguy cơ của Pháp vẫn là 25% và của Anh là 15%.

“Tình hình hiện giờ mang tính may rủi”, chuyên gia về virus là Derek Gatherer thuộc ĐH Lancaster của Anh đang theo dõi ổ dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử cho biết.

Dịch bệnh đã giết chết hơn 3.400 người kể từ khi bùng phát ở Tây Phi hồi tháng Ba và đang lây lan nhanh hơn, với 7.200 ca lây nhiễm tính đến thời điểm hiện tại.

Sau Nigeria, Senegal, Hoa Kỳ đã phát hiện trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên hôm Thứ Ba (30/9) – một người đàn ông đến từ Liberia. Người này từng tiếp xúc với bệnh nhân Ebola trước khi sang Mỹ, có vẻ như không hề biết mình bị lây.

Pháp là một trong những quốc gia đối mặt nguy cơ bị tấn công tiếp theo do nhiều người nói tiếng Pháp thường xuyên qua lại giữa nước này và Guinea, Sierra Leone, Liberia – nơi đang là trung tâm dịch bệnh.

Trong khi đó sân bay Heathrow của Anh cũng là một trong những trung tâm hàng không lớn nhất thế giới.

“Nếu căn bệnh tiếp tục hoành hành ở Tây Phi và tình hình trở nên tồi tệ thì như dự đoán, việc dịch bệnh phát triển sang châu Âu bằng đường hàng không chỉ còn là vấn đề thời gian”, ông Gatherer cảnh báo.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí PLoS Current Outbreaks, cơ hội Ebola đến Bỉ là 40% trong khi Tây Ban Nha và Thụy Sỹ có nguy cơ thấp hơn ở 14%.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã không ban hành lệnh hạn chế du lịch mà lại khuyến khích các hãng hàng không tiếp tục bay đến những nước dịch bệnh phát triển mạnh nhất. Tuy nhiên, hãng British Airways và Emirates đã tạm hoãn một số chuyến bay.

“Chúng tôi đang tính đến xác suất và rủi ro. Rủi ro có thể chạm tới bất kỳ ai. Vấn đề ở chỗ ai may mắn còn ai thì không”, giáo sư Alex Vespignani tại trường ĐH Northeastern tại Boston nhận định, “Hàng không là trung gian có nguy cơ thúc đẩy lây lan cao nhất”.

Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo Yahoo News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?