Đụng độ leo thang giữa cảnh sát và người biểu tình Hồng Kông

01/12/14, 11:16 Thế giới

Tối Chủ Nhật (30/11), người biểu tình dân chủ tại Hồng Kông đã bao vây trụ sở chính phủ và nhanh chóng chiếm đóng các con đường gần văn phòng Trưởng đặc khu, cảnh sát và nhóm sinh viên lại tiếp tục đụng độ.

Hàng trăm người biểu tình đụng độ với cảnh sát hôm 30/11.

Cảnh sát đã dùng hơi cay và dùi cui để đàn áp khiến nhiều người bị thương và phải đưa đi điều trị tạm thời. Tâm điểm của bạo loạn là con đường Lung Wo và các tuyến đường cho người đi bộ từ Harcourt đến trụ sở chính phủ.

Đồng thời, trận náo loạn mới cũng bùng lên ở Mong Kok khi cảnh sát và người biểu tình đụng độ. Mặc dù đã lắng xuống sau 10 phút nhưng cuộc ẩu đả vẫn khiến tình hình thêm căng thẳng.

Vào khoảng 9 giờ tối hôm Chủ Nhật (30/11), đại diện Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) và tổ chức “Học dân tư triều” loan báo Đặc khu hành chính sẽ có “đêm dài không ngủ” với các cuộc đấu tranh phi bạo lực trong hoạt động mang tên  “công dân kháng lệnh”.

Tổng thư ký HKFS Alex Chow kêu gọi sinh viên trở lại khu Admiralty hôm Thứ Hai (01/12) với các công cụ an toàn để tự vệ như dù và kính bảo hộ. Anh cho biết hôm Thứ Sáu (28/11), “đây có thể là một bước ngoặt” đối với phong trào, dù không nói rõ chi tiết.

Ngay sau khi tuyên bố được đưa ra, rất nhiều người biểu tình đã xuất phát hướng về tòa nhà chính quyền nằm trên đường Tim Mei và bao vây trụ sở này.

Những người biểu tình đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, kính bảo hộ và cầm ô tràn xuống các con đường chính hướng về khu vực văn phòng của Trưởng khu đặc chính Lương Chấn Anh. Những người đi ở hàng đầu thậm chí còn cầm các tấm khiên tự chế làm bằng gỗ hoặc bìa giấy để chống lại cảnh sát.

Đám đông gồm hàng trăm người biểu tình hôm nay vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu, thẳng tiến tới các tòa nhà ở Almiralty, gần khu trung tâm thương mại của Hong Kong và các khối bất động sản đắt giá bậc nhất thế giới, theo Reuters.

Cảnh sát phải dùng đến bình xịt hơi cay để giải tán đám đông trong khi những người biểu tình bung ô để tự bảo vệ. Ẩu đả nổ ra sau khi hai nhóm sinh viên lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ tăng cường hành động tại  khu vực biểu tình chính ở Almiralty.

South China Morning Post cho biết chính quyền Hong Kong điều động khoảng 7.000 cảnh sát canh gác suốt đêm đề phòng phong trào biểu tình leo thang. Các bệnh viện cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu phải tiếp đón số lượng bệnh nhân lớn hơn ngày thường.

Văn phòng chính phủ tuyên bố đóng của vào sáng Thứ Hai (01/12) trước diễn biến mới của phong trào biểu tình, đồng thời cảnh báo, “thực thi hành động kiên quyết hơn nếu người biểu tình ngày càng ngỗ ngược”.

Tính đến hôm Thứ Hai (1/12), 40 người đã bị bắt trong vụ hỗn loạn tại Mong Kok, nơi tập trung nhiều cửa hàng và quán ăn.

Những người biểu tình đòi hỏi quyền tự do chọn lựa lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông vào năm 2017 và yêu cầu ông Lương Chấn Anh, Trưởng đặc khu, từ chức.

Phong trào biểu tình ở Hong Kong ở giai đoạn cao trào thu hút đến 100.000 người tham gia. Con số này về sau giảm đáng kể do sự ủng hộ phai nhạt dần và dưới sức ép của chính quyền.

Cảnh sát chuẩn bị đối đầu với người biểu tình trên đường Lung Wo bên ngoài khu phức hợp chính phủ tại Hồng Kông hôm 30/11. (Ảnh CNN)
Người biểu tình dân chủ chuẩn bị đẩy lùi cảnh sát khi họ tiến vào đường Lung Wo bên ngoài khu tòa nhà phức hợp chính phủ Hồng Kông vào ngày 30/11. (Ảnh CNN)
Người biểu tình dân chủ đụng độ cảnh sát trên tuyến đường chính bên ngoài trụ sở chính phủ Hồng Kông vào ngày 30/11. (Ảnh CNN)
Học sinh cấp 2 quỳ trên nền đất với  ý nghĩa  “hành trình của nỗi đau” để ủng hộ phong trào Chiếm Trung Tâm tại Admiralty, Hồng Kông.

Tổng hợp (dantri, NLĐ, BBC, SCMP)

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

    289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

    Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý